Các lực lượng tiếp cận khu vực nghi Su-22 gặp nạn

Các tàu tìm kiếm tập trung tại khu vực xác định máy bay rơi (từ phải qua trái: Tàu BP-11-19-01, tàu CSB-2009 và tàu KN-833). Ảnh: Thanh Niên
Các tàu tìm kiếm tập trung tại khu vực xác định máy bay rơi (từ phải qua trái: Tàu BP-11-19-01, tàu CSB-2009 và tàu KN-833). Ảnh: Thanh Niên
TPO - 14 giờ chiều nay, 17/4, ông Nguyễn Hùng Tân - Chánh văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết, việc tìm kiếm phi công và máy rơi đang diễn ra dưới sự chỉ huy của Bộ Quốc phòng.

Trong ngày hôm nay, các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn trên vùng biển nghi máy bay rơi gồm 1 tàu của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3; 2 tàu của Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân; 1 tàu của Trung tâm tìm kiếm cứu nạn quốc gia và 1 trực thăng của Sư đoàn 370... nhưng vẫn chưa có kết quả.

Hàng trăm tàu cá của ngư dân đánh bắt trong khu vực cũng đã được thông báo để hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn. Ông Tân cho biết thời tiết vùng biển Phú Quý hôm nay tốt, gió cấp 3, cấp 4.

Ông Tạ Minh Nhựt - Phó Chủ tịch huyện Phú Quý – Sở chỉ huy tiền phương công tác tìm kiếm cứu nạn được đặt ở đảo Phú Quý, chính quyền địa phương đã chuẩn bị các phương án ứng cứu về y tế để phục vụ công tác tìm kiếm. 

Bệnh viện Quân dân y huyện Phú Quý đã chuẩn bị sẵn thuốc, cơ sở hạ tầng, các thiết bị y tế và bác sĩ để đảm bảo công tác cấp cứu. 

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, Thượng tá Nguyễn Thanh Hồng, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn Không quân 917 thuộc Sư đoàn Không quân 370 cho biết, đang cùng đồng đội chuẩn bị lái trực thăng từ sân bay Thành Sơn ra đảo Phú Quý để tiếp tục công việc tìm kiếm, cứu nạn. 

Thượng tá Hồng là phi công lái chính cùng với cùng tổ bay trực thăng Mi 171. Theo thượng tá Hồng, dù đã quần thảo tìm kiếm suốt nhiều giờ sáng nay nhưng cũng chưa có kết quả. Buổi sáng, từ trên trực thăng, các lực lượng phát hiện nhiều dấu hiệu nghi vấn có khả năng là khu vực máy bay rơi và đã cung cấp tọa độ cho các đơn vị mặt biển như tàu hải quân, cảnh sát biển, biên phòng, kiểm ngư tới quần thảo, tìm kiếm.

Cập nhật thông tin công tác cứu hộ lúc 16 giờ 30 ngày 17/4, Thiếu tướng Phạm Hoài Giang, Cục trưởng cục Cứu hộ Cứu nạn (Bộ Quốc phòng), Chánh văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn cho biết, Bộ Quốc phòng vẫn đang tiếp tục chỉ đạo huy động các lực lượng như Không quân, Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng… khẩn trương, tích cực tìm kiếm hai phi công gặp nạn trong vụ tai nạn máy bay quân sự Su - 22 tại khu vực vùng biển Phú Quý, Bình Thuận.

“Dưới sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, các lực lượng tham gia tìm kiếm, cứu nạn quyết tâm tìm kiếm bằng được hai phi công gặp nạn”, Thiếu tướng Phạm Hoài Giang khẳng định.

Trong thông báo phát đi hôm qua, Bộ Quốc phòng thông tin vụ việc cho biết, lúc 11 giờ 45 phút ngày 16/4, hai máy bay Su 22 của Trung đoàn 937, thuộc Sư đoàn 370 (Quân chủng Phòng không- Không quân) bay huấn luyện, bài bay công kích, bổ nhào, cơ động phức tạp, đường bay Phan Rang- Mũi Dinh, Phú Quý, Bình Thuận đã bị mất liên lạc với Sở chỉ huy.

Hai phi công gặp nạn gồm: Lê Văn Nghĩa (phi công cấp 1), lái máy bay Su 22, số hiệu 5857, cấp bậc Trung tá, chức vụ Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 937, Sư đoàn 370; Phi công Nguyễn Anh Tú (phi công cấp 3) điều khiển máy bay Su 22, số hiệu 5863, cấp bậc Đại úy, Phi đội phó Phi đội 1, Trung đoàn 937, Sư đoàn 370.

MỚI - NÓNG