Chủ tịch TPHCM: '3 tuần tới chi đầu tư công sẽ tăng vọt'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho rằng, cả nước và thành phố được dự đoán sẽ gặp nhiều biến động, khó khăn mới trong năm 2023. Do đó cần có giải pháp tốt, hiệu quả để sớm khắc phục tình hình. 

Chiều 28/12, phát biểu tại Hội nghị về kết quả thu chi ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở Tài chính TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi ghi nhận tinh thần làm việc trách nhiệm, năng động trong quản lý, điều hành của toàn ngành tài chính thành phố, với sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, người dân. Từ đó đã mang lại những kết quả vượt kế hoạch đề ra.

Chủ tịch TPHCM: '3 tuần tới chi đầu tư công sẽ tăng vọt' ảnh 1

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngô Tùng

Chủ tịch Phan Văn Mãi cho biết, chi cho đầu tư công trong năm 2022 gặp rất nhiều khó khăn và tính đến 28/12 chỉ đạt khoảng 54%. “Cao điểm 3 tuần tới chi đầu tư công sẽ tăng vọt. Dự kiến đạt khoảng 86% ở niên độ 20/1/2023”, ông Mãi nói, đồng thời yêu cầu công tác chi đầu tư công trong năm 2023 phải thực hiện sớm để tác động và dẫn dắt các hoạt động kinh tế khác.

Theo người đứng đầu chính quyền TPHCM, cả nước và thành phố được dự đoán sẽ gặp nhiều biến động, khó khăn mới trong năm 2023. Do đó cần có giải pháp tốt, hiệu quả để sớm khắc phục tình hình.

Năm 2023, TPHCM được Trung ương giao tổng thu ngân sách là 469.000 tỷ đồng, chiếm 26% so với tổng thu ngân sách cả nước. Trong đó, thu nội địa là 323.000 tỷ đồng. Ông Phan Văn Mãi đánh giá, so với kết quả thu được năm 2022 thì con số này thấp hơn, tuy nhiên cần nhìn thấy một điều là trong năm 2023 sẽ không thể thu được một số khoản thu.

Chủ tịch TPHCM: '3 tuần tới chi đầu tư công sẽ tăng vọt' ảnh 2

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên và Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ trao bằng khen UBND thành phố cám ơn một doanh nghiệp FDI. Đây là một trong số những doanh nghiệp có mức nộp ngân sách trên 1.000 tỷ đồng.

Chủ tịch TPHCM: '3 tuần tới chi đầu tư công sẽ tăng vọt' ảnh 3

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi và Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế Vũ Xuân Bách trao bằng khen cho các doanh nghiệp có mức đóng góp ngân sách lớn.

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các cấp, các ngành thành phố thực hiện có hiệu quả chủ đề năm để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiến hành các công việc sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ, phối hợp để tiến hành giải quyết các thủ tục hành chính. Đặc biệt cần tập trung cho công tác giải ngân đầu tư công, tránh để bị động như năm 2022, trong đó ưu tiên cho những công trình, dự án đủ điều kiện để thực hiện giải ngân, tạo sự dẫn dắt đầu tư ngoài ngân sách.

Bên cạnh đó, UBND thành phố và các ngành phải tập trung các giải pháp thúc đẩy hoạt động các lĩnh vực dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp để duy trì tăng trưởng, ít nhất phải ngang với năm 2022.

Ông Phan Văn Mãi cũng lưu ý, ngành tài chính phải tăng cường các biện pháp để quản lý và bồi dưỡng nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời theo quy định của pháp luật; tích cực giải quyết vướng mắc trên lĩnh vực thuế giúp các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp hoạt động tốt hơn.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ ngân sách năm 2022, Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Lê Duy Minh cho biết dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022 do Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính giao cho TPHCM là 386.568 tỷ đồng, trong đó thu nội địa là 270.068 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 116.500 tỷ đồng.

Số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện đến ngày 28/12/2022 là 471.562 tỷ đồng, đạt 121,99% dự toán và tăng 23,6% so cùng kỳ (381.532 tỷ đồng). Nguồn thu từ khu vực kinh tế là cao nhất, đạt 190.104 tỷ đồng, tăng 14,56% so cùng kỳ.

Trong khi đó, tổng chi ngân sách địa phương tính đến ngày 28/12 là 72.392,624 tỷ đồng, đạt 72,63% dự toán (99.669,494 tỷ đồng). Kết quả chi thường xuyên năm 2022 đến nay là 40.217,212 tỷ đồng, đạt 82,64% dự toán (48.663,293 tỷ đồng).

MỚI - NÓNG