Asiad 19: Sức bật của U23 Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TP - Chức vô địch giải U23 Đông Nam Á 2023 tại Thái Lan không chỉ có ý nghĩa về mặt thành tích, quan trọng hơn nó cho thấy hướng đi đúng của Việt Nam khi các thế hệ kế thừa được xây dựng một cách bài bản, có kế hoạch. Phía trước, Đại hội thể thao châu Á (Asiad 19) tại Hàng Châu, Trung Quốc sẽ là một phép thử mới với U23 Việt Nam.

Chiều 27/8, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức lễ mừng công ngay khi đội tuyển U23 Việt Nam về nước. Với việc đánh bại U23 Indonesia ở trận chung kết, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã bảo vệ ngôi vô địch giải U23 Đông Nam Á. Đội tuyển U23 Việt Nam được thưởng 2 tỷ đồng cho chiến tích này, gồm 1,8 tỷ đồng từ VFF và 200 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam.

Theo thống kê, lực lượng U23 Việt Nam mang tới giải U23 Đông Nam Á có độ tuổi trung bình chỉ trên 20. Trong danh sách 23 cầu thủ, Quan Văn Chuẩn, Văn Khang, Văn Trường là những gương mặt giàu kinh nghiệm hơn cả, nhưng cũng ít được ra sân ở cấp CLB. Các trường hợp như Lương Duy Cương, Đình Duy, Ngọc Thắng… cũng chỉ sắm vai dự bị. Hầu hết cầu thủ còn lại đang ở độ tuổi 18-19.

Asiad 19: Sức bật của U23 Việt Nam ảnh 1

Chức vô địch giải U23 Đông Nam Á được chờ đợi sẽ tiếp thêm niềm tin cho U23 Việt Nam tại Asiad 19. Ảnh: Anh Đoàn

Tuy nhiên, thực tế cho thấy U23 Việt Nam đã xây dựng được một tập thể giàu sự gắn bó. Bên cạnh đó, các gương mặt trẻ như Long Vũ, Nam Hải hay Minh Quang, Bá Đạt lại thể hiện sự tiến bộ vượt bậc. Ở trận chung kết với U23 Indonesia, nhiều thời điểm các cầu thủ trẻ không vượt qua được áp lực, thiếu kiểm soát về tâm lý dẫn đến “ăn thua” với đối thủ. Nhưng U23 Việt Nam đã nhanh chóng vượt qua để giành chiến thắng thuyết phục. Như chia sẻ của HLV Hoàng Anh Tuấn, các cầu thủ trẻ chưa nhiều kinh nghiệm nên sai sót là khó tránh. Nhưng dầu vậy, sau mỗi lần vấp ngã, họ lại trưởng thành hơn và không lặp lại sai sót. Sự tin tưởng của HLV Hoàng Anh Tuấn và BHL đội tuyển U23 Việt Nam chính là điểm tựa để đội tuyển U23 Việt Nam trưởng thành hơn.

Phép thử Asiad 19

Chức vô địch giải U23 Đông Nam Á chắc chắn sẽ giúp đội tuyển U23 Việt Nam hướng đến Vòng loại U23 châu Á 2024 và Asiad 19 với sự tự tin và động lực lớn hơn. Theo kế hoạch được VFF và BHL các ĐTQG thống nhất, Việt Nam sẽ cử lực lượng trẻ tham dự Đại hội thể thao châu Á, mục tiêu không ngoài tiếp tục xây dựng lực lượng kế thừa trong dài hạn. Dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam sẽ vẫn là HLV Hoàng Anh Tuấn, người đang ngày càng cho thấy sự “mát tay” khi nắm các đội tuyển trẻ.

Thách thức với U23 Việt Nam tại Asiad là không nhỏ, nếu không muốn nói đầy khó khăn. Đội bóng của ông Hoàng Anh Tuấn sẽ phải cạnh tranh với Iran, Mông Cổ và Saudi Arabia. Ở khía cạnh tích cực, đây chính là cơ hội để các cầu thủ U23 Việt Nam hoàn thiện trình độ, tích luỹ kinh nghiệm để hướng đến các cấp độ cao hơn trong tương lai.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết, với thành công ở giải U23 Đông Nam Á, Liên đoàn hy vọng U23 Việt Nam sẽ tiếp tục chơi tốt ở Asiad 19 cũng như vòng loại U23 châu Á 2024. Theo ông Tuấn, để hướng đến mục tiêu vươn ra ngoài châu lục, Việt Nam cần duy trì các đội tuyển trẻ thường xuyên góp mặt và có thành tích tốt ở các giải đấu trẻ, cả cấp khu vực cũng như châu lục. Để đạt được kết quả trên, VFF đã chuẩn bị kế hoạch kỹ lưỡng, với mức độ đầu tư đặc biệt lớn trong giai đoạn vừa qua.

Ông Tuấn cho biết, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ được đầu tư để chuẩn bị tốt cho Asiad 19. “Chúng tôi rất vui mừng với kết quả ở giải U23 Đông Nam Á vừa qua của U23 Việt Nam. Tuy nhiên, tôi cũng muốn chia sẻ rằng ở cấp độ trẻ, phong độ các cầu thủ không phải lúc nào cũng ổn định. Vì vậy, các em cần nhận được sự ủng hộ, động viên để có thể tự tin phấn đấu, thể hiện mình”, ông Tuấn nói.

MỚI - NÓNG
Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic cùng phu nhân đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân tại sân bay Belgrade ngày 7/5. (Ảnh: Reuters)
Thông điệp của Chủ tịch Trung Quốc khi thăm Serbia đúng dịp tưởng niệm vụ ném bom của NATO
TPO - Được hộ tống bởi các máy bay chiến đấu MIG-29, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Serbia tối 7/5. Chuyến thăm được bảo vệ an ninh chặt chẽ diễn ra đúng vào dịp tưởng niệm 25 năm Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thả bom vào Đại sứ quán Trung Quốc, khiến ba nhà báo Trung Quốc thiệt mạng.