Brazil đóng tàu ngầm hạt nhân đầu tiên

Brazil đóng tàu ngầm hạt nhân đầu tiên
TP - Tổng thống Brazil Dilma Rousseff ngày 1-3 dự lễ khánh thành một xưởng đóng tàu hải quân ở bang Rio de Janeiro, nơi nước này sẽ đóng chiếc tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên.

Theo thỏa thuận ký với Pháp năm 2008, Brazil sẽ đóng năm tàu ngầm, trong đó có một tàu ngầm hạt nhân, sử dụng công nghệ Pháp, để bảo vệ hơn 8.500km bờ biển cùng các mỏ dầu khí ngoài khơi.

Dự kiến, chiếc tàu ngầm đầu tiên được đưa vào hoạt động vào năm 2017 và chiếc tàu ngầm hạt nhân phải đến năm 2023 mới xuất xưởng. Tổng thống Rousseff nói: Tàu ngầm hạt nhân sẽ không phục vụ chiến tranh, chỉ mang tính răn đe.

Với mức đầu tư 7,8 tỷ real (khoảng 3,9 tỷ USD), xưởng đóng tàu hải quân tại thành phố Itaguai sẽ tạo ra 9.000 việc làm trực tiếp và 32.000 việc làm gián tiếp, theo Bộ Quốc phòng Brazil.

Bà Rousseff nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án, nói rằng Brazil đang gia nhập câu lạc bộ tàu ngầm hạt nhân - năm thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Thái An
Theo Xinhua

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Ồ ạt đấu giá đất nền, cảnh báo hình thành các cơn 'sốt ảo'
Ồ ạt đấu giá đất nền, cảnh báo hình thành các cơn 'sốt ảo'
TPO - Bộ Xây dựng cho biết, việc nhiều địa phương đẩy mạnh tổ chức đấu giá đất nền tại các khu đô thị, khu dân cư mới thời gian qua được coi là một yếu tố có thể tác động giúp thị trường đất nền sôi động hơn trong thời gian tới. Tuy nhiên, chuyên gia cũng cảnh báo để tránh hình thành các cơn "sốt ảo", gây nguy cơ mất an toàn, khi thị trường còn đang trong tiến trình hồi phục.