Bỏ quy định cách ly khách nhập cảnh, Trung Quốc bước vào giai đoạn phòng dịch mới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trung Quốc vừa bước vào “giai đoạn mới” trong cuộc chiến chống lại COVID-19 sau khi Bắc Kinh dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát biên giới vào ngày 8/1.

Việc mở cửa trở lại là một trong những bước cuối cùng để Trung Quốc từ bỏ chính sách “zero COVID”. Sau đó, Bắc Kinh dự kiến cũng sẽ thúc đẩy du lịch nước ngoài bất chấp việc một số quốc gia đang yêu cầu các du khách đến từ Trung Quốc phải xuất trình kết quả xét nghiệm.

“Cuộc sống lại tiến về phía trước”, Nhân dân Nhật báo – tờ báo chính thức của đảng Cộng sản Trung Quốc viết trong bài xã luận ca ngợi chính sách phòng dịch của chính phủ hôm 8/1. Cũng theo tờ này, phương châm chống dịch của Bắc Kinh đã chuyển từ “ngăn ngừa lây nhiễm” sang “ngăn ngừa ca bệnh nặng”.

“Giờ đây, virus đang yếu hơn còn chúng ta đang mạnh mẽ hơn.”

Các quan chức y tế hàng đầu của Trung Quốc và truyền thông nhà nước đã nhiều lần nói rằng số ca nhiễm COVID-19 đang lên đến đỉnh điểm trên khắp cả nước. Tuy nhiên, tính đến ngày 8/1, Trung Quốc mới chỉ ghi nhận tổng cộng 5.272 trường hợp tử vong vì COVID-19, một trong những quốc gia có tỷ lệ tử vong thấp nhất thế giới.

Bỏ quy định cách ly khách nhập cảnh, Trung Quốc bước vào giai đoạn phòng dịch mới ảnh 1

Quang cảnh nhộn nhịp tại ga đến quốc tế sân bay Bắc Kinh khi Trung Quốc chính thức bỏ quy định cách ly người nhập cảnh từ ngày 8/1. Ảnh: Reuters

Bỏ quy định cách ly khách nhập cảnh, Trung Quốc bước vào giai đoạn phòng dịch mới ảnh 2

Dù không phải cách ly nhưng khách nhập cảnh Trung Quốc vẫn sẽ phải xét nghiệm PCR 48 giờ trước khi khởi hành. Ảnh: Reuters

Bỏ quy định cách ly khách nhập cảnh, Trung Quốc bước vào giai đoạn phòng dịch mới ảnh 3

Ảnh: Reuters

Các nhà đầu tư đang đặt cược rằng việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ giúp vực dậy nền kinh tế trị giá 17 nghìn tỷ đô la và thúc đẩy triển vọng tăng trưởng toàn cầu. Những hy vọng đó đã giúp nâng cổ phiếu châu Á lên mức cao nhất trong 5 tháng vào thứ Hai, trong khi đồng nhân dân tệ của Trung Quốc tăng lên mức cao nhất so với đồng đô la kể từ giữa tháng 8.

“Việc chấm dứt chính sách ‘zero COVID-19’ sẽ có tác động tích cực đến chi tiêu trong nước”, Ralph Hamers, Giám đốc điều hành UBS phát biểu tại hội nghị thường niên của ngân hàng vào ngày 9/1. "Chúng tôi tin rằng có rất nhiều cơ hội cho những người cam kết đầu tư vào Trung Quốc."

Michael Harrold, 61 tuổi, một biên tập viên ở Bắc Kinh nói với Reuters tại sân bay thủ đô sau khi đáp máy bay từ Warsaw (Ba Lan): “Thật nhẹ nhõm khi có thể trở lại bình thường. Chỉ cần quay lại Trung Quốc, xuống máy bay, bắt taxi và về nhà”.

Đài truyền hình nhà nước CCTV đưa tin hôm Chủ nhật rằng các chuyến bay trực tiếp từ Hàn Quốc đến Trung Quốc gần như đã được bán hết vé.

Tuy nhiên vào đầu tháng này, Korean Air cho biết họ đang tạm dừng kế hoạch tăng chuyến bay đến Trung Quốc do lập trường thận trọng của Seoul đối với du khách Trung Quốc. Hàn Quốc giống như nhiều quốc gia khác đang yêu cầu du khách từ Trung Quốc, Ma Cao và Hồng Kông cung cấp kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 khi nhập cảnh.

Doanh thu du lịch nội địa của Trung Quốc vào năm 2023 dự kiến sẽ phục hồi khoảng 70-75% so với mức trước COVID-19, nhưng số lượng chuyến đi trong và ngoài nước được dự báo sẽ chỉ phục hồi ở mức 30-40%.

Bỏ quy định cách ly khách nhập cảnh, Trung Quốc bước vào giai đoạn phòng dịch mới ảnh 4

Hành khách trên chuyến bay từ Bắc Kinh đến sân bay Tokyo (Nhật Bản). Ảnh: Reuters

Theo Reuters
MỚI - NÓNG