Bỏ khai báo thông tin thủ công với khách đi máy bay

0:00 / 0:00
0:00
Từ nay, khách đi máy bay không còn phải khai báo thông tin thủ công
Từ nay, khách đi máy bay không còn phải khai báo thông tin thủ công
TPO - Từ hôm nay (29/10), khách đi máy bay sẽ không phải khai báo thông tin bằng bản giấy. Thay vào đó, hành khách chỉ cần khai thông tin chuyến đi cùng khai báo y tế trên ứng dụng PC-COVID.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa ban hành Quyết định 1887 sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan tới khách đi lại bằng đường hàng không.

Theo đó, hiện ứng dụng PC-COVID đã nâng cấp tính năng “Khai báo di chuyển nội địa”, trong đó bổ sung thêm mục kê khai thông tin phục vụ quản lý. Ứng dụng này cũng thêm tính năng trích xuất thông tin cho các đơn vị được chỉ định của Bộ GTVT, để phối hợp với các địa phương có phương án triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Do đó, từ ngày 29/10, thay vì khai báo cụ thể nơi đi và đến trước chuyến bay, khách chỉ phải khai báo y tế duy nhất tại ứng dụng PC-COVID, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực của các thông tin khai báo.

Hãng hàng không có trách nhiệm kiểm tra việc khai báo y tế điện tử và tổ chức xử lý thông tin từ ứng dụng PC-COVID, rà soát khách đến các địa phương để chuyển cho sân bay nơi khách tới vào khung giờ 13h và 21h hàng ngày.

Theo Bộ GTVT, việc khách khai báo di chuyển nội địa trên duy nhất 1 ứng dụng sẽ tạo thuận lợi cho cả hành khách và các đơn vị quản lý, giảm bớt thủ tục trước chuyến bay, tránh ảnh hưởng tới giờ cất cánh.

Trước đó, khi mở lại đường bay nội địa, Bộ GTVT yêu cầu khách đi phải có Bản cam kết phòng, chống dịch COVID-19, sau đó quy định này được bỏ từ ngày 25/10.

Tuy nhiên, ngay sau đó, Bộ GTVT lại ban hành quy định yêu cầu khách phải kê khai thông tin cá nhân, nơi đi và đến theo mẫu để phục vụ công tác chuyển giao khách tới các địa phương và truy vết khi cần.

MỚI - NÓNG