Giành 3 HCV thế giới, Lại Gia Thành vẫn vắng mặt tại ASIAD 19

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lại Gia Thành vừa giành ba HCV hạng 55kg nam ở giải vô địch cử tạ thế giới, nhưng sẽ vắng mặt tại ASIAD 19 bởi hạng cân của anh không có trong chương trình thi đấu.
Giành 3 HCV thế giới, Lại Gia Thành vẫn vắng mặt tại ASIAD 19 ảnh 1

Giải cử tạ vô địch thế giới diễn ra tại Riyadh, Arab Saudi từ ngày 4/9 đến ngày 17/9. Đội tuyển cử tạ Việt Nam tham dự có 7 lực sĩ, với mục tiêu tích điểm để tìm suất chính thức dự Olympic năm 2024 bởi giải được tính là một giải của vòng loại Olympic môn cử tạ.

Hạng cân 55kg nam tại Giải cử tạ vô địch thế giới có 17 lực sĩ tranh tài và mỗi quốc gia được đăng kí tối đa hai vận động viên tham gia. Hai đại diện của Việt Nam góp mặt là Lại Gia Thành và Ngô Sơn Đỉnh.

Lại Gia Thành thâu tóm cả 3 HCV hạng cân nam 55 kg khi nâng thành công cử giật 123kg, cử đẩy 146kg và tổng cử 269kg. Người đồng đội của anh Ngô Sơn Đỉnh xếp ngay sau, giành 3 HCB với 117 kg cử giật, 144 kg cử đẩy và tổng cử 261 kg. HCĐ ở hạng cân này thuộc về Nattawat Chomchuen (Thái Lan).

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2017 và là lần thứ hai trong lịch sử, cử tạ Việt Nam có một đô cử vô địch thế giới. Kịch bản lần này khá giống với diễn biến ở giải đấu tổ chức tại Mỹ 6 năm trước. Thạch Kim Tuấn đoạt cả ba HCV hạng 56kg, với thành tích cử giật 126 kg, cử đẩy 153 kg và tổng cử 279 kg. Một võ sĩ Việt Nam khác là Trần Lê Quốc Toàn cũng đoạt cả 3 HCB hạng cân này.

Tuy nhiên, cả hai VĐV Lại Gia Thành và Ngô Sơn Đỉnh vừa giành huy chương thế giới đều không có tên trong đội hình đội tuyển cử tạ Việt Nam tranh tài tại ASIAD 19 sắp tới. Nguyên do là ban tổ chức chủ nhà không đưa hạng cân 55kg sở trường của hai vận động viên này vào chương trình thi đấu.

Trong lịch sử, cử tạ Việt Nam mới chỉ có 2 tấm HCB ASIAD nhờ công của Thạch Kim Tuấn (hạng 56kg nam) và Trịnh Văn Vinh (hạng 62kg nam) ở kỳ Á vận hội 18.

MỚI - NÓNG