Bom thối - trò tai quái mới của học trò

Bom thối - trò tai quái mới của học trò
Noel năm nay có một thứ đồ chơi mới, đang thịnh hành trong giới trẻ Hà Nội (chủ yếu từ 13-18 tuổi): bom ... thối. Nhiều cửa hàng trên các tuyến phố Hàng Mã, Hàng Cân... khi được hỏi đều sẵn sàng bán bom thối, pháo phụt...
Bom thối - trò tai quái mới của học trò ảnh 1
Bao bì "bom thối". (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Trước cổng các trường THCS Chương Dương, Nguyễn Du... chúng được bày bán công khai. Trên các tuyến phố Hàng Đào, Hàng Bông, Lương Văn Can, người dân thỉnh thoảng lại thấy một tốp thanh niên vứt bom thối ra đường.

Cũng giờ này năm ngoái, một số trường phổ thông tại Hà Nội rộ lên trò ... ném mắm tôm. Những gói mắm tôm được để trên cánh quạt trần, khi bật quạt lên mắm tôm sẽ tung tóe khắp nơi. Kết quả là không khí trong phòng học nồng nặc mùi ... mắm.

Nhiều học sinh nữ đã phải khóc thét lên khi trở thành nạn nhân của trò đùa này. Năm nay, không phải là "bom mắm tôm tự chế" mà là một món đồ chơi có thể dễ dàng mua được: bom thối.

Với giá 2.000 đồng, đã có thể là chủ sở hữu của một trái bom thối. Bom thối (Fart Bomb) hay quả thối là cách gọi của thanh thiếu niên về một túi nilông màu bạc to bằng lòng bàn tay bên trong có chứa một chất rắn. Khi dẫm chân hoặc đè lên từ từ nó sẽ phát ra một tiếng "bụp" nhỏ rồi có một thứ mùi khó chịu như mùi... trung tiện.

Bom thối có xuất xứ từ Trung Quốc, do một số hộ kinh doanh đồ chơi nhập về, đánh vào thị hiếu thích đồ lạ và những trò quái dị của giới trẻ hiện nay. Theo một người bán hàng trên phố Hàng Mã: “Ban đầu sang Trung Quốc thấy có món đồ chơi lạ này nên mua về bán thử, thấy chạy nên chúng tôi nhập thêm”. Tại nhà chị, có khoảng vài trăm gói bom thối mới chuyển về.

Thứ đồ chơi này hiện đang được sử dụng công khai trong các trường học, gây khó chịu cho nhiều học sinh và giáo viên mà không có một biện pháp nào hạn chế.

Hầu hết học sinh sử dụng bom thối trong lớp nhằm làm gián đoạn và cho nghỉ cả buổi học. Một học sinh trường TP vì muốn nghỉ học đã cho “nổ” quả bom ngay tại lớp học của mình. Nhưng cô giáo vẫn không cho nghỉ học mà học sinh của cả 3 lớp học quanh đó cùng phải hứng chịu cái thứ mùi đó trong nửa tiết học...

Huynh đang học lớp 6, trường THCS Lương Yên. Năm ngoái Huynh đã từng bị công an phường xử lý vì sử dụng pháo nổ. Năm nay, em quay sang chơi bom thối để trêu bạn bè và... cô giáo. Huynh cho biết, bom thối được bán khắp nơi quanh cổng trường với giá chỉ 2.000 đồng một trái.

Là học sinh nữ, nhưng Châu (học sinh lớp 8, trường THCS Nguyễn Du - HN) cũng khá nghịch ngợm. Châu mua lại bom thối của mấy bạn lớp bên cạnh và quyết định lấy đối tượng thử nghiệm đầu tiên là... cô giáo chủ nhiệm.

Hương (học sinh lớp 11, trường Việt Đức) khá bức xúc khi được hỏi về “đại nạn” này. Các bạn cùng lớp của Hương vẫn hay mua bom thối tại Hàng Mã. Mới đây, tại trường của Hương cũng đã xảy ra một một vụ học sinh xô xát nhau rất lớn do việc sử dụng bom thối.

Không chỉ dừng lại ở đó, nhiều học sinh còn nghĩ ra nhiều trò tai quái khác. Một học sinh lớp 6 hào hứng kể ý tưởng: “Khi bạn đứng lên phát biểu, em sẽ đặt quả pháo thối vào ghế. Và khi bạn ngồi xuống thì...”. Nhiều học sinh lại tính chuyện khi xuống xe buýt sẽ để lại trên xe mọt quả bom như thế...

Theo một bác sĩ cho biết, mùi của bom thối tuy chưa rõ là mùi hóa chất gì, nhưng rất có thể sẽ ảnh hưởng không tốt tới não người. Như vậy, việc bom thối không chỉ ảnh hưởng tới những người xung quanh mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới người chơi. Trò nghịch này vừa thiếu văn hóa, vừa thực sự nguy hiểm, cần phải dẹp bỏ.

Trên thực tế, đã có nhiều trường “ra tay” với vấn nạn bom thối, xử lý kiên quyết những học sinh chơi trò này. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều nơi để bom thối có thể “hoành hành”, như đường phố,các địa điểm công cộng... Các cơ quan chức năng cần phải nhanh chóng vào cuộc, có chế tài và biện pháp kiên quyết dẹp bỏ mặt hàng “phản cảm” này trên thị trường.

Theo Lâm Khánh
TTXVN

MỚI - NÓNG