Cà Mau: Dân xóm biển tạm bợ trong những căn nhà chờ sập 'ngóng' dự án tái định cư

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dự án cụm dân cư vàm kênh Sào Lưới (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) có vốn đầu tư hơn 70 tỷ đồng, phê duyệt từ năm 2009, nhưng phải tới năm 2020 mới khởi công được. Tới nay, dự án chưa xong, người dân vẫn phải sống tạm bợ chờ sớm được an cư trước mùa mưa bão cận kề.

Cụm dân cư vàm kênh Sào Lưới (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) là một trong 3 cụm dân cư thuộc dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư rừng phòng hộ biển Tây. Khu tái định cư quy mô 16ha, dự kiến bố trí 310 hộ dân tới sinh sống, tổng vốn đầu tư hơn 70 tỷ đồng, từ ngân sách tỉnh (tới nay mới bố trí được hơn 57,7 tỷ đồng).

Dự án nhằm giải quyết yêu cầu bức xúc về nhà ở cho dân cư vùng ven biển, thường xuyên bị thiên tai, dân di cư tự do, định cư trái phép trong rừng phòng hộ; giúp cho dân cư có cuộc sống tốt hơn, hạn chế và chấm dứt tình trạng dân cư trái phép và lấn chiếm rừng phòng hộ...

Ban đầu, Dự án được UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt thực hiện từ năm 2009 - 2012. Sau đó, tỉnh điều chỉnh triển khai thực hiện từ năm 2020 - 2024.

Hiện nay, cụm dân cư vàm kênh Sào Lưới vẫn chưa đủ điều kiện để bố trí đất để dân tới tái định cư.

Cà Mau: Dân xóm biển tạm bợ trong những căn nhà chờ sập 'ngóng' dự án tái định cư ảnh 1

Người dân xóm biển Sào Lưới (xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời) sinh sống trong căn nhà xập xệ, chờ được tái định cư.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Tô Văn Phết, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình NN&PTNT tỉnh Cà Mau (chủ đầu tư) cho rằng, dự án khu tái định cư Sào Lưới còn chờ vận hành hệ thống cấp nước. Tuy nhiên, công tác đấu nối điện vào trạm cấp nước đang chờ thủ tục bàn giao tài sản cho ngành điện nên chậm so với kế hoạch.

Bên cạnh đó, dự án cũng chưa thực hiện công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính và cắm mốc phân lô nền trên thực địa.

Trong khi đó, người dân đang rất bức xúc vì đang rất cần có nơi ở ổn định trước mùa mưa bão đang cận kề.

Cà Mau: Dân xóm biển tạm bợ trong những căn nhà chờ sập 'ngóng' dự án tái định cư ảnh 2

Người dân ở 'xóm Sào Lưới' mong ngóng chờ tái định cư đến nơi ở ổn định.

Chỉ tay về căn nhà ‘chờ sập’, ông Phan Văn Hây (ấp Sào Lưới, xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời) cho biết, lo sợ giông gió căn nhà không chống đỡ được nên gia đình ông chuyển qua chuồng gà ở tạm. Tuổi cao, ông không còn đủ sức đi biển, vợ bệnh nặng nằm một chỗ, ông chuyển nghề nuôi gà, vịt sống qua ngày.

“Dân ở đây ai cũng mong được di dời vào khu tái định cư mới để có nơi ổn định. Lên được chừng nào chúng tôi mừng chừng đó, nhà cửa giờ mục nát lắm rồi, nếu lỡ có giông gió mấy tấm tôn đổ sập xuống sao sống nổi, cây cột nhà giờ lấy tay bóp nát được”, ông Hây nói.

Ông Hây cho biết thêm, số tiền được đền bù sau lần thu hồi đất làm đê biển Tây, mấy năm nay đã dùng gần hết, mà nền nhà tái định cư vẫn chưa được cấp. “Không biết tới ngày nhận được nền tôi còn đủ tiền để cất nhà không nữa. Mà lên đó có làm lều tre sống tạm vẫn hơn hồi hộp chờ sập như ở đây”, ông Hây nói.

Sát vách nhà ông Hây, bà Phan Thị Huệ cũng mong ngóng từng ngày được nhà nước bố trí nơi ở mới. “Họ hứa bàn giao nền từ năm trước, tới nay vẫn chưa thấy gì. Dân muốn sửa nhà cũng không được, nếu sửa xong nhà nước kêu di dời lên tái định cư thì lên đó đâu có tiền cất nhà nữa”, bà Huệ nói.

Cà Mau: Dân xóm biển tạm bợ trong những căn nhà chờ sập 'ngóng' dự án tái định cư ảnh 3

Căn nhà tạm của ông Hây đã xuống cấp nghiêm trọng.

Trước đó, ngày 16/2, ông Lê Văn Sử - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã tới thực tế, kiểm tra tình hình triển khai dự án khu tái định cư trên. Ông Sử yêu cầu chính quyền huyện phối hợp với Ban Quản lý dự án công trình NN&PTNT (chủ đầu tư) rà soát, báo cáo tổng thể các khu tái định cư trên địa bàn. Sau đó, lãnh đạo tỉnh sẽ họp chỉ đạo xử lý. Phải xong bố trí tái định cư khu dân cư Sào Lưới trong quý 1/2024.

Liên quan tới dự án này, Kiểm toán Nhà nước trước đây đã có kết luận kiểm toán ngân sách địa phương tỉnh Cà Mau năm 2021. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau sau đó xin rút kinh nghiệm trong tham mưu lập dự án khi chưa xác định rõ nguồn vốn, phương án huy động vốn... dẫn đến chưa đảm bảo mục tiêu, làm tăng tổng mức đầu tư hơn 30 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG