Các kỳ thủ cờ vua Việt Nam được tiếp thêm động lực trước thềm ASIAD 19

0:00 / 0:00
0:00
Trong giai đoạn 2024-2028, các vận động viên dự các giải đấu thuộc hệ thống thi đấu chính thức của Liên đoàn cờ Việt Nam sẽ được tài trợ trang phục thi đấu.
Các kỳ thủ cờ vua Việt Nam được tiếp thêm động lực trước thềm ASIAD 19 ảnh 1

Kỳ thủ Lê Quang Liêm là một trong những niềm hy vọng của cờ vua Việt Nam tại ASIAD 19

Thông tin trên được Liên đoàn cờ Việt Nam công bố ngày 8/9 tại buổi lễ ký kết hợp tác do Liên đoàn cờ Việt Nam phối hợp tổ chức với công ty cổ phần đầu tư K&G Việt Nam, đơn vị sở hữu thương hiệu thời trang Aristino.

Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Liên đoàn cờ Việt Nam Nguyễn Minh Thắng cho biết, đây là lần đầu tiên Liên đoàn cờ Việt Nam hợp tác với một thương hiệu thời trang cho các hoạt động trong hệ thống thi đấu quốc gia của cờ vua Việt Nam với đối tượng thụ hưởng chính là các vận động viên, trọng tài, thành viên ban tổ chức các giải đấu...

Các kỳ thủ cờ vua Việt Nam được tiếp thêm động lực trước thềm ASIAD 19 ảnh 2

Theo thỏa thuận đã được ký kết, K&G Việt Nam sẽ tài trợ độc quyền đồng phục Aristino cho các vận động viên tham dự Giải vô địch cờ vua quốc gia, Giải vô địch cờ vua đồng đội quốc gia và Giải vô địch cờ vua xuất sắc quốc gia trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2024 đến hết ngày 31/12/2028. Số lượng áo tài trợ mỗi năm ước tính khoảng 1.000 bộ.

Bên cạnh việc tài trợ đồng phục, đơn vị trên cũng cam kết cung cấp sản phẩm dành cho các vận động viên cấp cao trong làng cờ vua Việt Nam là các Đại kiện tướng quốc tế, ban tổ chức giải đấu, trọng tài; cung cấp quà tặng cho các vận động viên xuất sắc đoạt huy chương tại các giải đấu trên. Giá trị hợp đồng không được công bố cụ thể nhưng ước tính cũng lên đến hàng tỷ đồng.

Cờ vua là một trong những môn thể thao được kỳ vọng cạnh tranh huy chương tại ASIAD 19. Đội tuyển cờ vua Việt Nam với Lê Quang Liêm, Lê Tuấn Minh, Võ Thị Kim Phụng, Nguyễn Thị Mai Hưng…đã sẵn sàng hướng đến mục tiêu giành huy chương ở đấu trường châu lục.

MỚI - NÓNG