Bình chọn 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2021

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hội đồng bình chọn Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân đã tổ chức hội nghị và công bố 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu và 20 Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2021 với số phiếu nhất trí cao.

Sáng 25/2, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị Bình chọn Gương mặt trẻ tiêu biểu (GMTTB) toàn quân năm 2021. Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Chủ tịch Hội đồng bình chọn, chủ trì hội nghị.

Bình chọn 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2021 ảnh 1

Hội nghị diễn ra dưới sự điều hành, chủ trì của Thượng tướng Đỗ Căn

Tại hội nghị, thay mặt Cơ quan thường trực Hội đồng Bình chọn GMTTB toàn quân, Thượng tá Nguyễn Đức Cương, Phó trưởng Ban Thanh niên Quân đội đã báo cáo kết quả đề nghị bình chọn GMTTB toàn quân năm 2021.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã làm tốt công tác tuyên truyền, xây dựng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; tổ chức bình chọn, tuyên dương GMTTB các cấp; lựa chọn, giới thiệu, đề nghị bình chọn GMTTB cấp toàn quân theo Quy chế. Cấp trên trực tiếp cơ sở có gần 2.000 GMTTB, cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng có 318 GMTTB.

Đối với cấp toàn quân, có 38 hồ sơ thuộc 34 đầu mối đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng đề nghị bình chọn GMTTB toàn quân năm 2021; các đơn vị còn lại không đề nghị bình chọn vì không đủ tiêu chuẩn theo Quy chế quy định. Qua rà soát, thẩm định, Ban Thanh niên Quân đội đề xuất Hội đồng xem xét 30 đồng chí tham gia bình chọn GMTTB toàn quân năm 2021.

Trong đó, lĩnh vực huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu có 19 đồng chí; lĩnh vực học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học có 8 đồng chí; lĩnh vực lao động sản xuất có 2 đồng chí; lĩnh vực văn hóa có 1 đồng chí.

Bình chọn 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2021 ảnh 2

Thượng tá Nguyễn Đức Cương phát biểu tại hội nghị

Độ tuổi trung bình của 30 đề cử GMTTB toàn quân năm 2021 là 29 tuổi. Người ít tuổi nhất sinh năm 2000, nhiều tuổi nhất sinh năm 1986. Đề cử là nữ có 3 người, tăng một người so với năm 2020. Đề cử là người dân tộc thiểu số có 2 người (dân tộc Ra Glai và dân tộc Thái). Có 4 đề cử là Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2020.

“Các đề cử bình chọn GMTTB toàn quân năm 2021, bên cạnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, nhất là nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, học tập, nghiên cứu, sáng tạo, nhiều đồng chí có thành tích nổi trội trong tham gia Hội thao Quân sự quốc tế - Army Games (5 đồng chí) và tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 (10 đồng chí)”, Thượng tá Nguyễn Đức Cương nói.

Tại hội nghị, Hội đồng bình chọn đã bỏ phiếu bầu chọn 10 GMTTB và 20 Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2021 với số phiếu nhất trí cao. Trong số 10 GMTTB toàn quân 2021, có 3 đề cử lọt vào vòng bình chọn 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 10 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2021. Cụ thể là Trung úy Lương Văn Lợi (Đồn Biên phòng Keng Đu, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An); Thượng úy Nguyễn Tiến Duy (Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân); Thạc sĩ Lưu Đức Phong (Tổng công ty Mạng lưới Viettel, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội).

Bình chọn 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2021 ảnh 3

Đại tá Đỗ Phú Thọ, Phó Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân - thành viên Hội đồng bình chọn phát biểu ý kiến tại hội nghị

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Đỗ Căn ghi nhận và đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, khách quan, dân chủ của các thành viên Hội đồng và Cơ quan thường trực.

Thượng tướng Đỗ Căn yêu cầu, Ban Thanh niên Quân đội - Cơ quan thường trực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chức năng hoàn thiện các văn bản để báo cáo lãnh đạo Tổng cục Chính trị; làm tốt công tác chuẩn bị cho buổi gặp mặt của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng với các GMTTB và Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2021; chuẩn bị và tổ chức chu đáo chương trình tuyên dương GMTTB và Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2021.

Cùng với đó, kịp thời triển khai thực hiện, bảo đảm các chế độ, chính sách đối với các gương mặt trẻ được tuyên dương. Các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau lễ tuyên dương, tạo sức lan tỏa sâu rộng, góp phần nhân điển hình GMTTB ở các cấp.

10 Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2021:

1.Trung úy Lương Văn Lợi, Đội trưởng Đội Phòng chống ma túy và tội phạm (Đồn Biên phòng Keng Đu, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An)

2.Thượng úy Nguyễn Tiến Duy, Trưởng ngành Hàng hải, Tàu 016 - Quang Trung (Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân)

3.Thạc sĩ Lưu Đức Phong, Trưởng phòng Nền tảng số (Trung tâm Chuyển đổi số, Tổng công ty Mạng lưới Viettel, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội)

4.Thượng úy Nguyễn Thị Hồng Anh, Biên tập viên Phòng Thời sự truyền hình (Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, Tổng cục Chính trị)

5.Thượng úy Hồ Trà Việt Linh, Đội trưởng Đội 2 (Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 1, Bộ Tư lệnh 86)

6.Thượng sĩ Trần Mạnh Hải, học viên Đại đội 2 (Tiểu đoàn 3, Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự, Tổng cục Kỹ thuật)

7.Trung úy Lê Viết Thành, giảng viên Bộ môn Chỉ huy Vận tải (Khoa Vận tải, Học viện Hậu cần)

8.Đại úy Trần Minh Tuyên, Phó trưởng phòng Kỹ thuật công nghệ, Nhà máy Z183 (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng)

9.Đại úy Nguyễn Mạnh Toàn, Trợ lý Phòng Kỹ thuật Truyền dẫn - Thông tin vệ tinh (Trung tâm Kỹ thuật thông tin Công nghệ cao, Binh chủng Thông tin liên lạc)

10.Thiếu tá Nguyễn Đình Luân, Đại đội trưởng Đại đội 7 (Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 210, Quân khu 1)

MỚI - NÓNG