10 cầu thủ vô địch U23 Đông Nam Á được HLV Troussier triệu tập

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Không có nhiều thời gian ăn mừng chức vô địch U23 Đông Nam Á, 10 thành viên của U23 Việt Nam sẽ tiếp tục bước vào một hành trình mới sau khi được HLV Philippe Troussier triệu tập vào danh sách chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2024.
10 cầu thủ vô địch U23 Đông Nam Á được HLV Troussier triệu tập ảnh 1

Như đã biết, vì các giải đấu trẻ diễn ra khá sát nhau nên Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã thành lập nên hai đội U23. Một đội dự giải U23 Đông Nam Á và Á vận hội tại Hàng Châu, Trung Quốc, một đội tham gia vòng loại U23 châu Á để lấy vé dự vòng chung kết vào đầu năm sau. Hai đội bóng này thi đấu gần như song song nhưng vẫn có thể hỗ trợ nhân sự cho nhau.

Điều đó được thể hiện qua việc đội U23 của HLV Hoàng Anh Tuấn đưa 10 thành viên vừa vô địch Đông Nam Á cho đội U23 của HLV Philippe Troussier tham gia vòng loại U23 châu Á.

Đó là thủ môn Nguyễn Văn Việt, 4 hậu vệ Trần Nam Hải, Nguyễn Hồng Phúc, Lương Duy Cương, Nguyễn Ngọc Thắng, 3 tiền vệ Đinh Xuân Tiến, Võ Hoàng Minh Khoa, Khuất Văn Khang, 2 tiền đạo Bùi Vĩ Hào và Nguyễn Minh Quang.

10 cầu thủ vô địch U23 Đông Nam Á được HLV Troussier triệu tập ảnh 2

10 cầu thủ vừa vô địch U23 Đông Nam Á sẽ tiếp tục tham dự vòng loại U23 châu Á?

Có thể nói, đây là lực lượng những cầu thủ trẻ tốt nhất của bóng đá Việt Nam, gồm lứa ngôi sao vừa tỏa sáng trên đất Thái Lan và những trụ cột đã thi đấu tốt, giúp Việt Nam giành huy chương đồng SEA Games vừa qua.

Trong 10 gương mặt được triệu tập bổ sung, nổi bật nhất có lẽ là Xuân Tiến và Minh Quang, hai cầu thủ tấn công để lại nhiều ấn tượng ở giải U23 Đông Nam Á 2023. Xuân Tiến nổi lên là nhạc trưởng của U23 Việt Nam, nổi bật hơn cả Khuất Văn Khang, trong khi Minh Quang tạo ấn tượng nhờ khả năng leo biên mạnh mẽ, lối đá giàu năng lượng ở biên phải.

Một mình anh đã gây náo loạn hàng phòng ngự Lào cũng như Indonesia ở những trận đấu vừa qua. Cầu thủ này có thể được coi là điểm nổ mới của U23 Việt Nam trong những trận đấu sắp tới.

Từ danh sách triệu tập vừa công bố, HLV Troussier sẽ rút gọn trước khi chốt những cái tên tham gia vòng loại U23 châu Á 2024, giải đấu mà Việt Nam làm chủ nhà ở bảng C.

Ngày 6/9, Việt Nam ra quân gặp Guam, sau đó ngày 9 là trận gặp Yemen và ngày 12 là cuộc đối đầu Singapore. Sẽ có 11 đội dẫn đầu mỗi bảng cùng chủ nhà Qatar tham dự VCK. 4 cái tên còn lại là 4 đội xếp nhì vòng loại có thành tích tốt nhất.

10 cầu thủ vô địch U23 Đông Nam Á được HLV Troussier triệu tập ảnh 3
MỚI - NÓNG