BTV Ngọc Huy: Hụt hẫng khi chia tay BTV Diệp Chi - chào đón Khánh Vy với màu sắc mới

0:00 / 0:00
0:00
BTV Ngọc Huy: Hụt hẫng khi chia tay BTV Diệp Chi - chào đón Khánh Vy với màu sắc mới
TPO - Đồng hành cùng "Đường lên đỉnh Olympia" suốt 8 năm, BTV Ngọc Huy tiết lộ câu chuyện ít biết về chương trình cùng Tiền Phong.

Tổ chức chương trình trong mùa COVID gặp không ít khó khăn

Thực hiện chương trình trong thời gian giãn cách, ê - kíp có gặp nhiều trở ngại?

Thực sự chúng tôi gặp khá nhiều khó khăn, từ việc sắp xếp lịch quay tới ghi hình. Có những ngày phải quay 3 - 4 số liên tục, MC chỉ có ít thời gian để tranh thủ nạp năng lượng, đọc kịch bản số tiếp theo, “tút tát” lại chút,… Nhưng thực chất, đây chỉ là khó khăn nhỏ so với các bộ phận khác trong ê - kíp và chính thí sinh.

Thêm đó, khoảng cách địa lý cũng là trở ngại khá lớn với chúng tôi. Đợt ghi hình đầu tiên của năm thứ 22, không có chuyến bay do ảnh hưởng dịch COVID - 19. Vì vậy các thí sinh miền Trung và miền Nam không thể tham dự chương trình. Còn thí sinh từ các tỉnh về Hà Nội dự thi, sau khi trở về địa phương cũng phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID -19 theo quy định.

Những thành viên trong nhóm biên tập phải làm việc với công suất lớn hơn. Chúng tôi tăng cường sử dụng hiệu ứng, âm thanh để không khí chương trình sôi nổi như khi có khán giả, tạo những điểm nhấn mới mẻ, vui tươi trong thời điểm dịch bệnh COVID - 19.

BTV Ngọc Huy: Hụt hẫng khi chia tay BTV Diệp Chi - chào đón Khánh Vy với màu sắc mới ảnh 1

Một điều may mắn, trong quá trình thực hiện, ê - kíp nhận được sự quan tâm, giúp đỡ về mọi mặt của lãnh đạo các địa phương, sở GD&ĐT, các nhà trường, tạo những điều kiện tốt nhất cho học sinh tham gia chương trình, hỗ trợ về phương tiện di chuyển, xét nghiệm COVID-19, giấy tờ đi đường,…

Đồng hành cùng “Đường lên đỉnh Olympia” từ 2013, điều gì khiến MC Ngọc Huy luôn giữ được nhiệt huyết trong công việc?

Đi cùng chương trình từ 2013 theo một cách tình cờ và bất ngờ, điều giữ tôi lại chính là tình yêu. Tôi rất yêu "Đường lên đỉnh Olympia", một chương trình tôi rất hâm mộ từ trước khi bước chân vào VTV.

Vậy cái khó đối với anh là gì?

Mỗi khoảng thời gian, tôi lại gặp "cái khó" khác nhau. Ngày trước, tôi không có nhiều kỹ năng MC nên ê - kíp từ tiền kỳ đến hậu kỳ sẽ phải khá vất vả với tôi.

Sau đó, tôi tham gia nhiều chương trình từ khâu sản xuất, kịch bản, biên tập tiền kỳ, hậu kỳ. Vì vậy nên nhiều lúc tôi rất bận. Hầu như tôi phải dành thời gian làm việc cả buổi đêm. Để giữ được thần sắc tốt cho các buổi dẫn Olympia là một điều tôi đã phải cố gắng rất nhiều.

Còn hiện tại, cái khó đối với tôi là làm thế nào để mình có thể thích nghi tốt được với các bạn Gen Z ở nhiều khía cạnh.

BTV Ngọc Huy: Hụt hẫng khi chia tay BTV Diệp Chi - chào đón Khánh Vy với màu sắc mới ảnh 2

Anh được khán giả mệnh danh “thánh troll” khách mời, hỏi vui một chút, đã bao giờ anh bị khán giả "troll" lại?

Cũng có rồi chứ. Tuy nhiên, những khán giả đến xem chương trình “troll” tôi lại không phải thí sinh mà là các thầy cô và bậc phụ huynh. Lúc nào tôi cũng phải trong tư thế sẵn sàng “trực chiến” mỗi khi nhận câu trả lời từ khách mời.

Một điều khá thú vị là các bạn thí sinh Olympia khá thích lấy hình lên sóng của tôi để làm meme ở trên mạng, thêm các nội dung hài hước… Ngẫm cũng thấy vui phết!

Hụt hẫng vì chia tay BTV Diệp Chi – Chào đón Khánh Vy với màu sắc mới.

BTV Ngọc Huy: Hụt hẫng khi chia tay BTV Diệp Chi - chào đón Khánh Vy với màu sắc mới ảnh 3

Mới đây, chương trình thông báo Khánh Vy là nữ MC tiếp bước BTV Diệp Chi đồng hành cùng anh. Anh có nhận xét gì về đồng nghiệp mới của mình?

