Cảnh sát phá âm mưu bắt cóc Bộ trưởng Y tế Đức

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cảnh sát Đức đã bắt giữ 4 người vì tình nghi âm mưu bắt cóc các nhân vật nổi tiếng, bao gồm Bộ trưởng Y tế Karl Lauterbach.

Theo cảnh sát Đức, các nghi phạm - tự nhận là nhóm Vereinte Patrioten (Những người yêu nước thống nhất) - bị bắt giữ hôm 13/4 và bị phát hiện có liên hệ với phong trào cực hữu cực đoan.

“Hai nghi phạm chính được cho là đã đồng ý với những người khác để thực hiện một cuộc tấn công nhằm vào Bộ trưởng Y tế”, phát ngôn Văn phòng công tố Koblenz cho biết hôm 14/4. Tất cả các nghi phạm đều mang quốc tịch Đức.

Ngoài âm mưu bắt cóc, nhóm nghi phạm còn lên kế hoạch thực hiện một loạt các vụ tấn công nhằm vào các công trình điện lực với mục đích gây mất điện trên toàn quốc.

Theo cơ quan công tố, bằng việc thực hiện âm mưu bắt cóc những người nổi tiếng và tấn công mạng lưới điện, nhóm nghi phạm “có ý định tạo ra tình trạng giống thời nội chiến”, châm ngòi cho làn sóng phản đối nhằm vào chính phủ được bầu hợp pháp ở Đức và hệ thống dân chủ của nước này.

Sau khi các nghi phạm bị bắt giữ, cơ quan điều tra đã khám xét 20 địa điểm và tìm thấy một số vũ khí, bao gồm một khẩu súng trường Kalashinkov, đạn dược, tiền mặt và vàng bạc. Cảnh sát cũng tịch thu điện thoại di động, ổ dữ liệu, máy tính, các tài liệu bằng văn bản liên quan đến kế hoạch của nhóm. Đáng chú ý, họ còn tìm thấy giấy chứng nhận tiêm chủng và giấy xét nghiệm COVID-19 giả mạo.

Trả lời báo giới, Bộ trưởng Y tế Karl Lauterbach cho biết nhóm nghi phạm nói trên “thể hiện khía cạnh cực đoan hóa của những người phản đối các biện pháp phòng chống dịch bệnh”, nhưng “nó đã vượt xa vấn đề COVID-19”.

“Có những thế lực có ý định gây bất ổn cho nhà nước và nền dân chủ Đức. Họ đang lợi dụng các cuộc biểu tình phản đối biện pháp hạn chế phòng COVID. Đây là một thiểu số nhỏ trong xã hội của chúng ta nhưng họ rất nguy hiểm”, Bộ trưởng Lauterbach nói.

Tuần trước, khoảng 800 cảnh sát Đức đã tham gia một loạt các cuộc truy quét trên toàn quốc nhằm vào các nhóm cực đoan cực hữu. Các nhà chức trách đã khám xét nơi ở của hàng chục phần tử nghi là cực hữu thuộc các nhóm tân Quốc xã.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.