TPO - Ông Huỳnh Văn Dõng (Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật - CDC Khánh Hòa) cùng các đồng phạm sắp bị TAND tỉnh Khánh Hòa đưa ra xét xử về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", theo khoản 3, Điều 222 Bộ luật Hình sự.
TPO - Theo luật sư Phạm Công Chiển, công ty Luật Đại Hà, đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội, người phụ nữ chửi bới, lăng mạ Cảnh sát giao thông ở Thanh Hóa chắc chắn phải đối diện với bản án nghiêm khắc cho hành vi vi phạm pháp luật của mình.
TPO - Cơ quan công an xác minh số lượng lớn hồ sơ, tài liệu của Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hoá bị mất là do cán bộ văn thư của ban này lấy, bán cho người thu mua phế liệu.
TPO - Hôm nay (6/12), Quốc hội Indonesia thông qua bộ luật hình sự mới, theo đó người quan hệ tình dục ngoài hôn nhân sẽ bị phạt tù tối đa 1 năm. Việc sống thử cũng bị cấm.
TPO - Cơ quan thẩm tra đề nghị quy định rõ hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ, có thể dẫn chiếu tới quy định Bộ Luật hình sự để thống nhất áp dụng trên thực tiễn, làm rõ phạm vi liên quan đến môi giới, hối lộ trong đấu thầu, hành vi thông thầu.
TPO - Bộ luật Hình sự đã có quy định về việc áp dụng hình phạt tử hình đối với trường hợp tham ô, nhận hối lộ với giá trị tài sản 1 tỉ đồng trở lên hoặc gây thiệt hại về tài sản 5 tỉ đồng trở lên.
TPO - Duma Quốc gia Nga hôm 20/9 đã thông qua các sửa đổi đối với Bộ luật Hình sự, theo đó sẽ áp dụng hình phạt cứng rắn hơn đối với những hành vi phạm pháp trong “thời chiến, thời kỳ thiết quân luật hoặc thời kỳ tổng động viên”. Tuy nhiên, nghị sĩ Nga cho biết các điều khoản sửa đổi này không đồng nghĩa với việc Điện Kremlin sắp tuyên bố chiến tranh hay tổng động viên.
TPO - Chiều 7/9, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Tuấn Lâm (38 tuổi, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu) về "Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
TPO - Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, Viện KSND Tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Như Quỳnh về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
TPO - “Với những yêu cầu đặt ra đó, chỉ những bác sĩ có kỹ năng đặc biệt, với trình độ đặc biệt mới đảm đương được toàn mỹ những nhiệm vụ đặt ra cho họ”, đại biểu Quốc hội nêu.
TPO - Đợt họp trực tuyến đầu tiên của kỳ họp thứ 2 kết thúc với các kết quả xây dựng luật bảo đảm chất lượng, thu hẹp được nhiều ý kiến khác biệt để các cơ quan sớm hoàn thiện, tiếp thu, giải trình hay để Quốc hội biểu quyết thông qua tại đợt họp tập trung thứ 2.
TPO - Mức phạt cao nhất với người nào đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, thông tin xuyên tạc về tình hình dịch bệnh COVID-19 là bị xử lý theo Điều 288 Bộ luật Hình sự năm 2015 với mức phạt tù tối đa 7 năm và còn có thể bị phạt tiền tối đa 200 triệu đồng ...
TPO - Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa ra quyết định khởi tố vụ việc xảy ra tại quán bar Sunny và khởi tố vụ án tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy liên quan đến quán bar này.
TPO - Sáng 19/4, tại phiên họp Uỷ ban Tư pháp, Thượng tướng Lê Qúy Vương, Thứ trưởng Bộ Công an đã giải trình 2 vụ việc gây bức xúc trong dư luận vừa qua liên quan đến vụ "ép hôn" trong thang máy phạt 200 nghìn và vụ ông Nguyễn Hữu Linh “nựng” bé gái trong thang máy.
TPO - Hôm nay (19/4), Ủy ban Tư pháp của Quốc hội sẽ tổ chức phiên giải trình liên quan đến tội phạm xâm hại tình dục trẻ em. Phiên giải trình được thực hiện sau khi xảy ra hàng loạt vụ xâm hại trẻ em.
TPO - Khi Bộ luật Hình sự 2015 có hiệu lực từ ngày 1/1/2018, 11 tội danh quy định tại Bộ luật Hình sự 1999 sẽ bãi bỏ như: Tội Cố ý làm trái các quy định Nhà nước gây hậu quả nghiêm trong; Tội Kinh doanh trái phép; Tội Báo cáo sai trong quản lý kinh tế…
TP - Bộ luật Hình sự 2015 sẽ có hiệu lực vào ngày 1/1/2018 với nhiều thay đổi mức hình phạt so với Bộ luật Hình sự 1999, trong đó có một số tội danh không áp dụng án tử hình.
TPO - Thấy cô bé 7 tuổi đang chơi cùng các bạn, Cao Mạnh Hùng (SN 1983) đã 2 lần bế Nga vào chỗ vắng để xâm hại. Cả 2 lần nạn nhân đều được các bạn giải cứu.
TP - Trong tuần làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 3, Quốc hội biểu quyết thông qua nhiều nghị quyết, trong đó có Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015; Nghị quyết về việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án thành phần để triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
TPO - Trong phiên xét xử lần 4 diễn ra hôm nay, 16/6 tại nhà tù nữ Kajang (Malaysia), các công tố viên đã bàn giao 44 tài liệu liên quan đến vụ Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah bị nghi sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol.
TPO - Phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi với một số tội danh, vẫn là một trong số những nội dung nhận được nhiều ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 2015.
TPO - Trước ý kiến đề nghị “thiến hoá học” với tội xâm hại tình dục trẻ em, đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng đề nghị phải nghiên cứu kỹ phương án này, nếu đủ sức răn đe cũng nên thực hiện.
TPO - Một trong những nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau là phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi đối với tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, tội hiếp dâm và tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản tại khoản 2 Điều 12 của BLHS năm 2015.
TPO - Tính đến 20h00 giờ ngày 19/12 (theo giờ địa phương), số người tử vong vì bị ngộ độc rượu ở tỉnh Irkutsk, vùng Siberia (Liên bang Nga) đã lên tới 41 người.
TPO - "Sau 5 năm cả nước tăng thêm hơn 44 nghìn người nghiện ma túy mới. Cứ có thêm một người nghiện ma túy là thêm một gia đình bất hạnh, thêm một mối lo cho xã hội”, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thủy bày tỏ tại phiên thảo luận về Bộ Luật hình sự sửa đổi sáng nay.
TP - Thảo luận về Dự thảo sửa đổi Bộ luật Hình sự (BLHS) 2015, ông Lê Thanh Vân, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách cho rằng, vụ việc ông Trịnh Xuân Thanh điều hành doanh nghiệp gây thua lỗ nhưng vẫn được đưa vào lộ trình quy hoạch, luân chuyển cán bộ, đến khi pháp luật vào cuộc thì lại bỏ trốn đã và đang đặt ra nhiều vấn đề trong việc sửa đổi luật.
TPO - Tại phiên thảo luận tổ ngày 21/10, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, cần phải xem xét, sửa đổi toàn diện các sai sót trong Bộ luật Hình sự năm 2015 chứ không chỉ giới hạn ở 141 điều đã phát hiện, cũng không vì sức ép thời gian mà bỏ qua chất lượng.
TP - Đến thời điểm này đã phát hiện ra tổng cộng 141 điều sai sót trong Bộ luật Hình sự năm 2015. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất “khoanh vùng” để tập trung sửa đổi 141 điều sai sót này.