Bộ Tư pháp Mỹ điều tra vụ rò rỉ tài liệu mật của Lầu Năm Góc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Tư pháp Mỹ đã mở cuộc điều tra các vụ rò rỉ tài liệu mật của Lầu Năm Góc trên Internet. Những tài liệu này liên quan đến sự hỗ trợ quân sự của phương Tây cho Kiev, chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga và các vấn đề khác, đại diện của bộ nói với phóng viên.

"Chúng tôi đã liên lạc với Bộ Quốc phòng liên quan đến vấn đề này và đã bắt đầu điều tra. Chúng tôi từ chối bình luận thêm", một quan chức Bộ Tư pháp cho biết, được trích dẫn bởi APCBS TV.

Theo The Washington Post, cuộc điều tra liên quan đến các tài liệu được công bố trên một số mạng xã hội. Những tài liệu này đưa ra đánh giá về Quân khu phía Bắc Nga, lực lượng vũ trang Nga, quân đội Ukraine và sự hỗ trợ quân sự của phương Tây dành cho Kiev. Một số tài liệu gồm các đánh giá liên quan đến Trung Quốc và các quốc gia khác, khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Trung Đông.

Theo một nguồn tin của Lầu Năm Góc, một số tài liệu được cho là đã được chuẩn bị vào mùa đông năm ngoái cho Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Mark Milley. Các tài liệu này cũng được cung cấp cho "hàng trăm nếu không muốn nói là hàng nghìn" chuyên gia quân sự Mỹ.

Các tài liệu này sau đó xuất hiện trên Internet, cung cấp thông tin về việc triển khai các hệ thống phòng không của Ukraine, về việc sử dụng đạn pháo của các lực lượng vũ trang Ukraine, cũng như các đánh giá về tình hình xung quanh Bakhmut.

Một phát ngôn viên của Lầu Năm Góc, bình luận về thông tin tài liệu bị rò rỉ, nói với TASS: "Chúng tôi biết về các báo cáo và Bộ Quốc phòng đang xem xét việc này".

Theo Tass
MỚI - NÓNG