Thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa vùng Ile-de-France và UBND thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2026, UBND quận Hoàn Kiếm đã tiến hành trùng tu, tôn tạo ngôi biệt thự Pháp tại số 49 phố Trần Hưng Đạo - 46 phố Hàng Bài với sự hỗ trợ kỹ thuật của vùng Ile-de-France.
TPO - Căn biệt thự Pháp giờ chỉ còn phần khung vẫn đang bị mưa nắng bào mòn dưới chân núi Hàm Rồng, thành phố Pleiku, Gia Lai. Mọi người nuối tiếc bởi nếu được bảo quản tốt, nơi đây sẽ là điểm đến lý tưởng để chiêm ngưỡng kiến trúc đẹp ấy.
TPO - Sau 1 năm thi công, biệt thự Pháp cổ được bảo tồn ở vị trí "đất vàng" Hà Nội đang đi vào giai đoạn hoàn thiện. Đây là căn biệt thự có kiến trúc theo kiểu Pháp được xây dựng từ những năm đầu thế kỷ XX.
TP - Thành phố Hà Nội là một di sản đô thị, với khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long, khu Phố cổ, khu phố cũ (còn gọi là khu phố Pháp), khu vực ngoài đê sông Hồng. Khu phố cũ có một vị trí chiến lược trong thành phố Hà Nội bởi đó là không gian kết nối giữa nhiều khu khác nhau với những nét đặc trưng riêng.
TP - Trao đổi với PV Tiền Phong về bảo tồn kiến trúc Pháp cổ tại nhiều tỉnh, thành phố, nguyên thứ trưởng Bộ Xây dựng Trần Ngọc Chính đề nghị các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc, có giải pháp cụ thể trước khi quá muộn.
TP - Trong quỹ di sản đô thị đa dạng, phong phú của nội đô lịch sử, khu phố cũ có ý nghĩa đặc biệt cả về kiến trúc, quy hoạch và văn hóa lịch sử. Đây là khu vực phát triển Hà Nội do người Pháp đầu tư, xây dựng đồng bộ và có quy mô lớn nên nhiều người thường gọi là khu phố Pháp.
TPO - Biệt thự Pháp bị bỏ hoang nhiều năm trên đất vàng Hà Nội tại địa chỉ số 49 Phan Bội Châu xuống cấp trầm trọng được UBND TP.Hà Nội đề nghị UBND tỉnh Điện Biên bàn giao từ nhiều năm nay để xây dựng nhà trẻ.
UBND TP.Hà Nội có văn bản đề nghị giao lại khu đất rộng 560m2 trên phố Phan Bội Châu để phường Cửa Nam xây nhà trẻ nhưng hơn 2 năm qua chưa nhận được phản hồi từ tỉnh Điện Biên.
“Nhãn quan” của người giàu luôn khác. Bởi vậy cách mà họ chọn bất động sản để làm chốn an cư cũng vô cùng đặc biệt. Với đại đa số, ngôi nhà là chốn trở về, là nơi che nắng che mưa, là nơi có đủ đầy những tiện ích để đáp ứng cho cuộc sống hiện tại, thế là mãn nguyện. Nhưng với người có điều kiện tài chính, họ cần một ngôi nhà và … nhiều hơn thế nữa.
TP - Thanh tra Nhà nước thành phố Hà Nội vừa kết luận về việc xác định 312 biệt thự không thuộc đối tượng quản lý theo “Quy chế về quản lý, sử dụng nhà biệt thự được xây dựng từ trước năm 1954 trên địa bàn thành phố”. Nhiều sai phạm đã được phát hiện…
TP - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh đã có văn bản yêu cầu Thanh tra TP thanh tra toàn diện việc liên ngành đề xuất UBND TP xác định 312 biệt thự tại quyết định 7177 của UBND TP.
TP - Trong ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp HĐND TP Hà Nội vào (6/7) danh mục biệt thự cũ, công trình kiến trúc khác xây dựng trước năm 1954 đã không được thông qua. Bên cạnh nguyên nhân từ công tác chuẩn bị, phối hợp giữa UBND và HĐND còn cho thấy lo ngại của đại biểu về thực trạng quản lý biệt thự...
TP - Sở Xây dựng thành phố Hà Nội vừa trình UBND thành phố dự thảo Quy chế quản lý quỹ nhà biệt thự do Pháp để lại, trong đó đề xuất cơ chế tạo điều kiện cho tư nhân tham gia cải tạo, bảo tồn...