Mục kích BOT Cai Lậy nghỉ ngày, thu phí... đêm

TPO - Sau hơn 20 tiếng xả trạm do những phản ứng quyết liệt của tài xế, BOT Cai Lậy (Tiền Giang) đã thu phí trở lại vào 23h30 đêm qua (1/12).
 
Mục kích BOT Cai Lậy nghỉ ngày, thu phí... đêm ảnh 1

BOT Cai Lậy vắng tanh khi xả trạm gần trọn ngày 1/12. Trước đó vào ngày 30/11, trạm BOT Cai Lậy (Tiền Giang) thu phí trở lại sau 3 tháng xả cửa cho xe qua miễn phí. Tuy nhiên, ngay lập tức, nhiều tài xế đã phản ứng bằng chiêu sử dụng tiền lẻ 25.100 đồng, đòi thối 100 đồng, hoặc đưa tiền mệnh giá 500.000 đồng khi mua vé, khiến trạm BOT này ùn tắc kinh hoàng và hỗn loạn. Hệ quả là BOT Cai Lậy đã phải 3 lần xả cửa để giải tỏa ùn tắc. Ảnh: Kim Hà

Mục kích BOT Cai Lậy nghỉ ngày, thu phí... đêm ảnh 2

Xe máy thong thả chạy trong làn đường xe ô tô ở BOT Cai Lậy vào ngày 1/12. Ảnh: Kim Hà

Mục kích BOT Cai Lậy nghỉ ngày, thu phí... đêm ảnh 3

Phòng vé không một bóng nhân viên thu phí. Ảnh: Kim Hà.

Mục kích BOT Cai Lậy nghỉ ngày, thu phí... đêm ảnh 4

Vắng vẻ đến đêm.

Mục kích BOT Cai Lậy nghỉ ngày, thu phí... đêm ảnh 5

Đúng 23h30, trạm BOT Cai Lậy (Tiền Giang) đã thu phí trở lại sau hơn 20 giờ buộc phải xả trạm vì tài xế dùng tiền lẻ phản ứng quyết liệt.

Mục kích BOT Cai Lậy nghỉ ngày, thu phí... đêm ảnh 6

Trao đổi với Tiền Phong vào tối 1/12, ông Nguyễn Phú Hiệp – Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư QL1 tỉnh Tiền Giang – đơn vị quản lí BOT Cai Lậy (Tiền Giang) cho biết: vào chiều cùng ngày, nhà đầu tư đã có buổi làm việc với Bộ Giao thông Vận tải và UBND tỉnh Tiền Giang. Tại cuộc làm việc này, các bên thống nhất tiếp tục thu phí tại trạm BOT Cai Lậy.

Bị thu phí trong đêm, tài xế vẫn dùng "chiến thuật" trả tiền lẻ.

Mục kích BOT Cai Lậy nghỉ ngày, thu phí... đêm ảnh 7

Nhân viên thu phí hoạt động trong đêm.

Mục kích BOT Cai Lậy nghỉ ngày, thu phí... đêm ảnh 8
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.