'Xả trạm' ban ngày, BOT Cai Lậy thu phí vào... đêm

Trạm BOT Cai Lậy thu phí trở lại vào đêm ngày 1/12.
Trạm BOT Cai Lậy thu phí trở lại vào đêm ngày 1/12.
TPO - Sau gần trọn ngày "xả trạm", BOT Cai Lậy (Tiền Giang) tiến hành thu phí trở lại vào lúc 23h30 hôm nay (1/12).

23h30, trạm BOT Cai Lậy (Tiền Giang) đã thu phí trở lại sau hơn 20 giờ buộc phải xả trạm vì tài xế dùng tiền lẻ phản ứng quyết liệt. 

Trao đổi với Tiền Phong vào tối nay (1/12), ông Nguyễn Phú Hiệp – Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư QL1 tỉnh Tiền Giang – đơn vị quản lí BOT Cai Lậy (Tiền Giang) cho biết: Trạm BOT Cai Lậy thu phí trở lại trong đêm nay.

Theo ông Nguyễn Phú Hiệp, vào chiều nay, nhà đầu tư đã có buổi làm việc với Bộ Giao thông Vận tải và UBND tỉnh Tiền Giang. Tại cuộc làm việc này, các bên thống nhất tiếp tục thu phí tại trạm BOT Cai Lậy.

"Hiện tại, một số nhân viên thu phí và lực lượng bảo vệ đã sẵn sàng làm việc", ông Hiệp cho biết.

Ghi nhận tại hiện trường, vào 23h30 cùng ngày, BOT Cai Lậy tiến hành thu phí trở lại. Trước đó, trạm BOT này khá yên ắng khi xả trạm gần như trọn ngày hôm nay.

'Xả trạm' ban ngày, BOT Cai Lậy thu phí vào... đêm ảnh 1 BOT Cai Lậy "xả trạm" gần như trọn ngày hôm nay. Ảnh chụp trạm BOT này lúc 22h30. 
'Xả trạm' ban ngày, BOT Cai Lậy thu phí vào... đêm ảnh 2 BOT Cai Lậy tiến hành thu phí khi sắp sang ngày mới.
Trước đó vào 9h ngày 30/11, trạm BOT Cai Lậy ở Tiền Giang chính thức hoạt động trở lại sau hơn 3 tháng xả trạm. Tuy nhiên, người dân và tài xế tiếp tục phản ứng gay gắt bằng cách mua vé qua trạm bằng tiền mệnh giá lớn - nhỏ khác nhau gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng buộc nhà đầu tư phải xả trạm nhiều lần trong ngày.
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.