Áo xanh Thủ đô sử dụng camera phòng chống đuối nước

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tuổi trẻ Dương Xá vừa đưa vào sử dụng công trình “Tuyến đường chiếu sáng bằng đèn năng lượng mặt trời” và “Camera phòng chống đuối nước" góp phần tiết kiệm điện và phục vụ chiếu sáng cho người dân; đảm bảo an toàn trong việc phòng chống đuối nước trên địa bàn.

Chào mừng Quốc khánh 2/9, Đoàn Thanh niên - Hội LHTN Việt Nam xã Dương Xá (huyện Gia Lâm, Hà Nội) tổ chức khánh thành và gắn biển công trình “Tuyến đường chiếu sáng bằng đèn năng lượng mặt trời” và “Camera phòng chống đuối nước".

Áo xanh Thủ đô sử dụng camera phòng chống đuối nước ảnh 1

Đoàn xã - Hội LHTN xã Dương Xá khánh thành công trình.

Chị Lê Thị Thùy Dương, Bí thư Đoàn xã Dương Xá cho biết: Công trình gồm 4 bộ cột đèn 500W chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời; 2 bộ camera độ phân giải full HD được đấu nối nguồn về máy chủ tại Huyện đoàn Gia Lâm. Tổng kinh phí công trình 45 triệu đồng, từ nguồn vốn xã hội hóa. Đoàn viên thanh niên đã tổ chức tổng vệ sinh khu vực ao hồ, đào hố, chôn cột, lắp đèn, lắp camera và treo cờ trong vòng 1 tuần.

"Công trình góp phần tiết kiệm điện rất lớn, phục vụ chiếu sáng cho nhân dân, đảm bảo an toàn trong việc phòng chống đuối nước, tạo nên một gương mặt mới khang trang hơn, góp phần vào sự thành công của việc xây dựng thôn Dương Đanh trở thành thôn thông minh và xây dựng xã Dương Xá đạt danh hiệu xã nông thôn mới thông minh", chị Dương nói.

Áo xanh Thủ đô sử dụng camera phòng chống đuối nước ảnh 2

Hình ảnh công trình camera phòng chống đuối nước.

Theo chị Dương, “Tuyến đường chiếu sáng bằng đèn năng lượng mặt trời” và “Camera phòng chống đuối nước" là một trong những công trình trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2023 của tuổi trẻ Dương Xá.

Trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2023, Đoàn xã Dương Xá đã ra quân các đội hình; tổ chức tiếp sức mùa thi; hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh, dọn dẹp vệ sinh Đài tưởng niệm các anh hùng Liệt sĩ và Nghĩa trang liệt sĩ; thực hiện các hoạt động tri ân và khám sức khoẻ cho các đối tượng chính sách, người có công nhân dịp 27/7; tổ chức cho đoàn viên thanh niên thăm các địa chỉ đỏ.

Đồng loạt ra quân hỗ trợ cài đặt và sử dụng VNeID trên toàn địa bàn xã; khánh thành và ra mắt công trình “Chuyển đổi số trong quảng bá di tích lịch sử - văn hóa - du lịch”. Công trình được thực hiện bằng việc mã hoá hình ảnh các địa điểm di tích lịch sử đã được xếp hạng trên địa bàn xã bao gồm Đền - Chùa Bà Tấm; Đình - Chùa - Nghè Dương Đình; Đình Yên Bình; Đình Dương Đá; Đình Dương Đanh; Nghè Thuận Quang...

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.