Bản tin 8H: Bộ trưởng Y tế bổ nhiệm nhân sự mới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Ngày 21/2, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam đã công bố quyết định của Bộ trưởng Y tế bổ nhiệm thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng giữ chức Giám đốc bệnh viện. Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn thay mặt Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trao quyết định và hoa chúc mừng cho ông Hùng. Tân Giám đốc Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam Nguyễn Đình Hùng sinh năm 1975, quê ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Năm 2018, ông Hùng giữ chức Phó giám đốc, rồi Phó Giám đốc phụ trách bệnh viện trước khi được Bổ nhiệm giữ chức Giám đốc.

Bản tin 8H: Bộ trưởng Y tế bổ nhiệm nhân sự mới ảnh 1

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng phát biểu tại buổi lễ nhậm chức. Ảnh: DV.


Ngày 21/2, ông Hoàng Sỹ Kiện, Chủ tịch UBND huyện Con Cuông (tỉnh Nghệ An), ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông N.V.H.N. (52 tuổi, giáo viên trường Tiểu học Bồng Khê). Thời gian đình chỉ công tác kể từ ngày 21/2 đến khi có kết luận của Công an huyện Con Cuông liên quan việc ông N. bị tố “động chạm” nhiều nữ sinh. Trước đó, phụ huynh một nữ sinh lớp 5 trường Tiểu học Bồng Khê (xã Bồng Khê, huyện Con Cuông) phản ánh tới nhà trường và chính quyền, tố ông N. ôm và “đụng chạm” vào người nữ sinh này. Một số học sinh nữ khác trong trường cũng phản ánh việc từng bị nam giáo viên “đụng chạm” trước đó song không dám kể.


Ngày 21/2, Công an xã Kỳ Đồng (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) phát đi thông báo tìm tung tích bé gái tên P.H.L.N. (12 tuổi, học sinh lớp 6, người địa phương). Theo lực lượng chức năng, nữ sinh P.H.L.N. đi khỏi nhà vào khoảng 6h45 ngày 20/2, đến nay chưa thấy trở về. Khi rời nhà, P.H.L.N. mặc áo ấm nỉ màu nâu, có 2 ống tay màu trắng, quần màu đen, đi xe máy điện, sau lưng mang balo màu đen, tay cầm theo một túi xách nylon màu đỏ, đầu có đội mũ bảo hiểm. Chị Hoàng Thị Hiếu (32 tuổi, mẹ của N., trú thôn Đồng Phú, xã Kỳ Đồng) cho biết đã liên hệ với nhà trường và được biết con gái không đến lớp vào cùng ngày.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu, ngày và đêm 22/2, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ; riêng vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Sáng và đêm trời rét. Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngoài ra, theo các chuyên gia dự báo, hôm nay (22/2), ở khu vực Bắc Bộ, chỉ số UV cực đại tiềm năng ở ngưỡng nguy cơ gây hại trung bình. Trong khi đó, chỉ số UV tại các thành phố tại khu vực Trung Bộ và Nam Bộ đều ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao đến rất cao khi tiếp xúc trực tiếp dưới ánh nắng.


Ngày 21/2, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa giải cứu thành công bé gái 11 tuổi định nhảy lầu tự tử từ tầng 15. Khoảng 15h20 cùng ngày, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hoàng Mai nhận được tin báo từ Trung tâm chỉ huy 114 có người có ý định tự tử tại ban công tầng 15, toà nhà B15 Đại Kim (đường Nguyễn Cảnh Dị, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai). Lực lượng chức năng xuất 2 xe thang và xe cứu nạn cứu hộ cùng cán bộ chiến sĩ đến tổ chức cứu nạn, cứu hộ thành công. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 21/2, ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, ra tối hậu thư, yêu cầu chậm nhất cuối năm 2023 phải đưa Bệnh viện 1.500 giường vào hoạt động. Dự án Bệnh viện 1.500 giường ở Bình Dương có 17 tầng, vốn đầu tư khoảng 2.300 tỷ đồng là dự án hình thành từ năm 2012, được bố trí vốn khởi công xây dựng từ năm 2014. Theo kế hoạch ban đầu, dự án đến năm 2016 sẽ hoàn thành và bàn giao đưa vào hoạt động. Tuy nhiên, vì nhiều lý do như vướng khâu giải phóng mặt bằng, dịch COVID-19 và khó khăn trong đấu thầu vật tư y tế, dự án khất hẹn nhiều lần. Tháng 6/2022, đại diện Sở Y tế tỉnh dự kiến phải đến quý 3/2023 mới hoàn thành đưa vào sử dụng. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".