Khánh Vy là một bạn trẻ có tầm ảnh hưởng lớn, rất đáng khâm phục. Vy mang đến trường quay một không khí tươi mới, rất “sinh động”, hoạt ngôn, ham học hỏi, rất chuyên nghiệp nhưng đôi lúc vẫn còn khá trẻ con (cười).

Chia tay BTV Diệp Chi sau nhiều năm dẫn chung, cảm xúc của anh thế nào?

Tôi cảm thấy khá hụt hẫng. Thú thật, sau khi biết tin, tôi vẫn chưa nói chuyện riêng với chị Chi về việc này, mặc dù hàng ngày chúng tôi vẫn thường xuyên gặp nhau và trao đổi công việc. Trước mắt, hai chị em sẽ cùng cố gắng để chuẩn bị thật tốt, mang đến cho khán giả một trận chung kết “Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21” thật nhiều cảm xúc.

Tiết lộ về màu sắc mới của Đường lên đỉnh Olympia

Trải qua nhiều mùa thi, anh cùng ê - kíp làm cách nào để chương trình giữ được màu sắc riêng mà vẫn thu hút thế hệ trẻ?

Đầu tiên, chúng tôi liên tục có sự cải tiến, cập nhật về cách thức làm câu hỏi và luật chơi. Các câu hỏi xuất hiện trong chương trình hướng đến những vấn đề gần gũi trong cuộc sống.

Tiếp đó, luật chơi của chương trình cũng liên tục được đổi mới. Bên cạnh tính cạnh tranh, Olympia là sân khấu để các thí sinh thoải mái thể hiện những tài lẻ của mình (VD nhảy, hát, đóng kịch,…).

Ngoài ra trong năm thứ 22, sự xuất hiện của các câu hỏi thực nghiệm, câu hỏi đồ vật, có sự thao tác trực quan ngay tại trường quay, các thí sinh có cơ hội được áp dụng những kiến thức mình đã học vào thực tế. Nội dung câu hỏi cũng xuất hiện nhiều các vấn đề văn hóa – xã hội gần gũi với giới trẻ hiện nay với góc tiếp cận mang tính giáo dục.

Mùa vừa qua, các clip của chương trình có lượt “viral” lớn trên mạng xã hội. Chương trình đã thu thập những "chất liệu" thú vị về các thí sinh ra sao?

Tôi vẫn hay nói đùa, chúng tôi là “người chơi hệ tâm linh”. Thường ê – kíp sẽ ngẫm nghĩ trong thời gian dài, cho đến khi tổ tiên bảo “được rồi, up đi” thì chúng tôi sẽ đưa nội dung đó lên mạng xã hội.

Thật ra, khi đăng kí, thí sinh sẽ chia sẻ một số thông tin cá nhân thú vị như sở thích đặc biệt, tài lẻ, sở đoản, những kỷ niệm đáng nhớ,… Đa số các thí sinh đều mang tới những câu chuyện rất thú vị, việc của chúng tôi chỉ là gợi mở và tạo không khí thoải mái cho các bạn.

Cùng với nhóm sản xuất trẻ trung, chúng tôi tìm ra cách thức truyền tải thông tin vừa thú vị, gần gũi, cập nhật, nhưng vẫn không làm mất đi bản sắc của một gameshow kiến thức như Olympia.

BTV Ngọc Huy: Hụt hẫng khi chia tay BTV Diệp Chi - chào đón Khánh Vy với màu sắc mới ảnh 4

Anh có thể nhận xét về lứa thí sinh trong năm nay?

Do nhiều yếu tố tác động (tình hình dịch bệnh, thay đổi format,..) các thí sinh vẫn còn chút bỡ ngỡ, hồi hộp, cần thêm nhiều thời gian để bắt nhịp với luật chơi này.

Tuy nhiên, những điều này sẽ sớm được cải thiện theo thời gian. Các bạn thí sinh năm nay đều có điểm chung là rất thông minh, chăm chỉ, cầu tiến, năng động. Tôi tin là các bạn sẽ vẫn duy trì được nhiệt huyết, quyết tâm thi đấu trong chương trình, mang đến những trận thi đấu mãn nhãn cho quý vị khán giả như Olympia những năm đã qua.

BTV Ngọc Huy mong muốn Olympia sẽ thay đổi thế nào trong thời điểm công nghệ số đang phát triển như hiện tại?

Tôi mong muốn chương trình sẽ được tiếp cận tới quý vị khán giả qua nhiều nền tảng khác nhau, thậm chí khán giả có thể tương tác trực tiếp với thí sinh, MC,… ngay tại thời điểm phát sóng mà không cần phải có mặt tại trường quay.

Nhiều khán giả thắc mắc liệu đằng sau vẻ hài hước, anh có phải BTV khó tính?

Với nghiệp vụ biên tập viên truyền hình, tôi là một người cực kỳ khó tính với bản thân mình. Còn lại, tôi khá vui tính với các đồng nghiệp, dễ tính với những người tôi thực sự tin tưởng, toan tính với thời gian mình dành cho công việc, để làm sao có thể tạo sự cân bằng nhất giữa chăm sóc gia đình và công việc.

Xin cảm ơn anh!

MỚI - NÓNG