Bỏ lại ô tô và hơn 10.000 bao thuốc lá lậu, tài xế leo tường tháo chạy khi gặp CSGT

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bị truy đuổi khi vận chuyển thuốc lá lậu bằng ô tô, Lắm và Hậu bỏ phương tiện chạy bộ để thoát thân. Chạy được khoảng 1km, Lắm bị khống chế, còn Hậu nhảy vào trường học lẩn trốn nhưng vẫn không thoát.

Sáng 30/1, Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM cho biết vừa bàn giao Lê Văn Lắm (40 tuổi) và Lê Văn Hậu (37 tuổi, cùng quê Tây Ninh) cho Công an huyện Củ Chi điều tra, xử lý về hành vi vận chuyển thuốc lá lậu.

Bỏ lại ô tô và hơn 10.000 bao thuốc lá lậu, tài xế leo tường tháo chạy khi gặp CSGT ảnh 1

Hai đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: PC08.

Theo PC08, khoảng 18h30 ngày 22/1, tổ công tác của Trạm CSGT Tây Bắc (thuộc PC08) làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên Tỉnh lộ 8 (thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi) và phát hiện ô tô 7 chỗ biển số TPHCM do Lắm điều khiển, chở theo Hậu có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành dừng xe để kiểm tra theo quy định.

Khi nhận được tín hiệu yêu cầu dừng xe của tổ công tác, tài xế Lắm đã giảm dần tốc độ nhưng khi gần tấp sát vào lề thì đột ngột tăng tốc, quay đầu bỏ chạy. Lúc này, tổ công tác đã nhanh chóng truy đuổi và khi đến giao lộ tỉnh lộ 8 - Nguyễn Đại Năng, Lắm dừng xe rồi cùng Hậu đạp cửa, bỏ phương tiện, chạy bộ tẩu thoát.

Truy đuổi khoảng 1km, lực lượng chức năng khống chế được Lắm, còn Hậu đã bỏ chạy và leo tường vào bên trong Trường THPT Củ Chi để lẩn trốn.

Ngay sau đó, Trạm CSGT Tây Bắc đã điều động thêm lực lượng đến bảo vệ hiện trường, lùng sục từng phòng học, nhà kho chứa đồ, căn tin, bãi giữ xe… của trường học để truy tìm đối tượng Hậu. Thấy không còn nơi ẩn nấp, Hậu leo tường, nhảy ra ngoài chạy trốn thêm lần nữa thì bị lực lượng đang tìm kiếm bên ngoài khuôn viên trường phát hiện, truy đuổi gắt gao.

Bỏ lại ô tô và hơn 10.000 bao thuốc lá lậu, tài xế leo tường tháo chạy khi gặp CSGT ảnh 2

Lực lượng chức năng kiểm đếm tang vật. Ảnh: PC08.

Bỏ chạy được khoảng 200m, Hậu bị cán bộ chiến sĩ của Trạm CSGT Tây Bắc bắt giữ, áp giải về trụ sở Công an thị trấn Củ Chi. Tiến hành kiểm tra ô tô, tổ công tác đã phát hiện bên trong chứa khoảng 1.040 cây thuốc lá không rõ nguồn gốc.

Qua đấu tranh, Lắm và Hậu khai vận chuyển số thuốc lá trên từ Tây Ninh về TPHCM tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.

MỚI - NÓNG