BTC Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế phản hồi đêm chung kết quá nhiều sạn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trưởng ban giám khảo Miss Charm cho biết Thanh Thanh Huyền vào top 20 bằng thực lực, không phải vé vote. Việc công bố đại diện Việt Nam cuối cùng là chủ đích của ban tổ chức, không phải sạn.

Sáng, 18/2, trả lời Tiền Phong, bà Nguyễn Thúy Nga - trưởng ban giám khảo cuộc thi Miss Charm - giải thích việc công bố top 20 bị cho là nhiều sạn, không chuyên nghiệp.

Tại đêm chung kết Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế, Thanh Thanh Huyền được gọi tên cuối cùng vào top 20. Việc bị trễ nhịp, gọi riêng khiến khán giả không biết liệu đại diện Việt Nam có chiến thắng vé vote hay không. Bà Thúy Nga nói đây "không phải là sạn".

"Ban đầu khi đi đường dây kịch bản, ngoài phần công bố top 3 mới lạ do họa sĩ Phạm Hồng Minh đảm trách, chúng tôi muốn có thêm kịch tính nhỏ. Khán giả nước nhà rất trông đợi vào đại diện Thanh Thanh Huyền, khi 19 thí sinh được gọi tên mà chưa có Việt Nam tạo nên một sự hồi hộp, căng thẳng và trông chờ đến đỉnh điểm", bà Thúy Nga giải thích.

BTC Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế phản hồi đêm chung kết quá nhiều sạn ảnh 1

Ban giám khảo nói Thanh Thanh Huyền vào top 20 bằng thực lực.

Trưởng ban giám khảo Miss Charm nói bà làm khách mời nhiều cuộc thi và thấy được ánh mắt, niềm tin hy vọng của khán giả chủ nhà. Ban tổ chức nảy ý định để MC đọc 19 người trước, sau đó bổ sung Việt Nam để tạo kịch tính. Thanh Thanh Huyền vào top bằng thực lực, không phải vé vote như mọi người nghĩ.

"Không có quy định nào nói rằng ban tổ chức phải đọc một mạch tất cả thí sinh. Do sự kịch tính được giữ đến phút chót, chỉ có MC Phương Mai đeo tai nghe nhận thông tin trực tiếp từ ban giám khảo. Kết quả cuối cùng thì khán giả hài lòng với vị trí xứng đáng của Thanh Thanh Huyền", bà Thúy Nga nói với Tiền Phong.

Thông tin Thanh Thanh Huyền out top 10 trên sân nhà, vấn đề này được nhiều người cho rằng Miss Charm khá thẳng tay. Lý giải điều này, trưởng ban giám khảo Miss Charm nói ban giám khảo theo sát thí sinh trong hoạt động hàng ngày. Kết của đêm chung kết là tổng điểm của nhiều hoạt động trong cuộc thi và đảm bảo tính chính xác cũng như sự minh bạch.

"Thanh Thanh Huyền làm tốt vai trò thí sinh chủ nhà. Cô năng nổ và xông xáo trong các hoạt động, giới thiệu văn hóa, đất nước và con người Việt Nam. Dù sao cũng chúc bạn thành công trong cuộc sống sau cuộc thi", bà nói thêm.

BTC Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế phản hồi đêm chung kết quá nhiều sạn ảnh 2

Người đẹp đến từ Brazil đăng quang Miss Charm 2023.

Chung kết Miss Charm diễn ra tối 16/2 tại TP.HCM. Đây là cuộc thi quốc tế do người Việt sáng lập, lần đầu tổ chức sau ba năm trì hoãn. Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế gặp nhiều vấn đề trong khâu tổ chức từ lúc diễn ra những vòng đầu.

Tại đêm chung kết, Miss Charm khiến khán giả la ó vì có nhiều thứ chưa ổn, trong đó có phần hiển thị sai tên thí sinh, phần công bố top 20 khó hiểu.

Ở đêm bán kết, ban tổ chức không thông báo phần thi không live stream khiến nhiều khán giả chờ đợi. Dù phát lại, đêm thi không phát đúng giờ như thông báo. Miss Charm tiếp tục gặp chỉ trích và phải lên tiếng xin lỗi khán giả.

Phần thi swimsuits ngày 9/2 của Miss Charm để lộ toàn bộ khuyết điểm trong khâu ghi hình. Thay vì tập trung ở thí sinh, camera lại quay nhiều cảnh không cần thiết. Gần như toàn bộ nhân viên xuất hiện trong khung hình của các thí sinh. Việc tham lam chụp ảnh cận thí sinh khiến lộ khung cảnh bát nháo. Ban tổ chức phải xin lỗi để xoa dịu khán giả.

MỚI - NÓNG