Đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021:

Tỏa sáng 'mặt trận' Army Games

0:00 / 0:00
0:00
TP - Lần đầu tiên tham dự Army Games (tháng 8/2021), Thượng úy Nguyễn Tiến Duy (SN 1995, quê Nam Định) cùng đồng đội lập công xuất sắc, giành giải Nhì toàn đoàn. Cá nhân anh được Ban tổ chức trao giải Trưởng ngành Hàng hải xuất sắc.

Trưởng ngành xuất sắc

Tốt nghiệp chuyên ngành Hàng hải ở Học viện Hải quân vào tháng 8/2018 với quân hàm trung úy, Nguyễn Tiến Duy lần lượt được điều động bổ nhiệm giữ chức Trưởng ngành Hàng hải trên 2 tàu 374 thuộc Hải đội 414 và tàu 016 - Quang Trung (Lữ đoàn 162, Vùng 4, Quân chủng Hải quân).

“Là cán bộ trẻ, được quản lý, chỉ huy một ngành lớn trên con tàu hiện đại thuộc Lữ đoàn tàu chiến đấu có nhiều vũ khí, trang bị mới, hiện đại nhất của Quân chủng hiện nay, đây là vinh dự và là trách nhiệm lớn đối với tôi”. Thượng úy NGUYỄN TIẾN DUY

Nhớ lại hành trình chinh phục môn “Cúp biển” tại Army Games 2021 diễn ra ở thành phố Vladivostok (Liên bang Nga), Nguyễn Tiến Duy cho biết, anh đã cùng kíp chỉ huy điều khiển tàu 016 - Quang Trung vượt hải trình gần 5.000 hải lý, đi qua vùng biển của nhiều quốc gia và đảm bảo an toàn hàng hải. Sang tới Nga thi đấu, anh và đồng đội lại gặp điều kiện thời tiết không thuận lợi, sóng to, gió thổi mạnh và nhiều sương mù ở vùng biển Vladivostok.

Anh kể: Sáng 26/8/2021, đội bước vào môn thi Kỹ năng hàng hải. Đây là nội dung thi cuối cùng trên biển của Hải quân ta. Trước khi thi đấu, toàn đội đã có sự chuẩn bị kĩ lưỡng về mọi mặt. Hoàn thành bài thi, sau khi kết thúc quá trình thả neo buộc phao, tổ trọng tài bấm thời gian 10 phút. Cứ sau 1 phút là ghi lại hướng tàu hiện tại và sau 10 lần như thế sẽ lấy độ lệch trung bình làm kết quả cuối cùng. Trong 10 giây cuối, cả đội đã cùng nhau đồng thanh đếm “10, 9, 8,..0” trong vui mừng và xúc động.

Quá trình công tác, Thượng úy Duy đã nhiều lần được vinh danh, khen thưởng. Năm 2021, anh được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong tham gia Hội thao Quân sự quốc tế - Army Games 2021; đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở...

“Trong nội dung thi Kỹ năng hàng hải, tôi đã trực tiếp xác định và tính toán tác động của điều kiện khí tượng thủy văn, gió và dòng chảy…, làm cơ sở để thuyền trưởng tổ chức luyện tập và thi đấu. Đặc biệt, trong nội dung thi bắn pháo AK-176 và ma két mìn trôi, tôi đã xác định vận tốc gió, hướng gió, nhiệt độ môi trường, độ ẩm không khí, áp suất khí quyển…, để các xạ thủ tính toán, hiệu chỉnh, thực hiện các loạt bắn chính xác vào mục tiêu”, Thượng úy Duy chia sẻ.

Khẳng định hình ảnh Hải quân Việt Nam

Trong năm 2021, Thượng úy Duy còn tham gia hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ đặc biệt khác. Nổi bật là huấn luyện hiệp đồng với Lữ đoàn Không quân Hải quân 954 cất, hạ cánh trực thăng săn ngầm Ka-28 trên biển và ở khu neo; luyện tập chung với hải quân Hoàng gia Australia; huấn luyện đường dài kết hợp tuần tra trinh sát khu vực quần đảo Trường Sa, tuần tra khu vực biển DK1; huấn luyện, diễn tập “CN-21”…

Tỏa sáng 'mặt trận' Army Games ảnh 1

Thượng úy Nguyễn Tiến Duy (ngoài cùng bên phải) trao đổi với sĩ quan hàng hải Liên bang Nga về sơ đồ, quy chế các bài thi tại Army Games 2021

Sau khi giành chiến thắng tại Army Games trở về, cuối tháng 9/2021, tàu hộ vệ tên lửa 016 - Quang Trung có đợt luyện tập chung với Hải quân Hoàng gia Australia, với nội dung xây dựng đội hình, tiếp vận trên biển, thực hành “Bộ quy ước ứng xử cho các cuộc gặp bất ngờ trên biển (CUES)”. Ba tàu Hải quân Hoàng gia Australia tham gia luyện tập gồm tàu tấn công đổ bộ Canberra (28 nghìn tấn), tàu hộ vệ tên lửa Anzac (3,8 nghìn tấn) và tàu tiếp tế cỡ lớn Sirius (hơn 46 nghìn tấn). Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, việc thống nhất kế hoạch, nội dung luyện tập với Hải quân Australia đều phải qua phương thức trực tuyến từ trước đó.

Điều khiến Thượng úy Duy ấn tượng nhất, là khi 4 tàu thực hiện nội dung tiếp vận trên biển trong điều kiện thời tiết gió lớn, có khả năng xảy ra cơn dông bất thường, khu vực diễn tập cách bờ khoảng 40 hải lí, cùng đó các tàu đều có trọng tải lớn, nhất là tàu Canberra và Sirius. Với yêu cầu tiếp vận cự ly giữa các tàu chỉ có 1 liên (185,2m), vận tốc 18M/h (33,3 km/h), đòi hỏi sự chính xác cao, hiệp đồng chặt chẽ giữa các tàu.

Trưa 23/9/2021, các tàu từ đội hình hàng ngang cự li 5 liên (926m), tàu 016 - Quang Trung giữ vai trò là tàu chỉ huy, chuẩn bị ra lệnh chuyển hướng các tàu, đồng thời tiếp cận gần nhau thực hiện khoa mục tiếp vận, thì trời nổi gió lớn, kèm mưa, thời tiết xấu đi, gió bắt đầu có hiện tượng giật mạnh đến 15-16m/s. Ngay lúc đó, Thượng úy Duy đã cùng Ban chỉ huy tiến hành bàn bạc, đánh giá tình hình nhằm kịp thời đưa ra quyết định cho khoa mục diễn tập tới.

“Khi đó, đã có ý kiến không thực hiện khoa mục tiếp vận. Tôi nhớ mãi câu nói của đồng chí thuyền trưởng - Thượng tá Hoàng Anh, sau khi đánh giá đầy đủ tình hình, rằng đừng nói đây là việc khó, chỉ là ta có đủ quyết tâm để vượt qua hay không. Khoa mục này không thực hiện được sẽ ảnh hưởng đến việc thực hiện các khoa mục tiếp theo, hơn nữa có thể ảnh hưởng đến hình ảnh Hải quân ta trước Hải quân nước bạn. Đó là mệnh lệnh mà cũng là lời cổ vũ đến tất cả kíp điều động. Ngay sau đó, chúng tôi hiệu lệnh bắt đầu khoa mục luyện tập đến các tàu và mọi việc diễn ra thuận lợi trong điều kiện thời tiết khá phức tạp”, Thượng úy Duy kể.

MỚI - NÓNG