Bộ Công an tặng bằng khen cho đơn vị phá đường dây đánh bạc trăm tỷ ở miền Tây

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao Bằng khen cho tập thể Công an quận Bình Thủy (TP. Cần Thơ) vì có thành tích triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố.

Ngày 26/9, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, Tổ phó Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho Công an quận Bình Thủy (TP. Cần Thơ) vì thành tích triệt phá thành công chuyên án “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc” bằng công nghệ cao quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng cũng trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho 5 cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an các đơn vị, địa phương có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian qua trên địa bàn TP. Cần Thơ.

Bộ Công an tặng bằng khen cho đơn vị phá đường dây đánh bạc trăm tỷ ở miền Tây ảnh 1

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho tập thể Công an quận Bình Thủy đã triệt phá thành công chuyên án “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc”. Ảnh: CA.

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cũng trao tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 6 cá nhân, Giám đốc Công an thành phố tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 7 cá nhân thuộc Công an quận Bình Thủy vì có thành tích xuất sắc trong triệt phá chuyên án.

Theo Công an TP. Cần Thơ, đường dây đánh bạc nói trên được tổ chức dưới hình thức lô đề và cá độ bóng đá, do Ngô Thế Trung (trú tại quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ), Nguyễn Hoàng Quân (trú tại TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) và Lê Nguyên (trú tại huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) chủ mưu cầm đầu, bị Công an quận Bình Thủy triệt xóa ngày 22/9.

Đây là băng nhóm tội phạm hoạt động tại nhiều tỉnh ở khu vực miền Tây như Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu. Cơ quan công an xác định, các đối tượng đã sử dụng mạng xã hội Zalo, tin nhắn SMS để hoạt động phạm tội, số tiền đánh bạc rất lớn, chủ yếu được giao dịch qua tài khoản ngân hàng.

Kết quả điều tra, xác minh cho thấy, số tiền giao dịch trong đường dây đánh bạc này trên 157 tỷ đồng. CQĐT nhận định, đây là số tiền tổ chức đánh bạc lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn TP. Cần Thơ.

Công an đã thu giữ hơn 70 triệu đồng tiền mặt, 10 điện thoại di động, 1 laptop, 3 máy tính, 7 thẻ ATM cùng nhiều tang vật, tài liệu có liên quan đến việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Cơ quan công an đã bắt giữ, xử lý nhiều nghi can khác có liên quan, trong đó, khởi tố 12 bị can (8 bị can về tội tổ chức đánh bạc, 4 bị can tội đánh bạc); tạm giam 7 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú 5 bị can; xử phạt hành chính 4 trường hợp.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thủy đang tiếp tục điều tra mở rộng, hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG