Bí thư T.Ư Đoàn thăm, động viên nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 15/9, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam dẫn đầu đoàn công tác T.Ư Đoàn thăm hỏi, động viên, tặng quà các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini tại quận Thanh Xuân (Hà Nội) đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. 

Tham gia đoàn công tác đến thăm, động viên, tặng quà các nạn nhân trong vụ cháy có anh Nguyễn Bá Cát - Phó Trưởng ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; anh Vũ Gia Dân - Phó Trưởng ban Công tác thiếu nhi T.Ư Đoàn, đại diện Thành Đoàn Hà Nội.

Anh Nguyễn Minh Triết cho biết, có nhiều nạn nhân từ vụ cháy là các bạn học sinh, sinh viên thuộc tổ chức thanh niên. Vì vậy, Trung ương Đoàn trân trọng và biết ơn sự vào cuộc trách nhiệm, kịp thời của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Điều này được thể hiện qua kết quả có nhiều nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

"Qua đây, tôi mong, các bác sĩ sẽ tiếp tục dành sự quan tâm với các nạn nhân, các em nhỏ, các bạn thanh niên để các bạn sớm phục hồi sức khỏe, tiếp tục công việc, cuộc sống mới", anh Triết chia sẻ.

Bí thư T.Ư Đoàn thăm, động viên nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ảnh 1

Anh Nguyễn Minh Triết tại buổi làm việc với lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai; thăm, tặng quà các nạn nhân vụ cháy chung cư mini. Ảnh: Châu Linh

Sau khi nghe báo cáo sơ bộ về công tác điều trị, anh Nguyễn Minh Triết dẫn đoàn công tác T.Ư Đoàn đến từng phòng, khoa điều trị để động viên, tặng quà các nạn nhân. Đoàn công tác tặng 7 trường hợp nạn nhân là thiếu nhi, 4 trường hợp là học sinh, sinh viên, chiến sĩ nghĩa vụ 2 triệu đồng/người.

Chia sẻ và đồng cảm với những nỗi đau về thể xác, tinh thần của các bệnh nhân sau thảm họa, anh Nguyễn Minh Triết mong bệnh viện và các tổ chức xã hội sẽ có sự quan tâm nhiều hơn trong việc ổn định tâm lý, sức khỏe tinh thần cho các nạn nhân vượt qua biến cố lớn này.

Bí thư T.Ư Đoàn thăm, động viên nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ảnh 2Bí thư T.Ư Đoàn thăm, động viên nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ảnh 3
Anh Nguyễn Minh Triết thăm, động viên nạn nhân đang điều trị tại Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Châu Linh

Trong số các nạn nhân, có bạn B.M.Q sinh viên năm 4, trường Đại học Y Dược (ĐH Quốc gia Hà Nội) đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai. Q. nhớ lại, trong thời khắc sinh tử, em đã cùng anh trai (sinh năm 1994) nhảy từ tầng 7 xuống và may mắn sống sót.

Các bác sĩ điều trị trực tiếp cho Q. cũng cảm thấy vui mừng vì sức khỏe, tình trạng của Q. có tiến triển tốt từng ngày. Qua đây, đoàn công tác cũng mong Q. sẽ phục hồi tốt và tiếp tục quay trở lại học tập để trở thành bác sĩ giỏi sau khi tốt nghiệp.

Đến khu điều trị của anh Nguyễn Quốc Trung (SN 2003) - chiến sĩ nghĩa vụ Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Thanh Xuân, đoàn công tác vui mừng khi thấy tinh thần, thể trạng của anh Trung có tiến triển tốt và dần hồi phục.

Đang chăm con tại bệnh viện, mẹ anh Trung cho biết, Trung học hết cấp 3 rồi lên đường nhập ngũ. Khi xảy ra vụ cháy ở chung cư mini, Trung cùng các đồng đội Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy cứu nạn cứu hộ quận Thanh Xuân đã nỗ lực hết sức để cứu người.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, anh Trung đã bị hụt sức sau khi cứu được nhiều người, phổi có khí CO. "Em chỉ góp một phần nhỏ, công lao lớn hơn là các anh ở trong đội. Em sẽ cố gắng phục hồi sức khỏe để trở lại công việc", anh Trung chia sẻ.

Bí thư T.Ư Đoàn thăm, động viên nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ảnh 4

Anh Nguyễn Minh Triết động viên em Q., sinh viên trường Đại học Y Dược, ĐH Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Châu Linh

Bí thư T.Ư Đoàn thăm, động viên nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ảnh 5

Anh Nguyễn Minh Triết động viên chiến sĩ nghĩa vụ Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Thanh Xuân. Ảnh: Châu Linh

Trước đó, tối 14/9, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đã tổ chức đoàn viếng các sinh viên gặp tai nạn trong vụ cháy và chia sẻ nỗi đau, mất mát với các gia đình nạn nhân.

MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.