BOT Cai Lậy thu phí trở lại lúc nửa đêm: Nhân viên và tài xế đôi co qua trạm

TPO - Khoảng 23 giờ ngày 1/12, BOT Cai Lậy chính thúc thu tiền trở lại sau gần 1 ngày xả trạm, tuy nhiên xảy ra tình trạng đôi co giữa tài xế và nhân viên khi đi ngang qua đây.

Ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, khoảng 23 giờ ngày 1/12 lực lượng bảo vệ đã có mặt tại trạm thu phí BOT Cai Lậy, Tiền Giang.  Vài phút sau đó, nhân viên của trạm này cũng xếp hàng từ nhà điều hành di chuyển đến các ca bin và tiến hành thu phí trở lại. Thời điểm này lượng xe từ TP Hồ Chí Minh đổ về miền Tây ngày càng nhiều, việc thu phí cũng diễn ra bình thường.

Đến khoảng 23 giờ 30 phút thì có chiếc xe tải đầu tiên mang biển kiểm soát 94C - 02XXX qua trạm. Mức giá mà xe này phải đóng là 80 ngàn đồng, nhưng anh tài xế này trả bằng mệnh giá 2 ngàn đồng, cộng với 1 tờ 500 đồng và 3 tờ 200 đồng (tức 80.100 đồng) còn thừa 100 đồng thì bất ngờ nhân viên trạm thu phí đã có ngay tờ 100 đồng để thối lại cho tài xế.

Cách 15 phút sau, có một xe container do tài xế Lâm Phước Thọ (ngụ tỉnh Trà Vinh) điều khiển qua trạm nhưng anh này không chịu đóng tiền vé, do đó nhân viên trạm thu phí đã mời đến trạm phụ để làm việc.

Tại đây, nhân viên thu phí yêu cầu tài xế đóng tiền vé khi qua trạm, thì tài xế này trả lời “Không thông báo tôi không có tiền đóng anh thông cảm”. Khi nhân viên nói đã thông báo trên báo đài, tài xế trả lời: “Tụi tôi chạy xe đi từ 9 giờ sáng đến giờ nên không có ở nhà để nghe thông báo nếu anh thông báo trên đài thì chỉ có người ở nhà ở không người ta mới nghe thôi, còn tụi tôi đi làm không có tivi để xem. Nếu anh thông báo thì anh phải dáng từ đầu đường dẫn cao tốc từ ngã ba Đồng Tâm, rồi về đến đây cho tụi tôi thì tôi sẵn sàng đóng tiền. Qua trạm thu phí tụi tôi phải báo cho chủ xe để người ta đưa tiền đóng phí, còn đằng này anh thu bất thình lình tôi không có tiền đóng”. Nhân viên thu phí giải thích: “Chúng tôi đã thông báo 5 - 7 bữa nay rồi”. “Anh xả trạm hồi tối thì anh em tụi tôi biết nhưng thời gian anh thu lại tụi tôi không biết”- Tài xế đôi co. Sau hồi cãi vã, nhân viên cho tài xế này đi và không thu tiền.  Khi hỏi lý do tại sao lại cho tài xế đi thì người này nói: “Anh chị muốn biết thông tin gì thì liên hệ lãnh đạo, ngoài ra tôi không biết”.

Vào lúc 0 giờ 39 phút tài xế Huỳnh Tấn Tài điều khiển xe container biển kiểm soát 51C - 41XXX dừng xe lại ngay ca bin và xuất trình giấy tờ tùy thân có địa chỉ tại huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang. Nhưng nhân viên trạm thu phí buộc tài xế này phải trả 100% tiền vé là 180 ngàn đồng thay vì giảm còn 140 ngàn như đã thông báo vì cho rằng xe của anh này thuộc thành phố Hồ Chí Minh và anh không đứng tên chủ xe.

“Tuy tôi không phải là người đứng tên xe nhưng tôi là người thuê xe tôi có quyền sử dụng. Hơn nữa, tôi đóng tiền đàng hoàng không có trả tiền lẻ, 180 ngàn đồng tôi vẫn trả được. Nhưng tôi ở huyện Cái Bè là địa phương lân cận, tôi chỉ yêu cầu được giảm giá như đã quy định” - tài xế giải thích.

Nhân viên thu phí mời anh Tài sang làn đường dành riêng cho xe trả tiền mệnh giá thấp, nhưng anh này không đồng ý “Mấy anh kêu tôi qua đó đậu sai làn đường rồi công an phạt tôi thì sao?”, người nhân viên trả lời “Nếu phạt thì chúng tôi chịu”. Đôi co qua lại, hai bên không thương lượng được nên nhân viên trạm thu phí đành tiếp tục cho anh này đi và không thu tiền.

Ngoài những  vấn đề trên, đến thời điểm hiện tại, tình hình thu phí ở trạm BOT Cai Lậy vẫn diễn ra bình thường, giao thông thông thoáng, lực lượng an ninh không còn túc trực tại đây.

Chùm ảnh xe qua trạm BOT sau 23 giờ 30 phút ngày 1/12  ẢNH: NHẬT HUY

BOT Cai Lậy thu phí trở lại lúc nửa đêm: Nhân viên và tài xế đôi co qua trạm ảnh 1
BOT Cai Lậy thu phí trở lại lúc nửa đêm: Nhân viên và tài xế đôi co qua trạm ảnh 2
BOT Cai Lậy thu phí trở lại lúc nửa đêm: Nhân viên và tài xế đôi co qua trạm ảnh 3
BOT Cai Lậy thu phí trở lại lúc nửa đêm: Nhân viên và tài xế đôi co qua trạm ảnh 4
BOT Cai Lậy thu phí trở lại lúc nửa đêm: Nhân viên và tài xế đôi co qua trạm ảnh 5
BOT Cai Lậy thu phí trở lại lúc nửa đêm: Nhân viên và tài xế đôi co qua trạm ảnh 6
BOT Cai Lậy thu phí trở lại lúc nửa đêm: Nhân viên và tài xế đôi co qua trạm ảnh 7
BOT Cai Lậy thu phí trở lại lúc nửa đêm: Nhân viên và tài xế đôi co qua trạm ảnh 8
MỚI - NÓNG