Bình Dương chú trọng phát triển các thiết chế văn hóa, thể thao trong năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 14/1, ông Nguyễn Văn Lợi - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, nhân viên Đoàn ca múa nhạc dân tộc thuộc Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật (Sở VHTT-DL tỉnh). Tại đây, ông Lợi đề nghị Sở VHTT-DL quan tâm đến việc phát triển ngành văn hóa, trong đó đề cập đến kế hoạch triển khai dự án Khu liên hiệp thể thao hiện đại.

Báo cáo với lãnh đạo tỉnh Bình Dương, đại diện Sở VHTT-DL tỉnh Bình Dương thông tin, trong năm 2022, thể thao tỉnh này đã đóng góp 20 vận động viên tham gia cùng đội tuyển Việt Nam thi đấu và giành 14 huy chương các loại tại Sea Games 31. Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, Đoàn Thể thao Bình Dương đạt được 107 huy chương các loại (29 HCV, 22 HCB, 56 huy chương đồng), xếp thứ 8/65 đơn vị tỉnh, thành, ngành trên cả nước tham gia.

Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi chia sẻ, năm 2022 đầy những khó khăn, thách thức, địa phương đã thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra.

Ông Lợi đề nghị, năm 2023, ngành văn hóa tiếp tục tham mưu đầu tư các thiết chế văn hóa, khu liên hợp công nghiệp thể thao hiện đại, xứng tầm với sự phát triển kinh tế; đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa tinh thần của các tầng lớp nhân dân.

Theo đó, dự kiến tỉnh Bình Dương sẽ triển khai xây dựng Khu liên hợp Thể thao hiện đại. Cụ thể, sân vận động trung tâm với sức chứa 50.000 - 60.000 chỗ, đủ tiêu chuẩn tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao quốc gia và quốc tế; phục vụ thường xuyên các hoạt động văn hóa thể thao của các trường học, nhà máy, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn.

Bình Dương chú trọng phát triển các thiết chế văn hóa, thể thao trong năm 2023 ảnh 1

Bình Dương dự kiến xây dựng khu liên hợp thể thao đạt chuẩn quốc tế Ảnh minh họa

Sân vận động là công trình trung tâm của khu liên hợp, kết nối linh hoạt với các khu chức năng khác. Ngoài ra trung tâm còn có các cụm nhà thi đấu thể dục thể thao đa năng với quy mô khu đất 40ha, sức chứa mỗi nhà thi đấu tối thiểu 5.000 chỗ ngồi, có quy mô khán đài lớn, cùng hệ thống các nhà thi đấu quy mô nhỏ hơn, nhà tập thể dục thể thao đa môn; khu thi đấu thể thao dưới nước; khu dịch vụ thể thao và các công trình khác.

Được biết, trước đó Sở VHTT-DL tỉnh Bình Dương đã tham mưu, đề xuất triển khai dự án và nhận được sự đánh giá cao từ các ngành chức năng. Khu Liên hợp thể thao phù hợp với định hướng quy hoạch tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Sau khi hoàn thành, công trình mang ý nghĩa quan trọng với hoạt động văn hóa, thể thao của Bình Dương và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Bình Dương chú trọng phát triển các thiết chế văn hóa, thể thao trong năm 2023 ảnh 2

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi (thứ 4 từ trái sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Lộc Hà (ngoài cùng bên phải) chúc Tết cán bộ Sở VHTT-DL tỉnh Bình Dương

Về vị trí dự kiến triển khai dự án, hiện các ngành chức năng tỉnh Bình Dương đang rà soát quỹ đất để bố trí phù hợp với quy mô nên chưa thể công bố rộng rãi.

Bình Dương được biết đến là địa phương phát triển kinh tế bậc nhất của cả nước. Nhiều năm qua, địa phương này tổ chức hàng loạt hoạt động, sự kiện quốc tế. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được cho các sự kiện lớn mang tầm quốc gia, quốc tế.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".