437 đại biểu dự phiên khai mạc Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM lần thứ XI

TPO - Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM khai mạc sáng nay (15/10) tại Hội trường Thành phố (111, Bà Huyện Thanh Quan, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TPHCM) với sự tham gia của 437/441 đại biểu đại diện cho hơn 700.000 đoàn viên đến từ 116 cơ sở Đoàn trực thuộc trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu khai mạc đại hội, chị Phan Thị Thanh Phương – Bí thư Thành Đoàn TPHCM khóa X, khẳng định: Trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, và Nghị quyết Đại hội Đoàn TPHCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022, với sự chỉ đạo, quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện của Thành ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, sự phối hợp trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, nỗ lực của đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp tích cực trong sự nghiệp xây dựng, phát triển thành phố.

437 đại biểu dự phiên khai mạc Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM lần thứ XI ảnh 1

Bí thư Thành Đoàn TPHCM Phan Thị Thanh Phương phát biểu khai mạc đại hội.

Trong nhiệm kỳ, bên cạnh việc tổ chức duy trì hiệu quả các hoạt động, tác động của dịch bệnh COVID-19 đã đặt ra những yêu cầu mới trong công tác Đoàn. Các cấp bộ Đoàn cùng nhau thực hiện “mục tiêu kép” vừa tích cực tham gia phòng, chống dịch cùng thành phố, vừa tham gia phục hồi kinh tế - xã hội sau dịch.

437 đại biểu dự phiên khai mạc Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM lần thứ XI ảnh 2

437/441 đại biểu về dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Trong suốt thời gian chuẩn bị, các cấp bộ Đoàn TPHCM đã tổ chức Diễn đàn “Khát vọng thanh niên Thành phố Bác” gắn với đợt sinh hoạt chủ điểm tháng 10/2022 và các chuyên mục trên các không gian mạng nhằm ghi nhận những ý kiến đóng góp, góp ý của mọi đối tượng dành cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố. “Đây là những nội dung thiết thực cùng hướng đến Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027”, chị Thanh Phương nhấn mạnh.

437 đại biểu dự phiên khai mạc Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM lần thứ XI ảnh 3

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu (thứ 6 bên phải) trao hoa chúc mừng đại hội.

437 đại biểu dự phiên khai mạc Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM lần thứ XI ảnh 4

Câu lạc bộ Truyền thống Thành Đoàn chúc mừng tuổi trẻ thành phố mang tên Bác.

Nhắc lại ý nghĩa đặc biệt gắn với những ngày lễ quan trọng của tổ chức Đảng, tổ chức Đoàn, Bí thư Thành Đoàn TPHCM Phan Thị Thanh Phương cho rằng, Đại hội Đoàn của tuổi trẻ TPHCM ngày hôm nay (15/10) sẽ là một ngày vô cùng ý nghĩa, tạo cảm xúc cho mỗi đại biểu và các bạn đoàn viên, thanh thiếu nhi đang theo dõi đại hội, trong không khí hừng hực lòng tự hào với những truyền thống của các thế hệ đi trước.

437 đại biểu dự phiên khai mạc Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM lần thứ XI ảnh 5

Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn Ngô Minh Hải thông qua báo cáo tóm tắt Báo cáo chính trị tại đại hội.

“Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027, là cột mốc đánh dấu tuổi trẻ thành phố tiếp tục hành trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở chặng đường mới, là sự nối dài khát vọng, lan tỏa sáng tạo, hội tụ tri thức và thể hiện bản lĩnh của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên thành phố.

Đại hội tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TPHCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022; xây dựng phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố nhiệm kỳ 2022 - 2027; đồng thời, phát huy sức mạnh, trí tuệ tập thể trong thực hiện công tác nhân sự, bầu Ban Chấp hành đủ phẩm chất, năng lực và uy tín để dẫn dắt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố giai đoạn 2022 - 2027.

Với nhiệm vụ quan trọng nêu trên, đòi hỏi mỗi đại biểu tham dự đầy đủ, xuyên suốt trong thời gian diễn ra đại hội, nỗ lực cao độ, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; tập trung trí tuệ nghiên cứu kỹ các văn kiện, tài liệu, tích cực tham gia thảo luận đóng góp vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm của đại hội, góp phần vào sự thành công của đại hội”, chị Thanh Phương bày tỏ.

437 đại biểu dự phiên khai mạc Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM lần thứ XI ảnh 6

Một tiết mục văn nghệ chào mừng khai mạc đại hội.

437 đại biểu dự phiên khai mạc Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM lần thứ XI ảnh 7

Đại biểu phấn khởi trước giờ khai mạc đại hội.

437 đại biểu dự phiên khai mạc Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM lần thứ XI ảnh 8
Nhiều ứng dụng công nghệ có trong đại hội.
437 đại biểu dự phiên khai mạc Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM lần thứ XI ảnh 9

Các đại biểu biểu quyết bằng thẻ tại đại hội.

Bên cạnh đó, đại hội tham gia thảo luận, góp ý xây dựng Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; góp ý sửa đổi Điều lệ Đoàn, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn; đồng thời, bầu cử đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM với 441 đại biểu được triệu tập, đại diện cho hơn 700.000 đoàn viên đến từ 116 cơ sở Đoàn trực thuộc trên địa bàn thành phố. Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ TPHCM, thể hiện sức mạnh trí tuệ, đoàn kết của tuổi trẻ thành phố.

Tại phiên thứ nhất, đại hội tiến hành bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu và tiến hành Bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tin liên quan