Bí thư TPHCM Nguyễn Văn Nên: 'Cái gốc để tạo nên cán bộ chính là giao việc'

TPO - Trò chuyện với các đại biểu thanh niên tại đại hội, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh đến yêu cầu giao việc cho thanh niên. Ông nói: “Có việc lớn thì mới tạo nên cán bộ lớn, việc vĩ đại thì tạo nên cán bộ vĩ đại”.

Dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 sáng 16/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã có những chia sẻ với tuổi trẻ thành phố.

Người trẻ giúp thành phố vượt qua nghịch cảnh

Mở đầu bài nói chuyện với các đại biểu dự đại hội, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhắc đến sự kiện Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Thành Đoàn thành phố ngày 3/7/1977, với việc Bí thư Thành ủy lúc ấy là đồng chí Võ Văn Kiệt đã trao lá cờ vẻ vang cho Bí thư Thành Đoàn khóa I Nguyễn Chơn Trung cùng lời dặn: “Vinh dự thuộc về những người tuổi trẻ sớm nhận ra mình, dám lên đường thắng mọi khó khăn, gian khổ. Là thanh niên, chúng ta hãy tự suy nghĩ mình phải làm gì cho đất nước và thành phố soi thấy tương lai rất sáng của mình trên vầng trán của các em”.

Bí thư TPHCM Nguyễn Văn Nên: 'Cái gốc để tạo nên cán bộ chính là giao việc' ảnh 1

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chia sẻ nhiều câu chuyện thực tiễn với bạn trẻ.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho rằng, thời gian có thể làm thay đổi nhiều thứ song ý nghĩa và giá trị gửi gắm niềm tin của những người lãnh đạo thành phố lúc bấy giờ với thanh thiếu niên thành phố vẫn còn nguyên giá trị. “Chúng ta đã nhìn thấy rất rõ bằng hành động tạo ra giá trị sống trên từng lĩnh vực, từng chặng đường vẻ vang đã qua. Và đại hội hôm nay tiếp tục khẳng định tinh thần ấy, tinh thần tiếp nối truyền thống xung kích, năng động, sáng tạo, luôn sẵn sàng dấn thân, xung kích, tình nguyện tham gia các hoạt động xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định.

Ông Nên dẫn số liệu hành động, cho thấy 5 năm qua, thanh niên thành phố đã thực hiện hơn 30.000 công trình thanh niên cấp cơ sở, 655 dự án khởi nghiệp sáng tạo và trên 1 triệu ý tưởng, đề tài nghiên cứu khoa học có giá trị, góp phần xứng đáng để Đảng bộ thành phố hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ X đề ra. Từ các phong trào hành động, nhiều nhân tố mới, tiêu biểu đã lần lượt xuất hiện và là nguồn đoàn viên thanh niên ưu tú bổ sung vào hàng ngũ của Đảng.

"Chúng ta nhắc lại không chỉ để tỏ lòng khâm phục, tri ân mà còn muốn khẳng định rằng tuổi trẻ hôm nay luôn mang trong mình một lẽ sống, một khát khao cống hiến và vẫn luôn khắc ghi lời Bác Hồ dạy “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, luôn xứng đáng là lực lượng tiếp nối thế hệ cha ông" - Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nêu rõ.

Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, tuổi trẻ thành phố từng tự hào thành phố là nơi khởi nguồn của nhiều phong trào thanh niên xung kích của cả nước và là nơi hiện thực hóa khát vọng của nhiều thế hệ thanh niên xung kích, vượt khó, sáng tạo trong lao động, học tập và công tác. “Lịch sử cũng sẽ in đậm thời khắc cam go, khốc liệt ứng phó với đại dịch COVID-19 vừa qua. Hàng chục vạn đoàn viên, thanh niên cả nước đã xung phong tình nguyện tham gia lực lượng tuyến đầu cùng với Đảng bộ và nhân dân thành phố, qua đó chúng ta đã vượt qua nghịch cảnh chưa có tiền lệ”, ông Nguyễn Văn Nên đánh giá và cho biết, trước bối cảnh đó, nhiều bạn trẻ đã bất chấp hiểm nguy để cứu người trong cơn nguy khốn, dứt khoát hành động như một mệnh lệnh của trái tim.

Giao việc lớn để có cán bộ lớn

Bí thư TPHCM Nguyễn Văn Nên: 'Cái gốc để tạo nên cán bộ chính là giao việc' ảnh 2

Đại biểu khối công an - quân đội dự đại hội.

Trước vai trò to lớn của thanh niên đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên khẳng định: Thành ủy luôn quan tâm, lãnh đạo và chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên suốt thời gian qua, luôn tạo mọi điều kiện để tuổi trẻ thành phố có điều kiện phát triển toàn diện, phát huy nguồn lực tuổi trẻ trong xây dựng, bảo vệ, phát triển thành phố; đồng thời cũng thường xuyên lo lắng trước diễn biến phức tạp của tình hình đã tác động không ít, trực tiếp đến thế hệ trẻ hiện nay. “Thành ủy luôn tin tưởng Ban Chấp hành khóa mới sẽ đề ra các giải pháp tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, tạo chuyển biến sâu sắc, tích cực và có tính đột phá để đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên thành phố lên tầm cao mới, xứng đáng là một trong những ngọn cờ đầu của phong trào thanh niên cả nước”, ông Nguyễn Văn Nên gửi gắm.

Nhắn nhủ thêm với các bạn trẻ về vấn đề đổi mới hoạt động của Đoàn, ông Nên đánh giá sứ mệnh của Đoàn là quy tụ thanh niên và điều cần nhất hiện nay là đổi mới phương pháp, cách tiếp cận, công tác tập hợp và vận động thanh niên. Bí thư Thành ủy TPHCM cho rằng, với đặc điểm quy tụ thanh niên mọi miền Tổ quốc thì phương thức tập hợp thanh niên của thành phố cũng phải phù hợp với điều kiện, đặc điểm đó, gắn với yêu cầu vận động thanh niên thích ứng với xu thế, bối cảnh của tình hình mới. “Các cấp bộ Đoàn phải luôn luôn chỉnh đốn và đổi mới mình quyết liệt hơn, đặt thanh niên đúng vị trí trung tâm và nỗ lực quy tụ được các nguồn lực xã hội”, Bí thư Nên đề nghị.

Từ nghiên cứu Văn kiện đại hội, Bí thư Thành ủy nhận xét: Thành Đoàn có 2 cái thừa (thừa đầu việc và vận dụng, thực hiện bằng hình thức và kinh nghiệm), đồng thời có 3 điều còn thiếu (thiếu thời gian, thiếu tính quyết liệt và thiếu đội ngũ làm công tác thiếu nhi các cấp). Ông Nên cho rằng chuyện thừa đầu việc là dễ hiểu bởi thành phố có khối lượng công việc đồ sộ. Vì vậy, nhiệm vụ cấp thiết và bức xúc đặt ra là phải đẩy mạnh công cuộc đổi mới, cải cách phương pháp làm việc, lề lối làm việc, áp dụng công nghệ số, chọn lựa, sắp xếp thứ tự ưu tiên, chọn những trọng tâm, trọng điểm và trong quá trình thực hiện hãy cố gắng thực hiện từng chương trình nhỏ một cách hẳn hoi, hoàn chỉnh; chú ý đến từng bước đi, trọng tâm công việc.

Bí thư TPHCM Nguyễn Văn Nên: 'Cái gốc để tạo nên cán bộ chính là giao việc' ảnh 3

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao hoa chúc mừng tập thể Ban Chấp hành Thành Đoàn khóa XI.

Nhắc đến công tác xây dựng cán bộ Đoàn, ông Nguyễn Văn Nên nêu rõ: Việc xây dựng Đoàn vững mạnh là xây dựng Đảng một bước; đào tạo cán bộ Đoàn là nhiệm vụ quan trọng bậc nhất của tổ chức Đoàn. “Tôi muốn nói rằng, cái gốc để tạo nên cán bộ chính là giao việc. Có việc lớn thì mới tạo nên cán bộ lớn, việc vĩ đại thì tạo nên cán bộ vĩ đại. Thanh niên rất cần được giao. Quan trọng là giao để làm gì, giao cho ai và giao lúc nào để chúng ta thử thách và tìm ra cán bộ giỏi qua thử thách”, ông Nên nhấn mạnh và khẳng định hiện nay thành phố rất cần các cán bộ Đoàn, thủ lĩnh thanh niên “vừa hồng vừa chuyên”, bắt nhịp với thay đổi nhanh chóng của cuộc sống.

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy TPHCM cũng nhìn nhận công tác giáo dục thanh niên là việc khó, nhất là trong bối cảnh thời đại biến động, phức tạp và mơ hồ. Do đó, tổ chức Đoàn hãy là trường học, là nơi đào tạo, rèn luyện thanh thiếu niên, là môi trường để thanh thiếu nhi phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hòa giữa thể lực và trí lực, có lý tưởng sống, có tình yêu đối với gia đình, quê hương, đất nước. Đồng thời, cũng phải định hướng cho thanh niên thấm sâu về sự học để làm việc và tạo nên giá trị cuộc sống.

“Trong bối cảnh hiện nay, chúng ta học để hiểu biết, để minh định được đúng - sai, thật - giả, thiện - ác, phải - trái, tích cực - tiêu cực. Nếu không, chúng ta sẽ bị rối trước những thông tin hiện nay, nhất là trên mạng xã hội” – ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Trao đổi với các bạn trẻ, ông Nên cho biết nghị quyết của Đảng nêu ra một trong 3 khâu đột phá của đất nước là phát triển nguồn nhân lực. Về điều này, Chủ tịch nước mới đây đã làm việc với thành phố và trước đó Tổng Bí thư cũng đã chỉ đạo rất rõ ràng về công tác xây dựng Đảng, phát huy, quy tụ nguồn lực để xây dựng thành phố. “Các bộ, ngành nhắn gửi thành phố chúng ta rằng, sứ mệnh của TPHCM là trung tâm khởi nghiệp, sáng tạo, trung tâm phát triển nguồn nhân lực không chỉ cho thành phố mà còn cho cả đất nước”, ông Nên cho biết và hoan nghênh Thành Đoàn - Hội đồng Đội thành phố đã sáng kiến xây dựng các chương trình có liên quan đến nguồn nhân lực, khẳng định vai trò đi đầu của mình trong chủ trương phát triển kinh tế số, xã hội số.

Bí thư TPHCM Nguyễn Văn Nên: 'Cái gốc để tạo nên cán bộ chính là giao việc' ảnh 4

Đại biểu điểm danh dự đại hội qua hệ thống check-in điện tử.

Tin liên quan