Bí thư TPHCM tiếp Đặc phái viên Tổng thống Hoa Kỳ John Kerry

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tại buổi tiếp Đặc phái viên Tổng thống Hoa Kỳ John Kerry, Bí thư Thành uỷ cảm ơn sự hỗ trợ về vắc xin và trang thiết bị y tế của Chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ dành cho Việt Nam, trong đó có TPHCM trong phòng chống dịch COVID-19, đồng thời mong muốn các doanh nghiệp Hoa Kỳ quan tâm đầu tư trong các lĩnh vực về biến đổi khí hậu, năng lượng tái tạo…

Tối 25/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã có buổi tiếp ông John Kerry, Đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ về biến đổi khí hậu, đến chào xã giao.

Tại buổi tiếp, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên bày tỏ vui mừng được đón tiếp ông John Kerry quay lại TPHCM sau 5 năm. Ông cảm ơn sự hỗ trợ về vắc xin và trang thiết bị y tế mà Chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ dành cho Việt Nam, trong đó có TPHCM trong phòng chống dịch COVID-19.

Ông Nguyễn Văn Nên cho biết cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ tại TPHCM luôn đồng hành cùng với nhiều đóng góp, hỗ trợ cho TPHCM trong giai đoạn phòng chống dịch và phục hồi kinh tế.

Bí thư TPHCM tiếp Đặc phái viên Tổng thống Hoa Kỳ John Kerry ảnh 1

Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên tặng quà cho Đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ John Kerry. Ảnh: Thành uỷ TPHCM

Theo Bí thư Thành uỷ TPHCM, TPHCM là 1 trong 10 thành phố trên thế giới phải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ biến đổi khí hậu. TPHCM đã chủ động, khuyến khích triển khai các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo.

Người đứng đầu Đảng bộ TPHCM cho biết, hiện nay, 40% lượng điện sản xuất toàn quốc được tiêu thụ trong khu vực TPHCM. TPHCM đã ban hành chương trình tiết kiệm điện trên địa bàn với nhiều giải pháp cụ thể nhằm phấn đấu bình quân mỗi năm tiết kiệm 1,5% - 2% sản lượng điện thương phẩm.

“TPHCM là một thị trường tiềm năng cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. TPHCM mong muốn thu hút các doanh nghiệp Hoa Kỳ đến TPHCM đầu tư trong các lĩnh vực về biến đổi khí hậu, năng lượng tái tạo” – ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên bày tỏ sự trân trọng về tình cảm và sự nỗ lực bền bỉ của ông John Kerry trên các cương vị khác nhau đã vun đắp tình hữu nghị, hợp tác giữa hai nước. Ông hy vọng ông John Kerry sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai nước, đặc biệt trong hợp tác về phòng chống biến đổi khí hậu.

Đặc phái viên John Kerry chúc mừng những thành công của TPHCM đã đạt được trong phòng chống dịch COVID-19 và triển khai chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn cho người dân. Ông đánh giá, Việt Nam và TPHCM nói riêng có nhiều cơ hội hợp tác với Hoa Kỳ ở nhiều lĩnh vực, trong đó nổi bật là về công nghệ cao, đô thị thông minh, trung tâm tài chính, y tế. Hiện nay, Hoa Kỳ đang là nhà đầu tư lớn thứ 10 tại TPHCM với khoảng 500 dự án còn hiệu lực và Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn của TPHCM.

Ông John Kerry khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác và hỗ trợ các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt trong việc phát triển năng lượng sạch, hạ tầng cơ sở bền vững, quản lý nguồn nước thông minh và tài nguyên trong hệ sinh thái…

MỚI - NÓNG