Doanh nghiệp phản ứng gì sau 'tối hậu thư' về công viên bờ biển Nha Trang?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi UBND tỉnh Khánh Hoà ra "tối hậu thư" yêu cầu phải bàn giao dự án công viên bờ biển Nha Trang, chủ đầu tư dự án đã có phản hồi bàn giao trước Tết cho địa phương quản lý.

Ngày 14/1, UBND tỉnh Khánh Hoà cho biết, chủ đầu tư công viên Phù Đổng là Công ty TNHH Invest Park Nha Trang đã có văn bản gửi UBND tỉnh này và UBND TP. Nha Trang, công ty này sẽ thực hiện bàn giao phần diện tích công cộng gần 22.000 m², nằm giáp biển phía Đông đường Trần Phú, TP. Nha Trang. UBND tỉnh Khánh Hoà cũng đã chỉ đạo UBND TP. Nha Trang tiếp nhận ngay và trang trí, phục vụ nhân dân trong dịp Tết.

Doanh nghiệp phản ứng gì sau 'tối hậu thư' về công viên bờ biển Nha Trang? ảnh 1

Khu đất Công viên Phù Đổng giáp biển Nha Trang (Ảnh L.H).

Mới đây, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), UBND TP. Nha Trang, Công ty TNHH Invest Park Nha Trang về khẩn trương bàn giao phần diện tích đất tại Dự án công viên Phù Đổng.

UBND tỉnh Khánh Hoà yêu cầu chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục bàn giao phần diện tích bị thu hồi để giao UBND TP. Nha Trang quản lý trước ngày 10/1. Trường hợp công ty không thực hiện bàn giao, tỉnh này sẽ thực hiện các thủ tục thu hồi, lên phương án cưỡng chế theo quy định.

Trước đó, tháng 12/2022, đoàn kiểm tra liên ngành, gồm các Sở Xây dựng, TN&MT, Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), Tài chính và UBND TP. Nha Trang đã kiểm tra hiện trạng tại Dự án công viên Phù Đổng. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Sở Xây dựng Khánh Hoà đề xuất UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH Invest Park Nha Trang bàn giao phần diện tích gần 22.000 m2 theo quy định.

Doanh nghiệp phản ứng gì sau 'tối hậu thư' về công viên bờ biển Nha Trang? ảnh 2

Khuôn viên Công viên Phù Đổng Nha Trang hiện rất nhếch nhác (Ảnh L.H).

Được biết, Công ty TNHH Invest Park Nha Trang là chủ đầu tư Dự án công viên Phù Đổng với tổng diện tích hơn 24.500 m2. Trong đó, tỉnh Khánh Hoà không thu tiền sử dụng đất gần 22.000 m2 được giao để chủ đầu tư xây công viên cây xanh, nhà vệ sinh công cộng. Phần còn lại doanh nghiệp được thuê, trả tiền từng năm, để làm nhà hàng, hồ bơi phục vụ kinh doanh du lịch. Được giao đất, chủ đầu tư đã xây dựng hạng mục nhà hàng, hồ bơi để phục vụ khách.

Tuy nhiên, trên diện tích gần 22.000 m2 này chưa được doanh nghiệp đầu tư hoàn thiện như thiết kế đã phê duyệt và những hạng mục thuộc công viên chưa được chủ đầu tư bàn giao cho TP. Nha Trang quản lý. Hiện dự án dừng hoạt động, bên trong công trình ngổn ngang, nhiều điểm có rào vây che khuất tầm nhìn ra biển. Trong khi đó, chủ đầu tư đã thế chấp các công trình trên đất làm “tài sản đảm bảo” để vay ngân hàng hơn 40 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG