Bình Dương cách ly tại nhà 300 thai phụ F1 là công nhân một công ty

0:00 / 0:00
0:00
Bình Dương cách ly tại nhà 300 thai phụ F1 là công nhân một công ty
TPO - Công ty Hansoll Vina (Bình Dương) nơi có hơn 4.000 công nhân xuất hiện ca mắc COVID-19 khiến 1.600 người phải đi cách ly tập trung tại nhiều điểm. Trong đó, có 300 sản phụ F1 đã được địa phương áp dụng biện pháp cách ly tại nhà.

Tối ngày 11/7, thông tin từ Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 TP Dĩ An (Bình Dương) cho hay 1.600 công nhân tại ổ dịch Công ty Hansoll Vina (đường số 6, khu công nghiệp Sóng Thần 1, TP Dĩ An) đã được đưa đi cách ly tập trung.

Trước đó, ngay sau khi ghi nhận ca mắc COVID-19 là công nhân tại công ty này, ngành y tế TP Dĩ An đã truy vết và xác định có khoảng 1.600 công nhân làm chung nhà xưởng với các ca bệnh nên được đưa cách ly tập trung tại huyện Phú Giáo và Bắc Tân Uyên.

Tính đến tối nay (11/7), Công ty Hansoll Vina có 82 ca mắc COVID-19; trong số công nhân tại công ty này có đến 300 phụ nữ mang thai nên ngành y tế địa phương quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà. Tuy nhiên, những người này được theo dõi, giám sát từ lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn.

Bình Dương cách ly tại nhà 300 thai phụ F1 là công nhân một công ty ảnh 1

Công nhân Công ty Hansoll Vina cách ly tại trụ sở trước khi được đưa đi cách ly tập trung

Trước đó, Tiền Phong đã đưa tin vào chiều 6/7, Công ty Hansoll Vina đã gửi công văn xin chi viện từ cơ quan chức năng địa phương do không đủ sức để đảm bảo an toàn cho người lao động và duy trì sản xuất.

Sau khi ghi nhận ca mắc COVID-19, dù đã bố trí nơi cách ly phù hợp để truy vết, xét nghiệm tìm F0 nhưng số lượng lao động quá đông, lực lượng mỏng buộc công ty phải xin chi viện.

Bà Nguyễn Thị Yến, Chủ tịch Công đoàn công ty cho biết, ca nhiễm đầu tiên phát hiện ngày 30/6 tại một xưởng sản xuất. Sau đó, toàn bộ lao động được lấy mẫu xét nghiệm gộp, phát hiện nhiều ca dương tính nên nhà máy bị phong toả. Toàn bộ công nhân phải ăn ở, sinh hoạt tại nơi sản xuất.

Công ty đã chuẩn bị khu cách ly tập trung cho các F1, rộng chừng 100 m2, nhưng hiện không đủ chỗ. Phần lớn diện tích ở nhà máy đều lắp máy móc; nhà vệ sinh, nhà tắm không đáp ứng nhu cầu công nhân ở lại.

Do đó, Công ty đã lấy tầng hầm để xe cùng với toà nhà rộng 300m2 gần đó làm chỗ ở cho công nhân nhưng không đủ. Số lượng lều trại đặt cùng lúc quá nhiều nên nhà cung cấp không đáp ứng kịp. Nhà máy phải mua giường xếp bố trí rải rác khắp nơi làm chỗ ngủ cho công nhân.

Ngay sau khi nhận được thông tin từ phía doanh nghiệp, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã cử lực lượng đến phối hợp hỗ trợ, đồng thời tiến hành đưa người liên quan đi cách ly tập trung.

MỚI - NÓNG