Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long 'hết sức đau lòng' vì những vi phạm của cán bộ ngành Y

0:00 / 0:00
0:00
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long. Ảnh Như Ý
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long. Ảnh Như Ý
TPO - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long chia sẻ, tình trạng vi phạm của đội ngũ cán bộ y tế thời gian qua là những vụ việc “hết sức đau lòng”. Dù quy định về đấu thầu đã rất cụ thể nhưng vẫn vi phạm rồi tham ô, tham nhũng…

Tại phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long sáng 10/11, một số đại biểu Quốc hội đặt vấn đề về tiêu cực trong ngành Y tế thời gian qua. Theo đại biểu Phạm Văn Hoà, Uỷ viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, bác sĩ chuyên môn giỏi nhưng chưa chắc quản trị tốt: "Vậy đã đến lúc tách bạch quản lý với chuyên môn chưa? Bộ trưởng có suy nghĩ gì về việc này?"

Câu hỏi này cũng được đại biểu Trịnh Xuân An gửi tới Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Công an.

Trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, thời gian qua, Bộ Y tế đã có nhiều thay đổi về quản lý cũng như bổ nhiệm lãnh đạo bệnh viện. "Với các bệnh viện, chúng tôi đều đề nghị có một lãnh đạo quản lý về kinh tế, có thể là tài chính, kế toán”.

Theo Bộ trưởng, thời gian qua một số đơn vị đã triển khai vấn đề này. Bộ trưởng tiếp thu ý kiến của đại biểu để việc quản lý ngành được minh bạch hơn, nhất là quản lý tài chính với các cơ sở y tế công lập.

Về những sai phạm liên quan đến cán bộ y tế vừa qua, Bộ trưởng Y tế chia sẻ, những vi phạm của đội ngũ cán bộ y tế thời gian qua là “hết sức đau lòng”. Dù quy định về đấu thầu đã rất cụ thể nhưng vẫn vi phạm rồi tham ô, tham nhũng… Khẳng định vi phạm phải xử lý theo quy định của pháp luật, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, ngành Y tế cũng sẽ rà soát lại vấn đề này.

Bộ trưởng Bộ Y tế cũng cho biết, đã có nhiều văn bản và tới đây sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát các đơn vị trên địa bàn, ngăn ngừa đấu tranh xử lý các vi phạm, thực hiện nghiêm theo tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long 'hết sức đau lòng' vì những vi phạm của cán bộ ngành Y ảnh 1

"Va" FO trong thang máy, chỉ cần cách ly ở nhà 7 ngày

Chất vấn trước đó, đại biểu Nguyễn Mạnh Cường (Quảng Bình) phản ánh tình trạng cử tri sống ở chung cư lo lắng về việc bắt buộc đưa F1 đi cách ly tập trung mà không xem xét cụ thể từng trường hợp.

Về việc này, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết, Bộ Y tế đã có hướng dẫn về việc xét nghiệm, cách ly với trường hợp đi từ vùng dịch trở về. “Người đã tiêm đủ hai liều vắc xin, chỉ cần theo dõi y tế tại nhà 7 ngày và xét nghiệm ngày thứ nhất. Với F0 khỏi bệnh cũng tương tự như vậy”, ông Long nói.

Chưa thỏa mãn câu trả lời, đại biểu Nguyễn Mạnh Cường tranh luận: “Nhiều cử tri gọi cho tôi hỏi vấn đề cụ thể và phổ biến là người tiêm đủ hai mũi vắc xin, đeo khẩu trang, không tiếp xúc và chẳng may đi cùng thang máy với F0 thì trong trường hợp này có bắt buộc phải cách ly tập trung hay không?", ông Cường tái chất vấn.

Trả lời ngay sau đó, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long thừa nhận vấn đề này đã xảy ra với một vài địa phương, trong đó có địa bàn Hà Nội.

"Chúng tôi đã trao đổi với thành phố Hà Nội, với những trường hợp như vậy, không bắt buộc phải cách ly tập trung 14 ngày. Trong hướng dẫn của Bộ Y tế cũng nêu rất rõ", Bộ trưởng nói, với những trường hợp này chỉ cần cách ly tại nhà 7 ngày.

MỚI - NÓNG