Có 173 kết quả :

Nỗ lực chuẩn bị cho cao điểm mùa khô, EVNNPC kêu gọi đẩy mạnh tiết kiệm điện

Nỗ lực chuẩn bị cho cao điểm mùa khô, EVNNPC kêu gọi đẩy mạnh tiết kiệm điện

Ngày 4/4, tại Thanh Hoá, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) tổ chức Hội nghị khách hàng với chủ đề “ËVNNPC đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện”. Chính quyền các địa phương và đại diện hơn 4000 doanh nghiệp đã cam kết sẽ đồng hành cùng ngành Điện thực hiện tốt chương trình sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.
Học sinh Đắk Lắk vẽ tranh bảo vệ môi trường

Học sinh Đắk Lắk vẽ tranh bảo vệ môi trường

TPO - Những bức tranh về tiết kiệm điện, bảo vệ môi trường được học sinh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thể hiện rõ ràng, qua những thông điệp ngắn gọn. Qua đó tuyên truyền ý thức tiết kiệm nguồn năng lượng quý giá của trái đất để bảo vệ môi trường.
Điện lực TPHCM xin lỗi người dân

Điện lực TPHCM xin lỗi người dân

TPO - Định mức sử dụng điện đã tăng tương ứng theo số ngày sử dụng vì quyết định chuyển ngày ghi chỉ số điện vào cuối tháng của Điện lực TPHCM. Tại buổi họp báo về tình hình dịch bệnh và phục hồi kinh tế (chiều 7/9), lãnh đạo Tổng công ty Điện lực TPHCM đã xin lỗi người dân về sự bất tiện trên.
Bài 2: Tiết kiệm nghìn tỷ đồng từ việc chuyển đổi công nghệ

Bài 2: Tiết kiệm nghìn tỷ đồng từ việc chuyển đổi công nghệ

Nhờ nghiên cứu, triển khai nhiều giải pháp tiết kiệm điện, đầu tư cho sản xuất ‘xanh’, tuần hoàn khép kín, nhiều doanh nghiệp ngành thép, dệt may đã nâng cao năng lực sản xuất, giảm giá thành và đặc biệt mỗi năm tiết kiệm được hàng nghìn tỷ đồng thông qua thu hồi nhiệt, khí thải để phát điện, tái sử dụng góp phần giảm phát thải khí nhà kính.
Áo xanh Thủ đô sử dụng camera phòng chống đuối nước

Áo xanh Thủ đô sử dụng camera phòng chống đuối nước

TPO - Tuổi trẻ Dương Xá vừa đưa vào sử dụng công trình “Tuyến đường chiếu sáng bằng đèn năng lượng mặt trời” và “Camera phòng chống đuối nước" góp phần tiết kiệm điện và phục vụ chiếu sáng cho người dân; đảm bảo an toàn trong việc phòng chống đuối nước trên địa bàn.
Trời nóng như đổ lửa, có nên dùng lại nước thải từ điều hoà?

Trời nóng như đổ lửa, có nên dùng lại nước thải từ điều hoà?

TPO - Thông thường một máy điều hòa không khí có thể tạo ra từ khoảng 1 – 2 lít nước/giờ vận hành. Nhiều người có suy nghĩ rằng sẽ tận dụng lại phần nước thải từ trong điều hòa này vào một số mục đích sinh hoạt, vừa để tiết kiệm vừa để khắc phục tình trạng khan hiếm nếu đang ở trong giai đoạn mất nước tại nơi sinh sống. Liệu điều đó có nên?
Tiết kiệm điện: 'Tắt hết đi, chẳng dùng gì cả'

Tiết kiệm điện: 'Tắt hết đi, chẳng dùng gì cả'

TPO - “Khi nhắc tới tiết kiệm điện, không ít người nghĩ ngay tới việc tắt hết đi, chẳng dùng gì cả. Họ quên mất rằng ngay trong khi dùng các thiết bị điện, nếu chúng ta thay đổi hành vi, áp dụng các giải pháp kỹ thuật thì đã tiết kiệm rất nhiều”.
Cách Nhật Bản tiết kiệm điện

Cách Nhật Bản tiết kiệm điện

TP - Năm ngoái, Chính phủ Nhật Bản yêu cầu các gia đình và doanh nghiệp tiết kiệm nhiều điện nhất có thể trong những tháng mùa hè cũng như mùa đông để đối phó việc giảm nguồn cung dự kiến, thế nhưng không bắt buộc họ cắt giảm mức sử dụng theo tỷ lệ cố định.
Thực hư loại điều hòa ngành điện phải 'chào thua' đang gây sốt

Thực hư loại điều hòa ngành điện phải 'chào thua' đang gây sốt

TPO - Miền Bắc đang bước vào những ngày cao điểm nắng nóng khiến nhu cầu sử dụng các thiết bị làm lạnh của người dân tăng mạnh. Bên cạnh các tính năng như điều hòa 2 chiều, lọc không khí… thì tiết kiệm điện là điều được người dân đặc biệt quan tâm trong mùa hè năm nay. Bởi sử dụng điều hòa tiết kiệm điện vừa giúp giảm chi phí tiền điện hàng tháng, vừa tránh quá tải nguồn điện dẫn đến mất điện.
Tuổi trẻ Hòa Bình tình nguyện Hè 2023: Tuyên truyền an ninh mạng, tiết kiệm điện

Tuổi trẻ Hòa Bình tình nguyện Hè 2023: Tuyên truyền an ninh mạng, tiết kiệm điện

TPO - Trong khuôn khổ chương trình ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023 đã trao tặng nhiều công trình, nguồn lực thực hiện an sinh xã hội; đồng thời triển tuyên truyền Luật An ninh mạng, kỹ năng xử lý thông tin xấu độc trên mạng xã hội; tuyên truyền, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, thực hiện tiết kiệm điện trong mùa nắng nóng.
TT-Huế xử lý tổ chức, cá nhân không thực hiện tiết kiệm điện

TT-Huế xử lý tổ chức, cá nhân không thực hiện tiết kiệm điện

TPO - Trong giai đoạn cao điểm nắng nóng, nhằm đảm bảo an toàn, ổn định trong cung ứng điện trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế chỉ đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện những biện pháp tiết kiệm điện, xử lý kịp thời tổ chức, cá nhân không thực hiện tiết kiệm điện theo quy định của nhà nước.
Tăng cường áp dụng công nghệ sửa chữa điện nóng để hạn chế tối đa gián đoạn cung cấp điện Ảnh: Thanh Trần

Báo động không còn điện dự phòng

TP - Với lượng điện tiêu thụ tăng kỷ lục với khoảng 895 triệu kWh trong khi hàng loạt hồ thủy điện lớn nhất nước ở mực nước chết, không thể phát điện, EVN đang phải tăng tối đa nhập khẩu điện để tránh tình trạng thiếu nguồn trầm trọng.