TPO - Đây là lần đầu tiên Việt Nam áp dụng mô hình Hội đồng Y khoa Quốc gia để thực hiện việc đánh giá năng lực trước khi cấp giấy phép hành nghề. Tuy nhiên, nhiều ý kiến trong Uỷ ban Thường vụ Quốc hội băn khoăn về mô hình, tổ chức của Hội đồng này.
TPO - Việc phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Y tế và miễn nhiệm, bầu chức danh Tổng Kiểm toán Nhà nước thuộc thẩm quyền của Quốc hội, thường được diễn ra tại kỳ họp gần nhất.
TP - Trong cuộc tiếp xúc cử tri Hà Nội mới đây, khi nói đến việc lựa chọn cán bộ làm Chủ tịch Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh “phải chọn người cho đúng, cho chính xác, không phải vội vàng”. Vậy làm sao, để việc lựa chọn đó đúng và trúng, khi mà cả hai đời Chủ tịch Hà Nội liên tiếp gần đây đều bị khởi tố, PV Tiền Phong đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ.
Trong thời gian làm Bộ trưởng Y tế, ông Nguyễn Thanh Long đã có nhiều phát ngôn đáng chú ý liên quan đến công tác phòng, chống dịch, vụ Việt Á và các sai phạm trong ngành y tế.
TPO - Bên lề kỳ họp, các đại biểu đã chia sẻ về việc Quốc hội tiến hành bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội và cách chức Bộ trưởng Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long.
TPO - Từ ngày 7/6, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ Y tế, được Bộ Chính trị đồng ý phân công tạm thời điều hành Bộ này.
TPO - Ông Nguyễn Thanh Long bị Quốc hội phê chuẩn đề nghị cách chức Bộ trưởng Y tế, bãi nhiệm đại biểu Quốc hội sau khi bị Trung ương khai trừ ra khỏi Đảng.
TPO - 11h50 phút ngày 7/6, Trưởng ban Công tác Đại biểu Nguyễn Thị Thanh thông tin nhanh về công tác nhân sự của Quốc hội, bỏ phiếu kín phê chuẩn cách chức Bộ trưởng và bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với ông Nguyễn Thanh Long.
TPO - Đa số các đại biểu Quốc hội đồng ý bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với ông Nguyễn Thanh Long; đồng ý phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế đối với ông này.
TPO - Việc xem xét kỷ luật ông Chu Ngọc Anh (Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nguyên Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ) và ông Nguyễn Thanh Long (Bộ trưởng Bộ Y tế) được thực hiện chặt chẽ, bài bản, qua các kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Trên cơ sở đề nghị của cơ quan kiểm tra Đảng và Bộ Chính trị, ngày 6/6 BCH Trung ương đã quyết định khai trừ ra khỏi Đảng hai ông này.
TPO - Nếu thiếu vắc xin để xảy ra hậu quả, Bộ trưởng Bộ Y tế phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đối với Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Y tế.
TPO - Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 185 ca mắc COVID-19 do biến chủng Omicron. Phần lớn các ca COVID-19 nhiễm Omicron thời gian qua tại nước ta đều là ca nhẹ. Tuy nhiên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh tốc độ lây nhiễm của Omicron rất cao, với người chưa tiêm vắc xin mức lây nhiễm cao gấp 7 lần so với biến chủng Delta.
TP - Hàng loạt câu hỏi kèm theo tranh luận về “loạn” giá xét nghiệm, cách ly F1 được các đại biểu đưa ra khi chất vấn Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, ngày 10/11.
TPO - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long chia sẻ, tình trạng vi phạm của đội ngũ cán bộ y tế thời gian qua là những vụ việc “hết sức đau lòng”. Dù quy định về đấu thầu đã rất cụ thể nhưng vẫn vi phạm rồi tham ô, tham nhũng…
TPO - Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long khẳng định, số lượng vắc xin hiện tại đã đảm bảo bao phủ đủ liều vào cuối năm nay, đồng thời triển khai kế hoạch tiêm mũi thứ 3 vào cuối năm nay và đầu năm sau.
TP - Ngày 21/10, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết Việt Nam sẽ tham khảo, học hỏi và nghiên cứu để tiêm vắc xin COVID-19 cho đối tượng 12-17 tuổi, sau đó có thể mở rộng tiêm cho trẻ trên 3 tuổi. Nhiều chuyên gia y tế cho rằng, nên tiêm vắc xin cho trẻ có bệnh lí nền và béo phì, chưa cần tiêm đại trà cho trẻ.
TPO - Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh, thành phố đặt ra 3 mục tiêu cụ thể đến ngày 15/9: hoàn tất tầm soát xét nghiệm, tiêm vắc xin COVID-19 mũi 1 cho toàn bộ người dân trên 18 tuổi; thông qua đó cơ bản kiềm chế tình hình dịch bệnh, làm cơ sở để xem xét nới lỏng các biện pháp giãn cách.
TP - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đánh giá, dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. TPHCM, Bình Dương có số ca mắc mới vẫn ở mức cao và có xu hướng gia tăng do đang đẩy mạnh xét nghiệm trên diện rộng.
TPO - Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, số ca bệnh nặng, tử vong tăng cao, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã trực tiếp làm việc với TPHCM. Ông đề nghị thành phố lập trạm oxy để cứu F0 và thực hiện hàng loạt giải pháp khác để phòng chống dịch.
TPO - Bộ trưởng Y tế Sri Lanka, Pavithra Wanniarachchi, đã bị sa thải vì đưa thông tin sai lệch về COVID-19 và quảng bà các phương pháp điều trị không có cơ sở khoa học.
TPO - Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, qua thực tiễn diễn biến tình hình và công tác chống dịch thời gian vừa qua, nhất là trong giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam và một số tỉnh, thành phố khác trên cả nước, có thể rút ra 9 bài học kinh nghiệm sau.
TPO - Dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến rất phức tạp, số ca bệnh nặng tăng cao, để hạn chế tối đa các trường hợp tử vong GS.TS Nguyễn Thanh Long, Bộ Trưởng Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát “không được phép để thiếu ôxy trong điều trị COVID-19”.
TPO - Nhờ nỗ lực thúc đẩy và ngoại giao vắc-xin, riêng trong tháng 7 sẽ có khoảng hơn 12 triệu liều sẽ được chuyển cho các địa phương đang có dịch; các tỉnh, thành phố là đầu tàu kinh tế; các tỉnh khác để tiêm cho các đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết 21 của Chính phủ.