Đoàn Thị Hương hầu tòa lần thứ tư

Công tố viên nộp báo cáo khám nghiệm tử thi Kim Chol

Nghi phạm Đoàn Thị Hương trong phiên xét xử ngày 14/4. Ảnh: AFP
Nghi phạm Đoàn Thị Hương trong phiên xét xử ngày 14/4. Ảnh: AFP
TPO - Trong phiên xét xử lần 4 diễn ra hôm nay, 16/6 tại nhà tù nữ Kajang (Malaysia), các công tố viên đã bàn giao 44 tài liệu liên quan đến vụ Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah bị nghi sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol.

Sáng nay, 16/6, nghi phạm Việt Nam Đoàn Thị Hương (28 tuổi) và nghi phạm Indonesia Siti Aishah (25 tuổi) đã tham dự phiên tòa lần 4 vụ công dân Triều Tiên Kim Chol bị sát hại tại Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur hôm 13/2.

Vì lí do an ninh, phiên tòa được tổ chức tại nhà tù nữ Kajang (Malaysia) thay vì Tòa án Tối cao Shah Alam. Mục đính chính của phiên tòa, theo tờ New Straits Times, là nhằm thực hiện quá trình “quản lý hồ sơ vụ án”, giúp tòa và các bên liên quan giám sát tiến trình tố tụng.

Công tố viên nộp báo cáo khám nghiệm tử thi Kim Chol ảnh 1

Nhà tù nữ Kajang. Ảnh: PressTV

Theo Phó công tố viên Muhammad Iskandar Ahmad, trong phiên tòa sáng nay, các công tố viên đã bàn giao 44 tài liệu bao gồm báo cáo khám nghiệm tử thi, báo cáo của một nhà hóa học và báo cáo bắt giữ.

Các tài liệu liên quan đến đoạn băng ghi lại từ camera an ninh sân bay sẽ được bàn giao sau đó, có thể trước hoặc trong phiên tòa tiếp theo diễn ra ngày 28/7 tại Tòa án Tối cao Shah Alam.

Trước đó, trong phiên xét xử lần 3 ngày 30/5, tòa Sơ thẩm Sepang tuyên bố chuyển vụ án của nghi phạm Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah lên tòa án Tối cao Shah Alam vì tòa sơ thẩm không đủ thẩm quyền để xét xử các vụ giết người.

Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah bị truy tố theo Điều 302 của Bộ Luật Hình sự Malaysia vì nghi sát hại công dân Triều Tiên có tên Kim Chol tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur 2 vào khoảng 9h sáng ngày 13/2.

Hai nghi phạm cho biết mình đã bị lừa và nghĩ rằng đang tham gia một chương trình truyền hình thực tế vào thời điểm Kim Chol bị sát hại.

Theo Theo New Straits Times
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.