Nhiều gửi gắm của Chủ tịch TPHCM với các bạn trẻ trước thềm Đại hội Đoàn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đối thoại với đại biểu thanh niên thành phố, ông Phan Văn Mãi cho hay thành phố đang cần sự chung tay của các bạn trên nhiều lĩnh vực. 

Sáng 14/10, trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM lần thứ XI, Thành Đoàn TPHCM tổ chức Diễn đàn Khát vọng thanh niên thành phố Bác. Đây là hoạt động trọng tâm diễn ra trước thềm khai mạc ngày hội lớn của tuổi trẻ TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị thành phố tham dự và trao đổi với các bạn trẻ.

Nhiều gửi gắm của Chủ tịch TPHCM với các bạn trẻ trước thềm Đại hội Đoàn ảnh 1

Các bạn đoàn viên thanh niên, nghệ sĩ trẻ mang đến không khí tươi trẻ mở đầu buổi đối thoại với bản mashup sinh động. Ảnh: Ngô Tùng

"Đại biểu muốn nghe gì?"

Mở đầu buổi nói chuyện, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đặt vấn đề này và đề nghị các bạn cán bộ Đoàn – Hội, đoàn viên thanh niên có mặt nói trước những điều muốn lãnh đạo thành phố thực hiện, đồng hành và trao đổi cụ thể.

Chia sẻ với Chủ tịch UBND thành phố, anh Nguyễn Vũ Hoài Ân - Bí thư Đoàn Trường Đại học Sư phạm TPHCM bày tỏ mong muốn lắng nghe những trao đổi về định hướng phát triển cũng như chế độ, chính sách cho tri thức trẻ, đặc biệt là đội ngũ sinh viên và các bạn đang thực hiện những nhiệm vụ trong ngành giáo dục hoặc sinh viên khối ngành sư phạm, y tế. “Là một người trẻ, tôi muốn lãnh đạo thành phố đặt hàng cụ thể đối với mình trong việc đảm nhận những công việc của thành phố”, anh Hoài Ân nói thêm.

Anh Trần Đức Sự - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ TPHCM, mong muốn lãnh đạo thành phố thông tin về những cơ chế, chính sách mới để phát triển, trong đó có chính sách đột phá để thu hút người tài.

Nhiều gửi gắm của Chủ tịch TPHCM với các bạn trẻ trước thềm Đại hội Đoàn ảnh 2

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi chia sẻ với bạn trẻ trước thềm khai mạc Đại hội Đoàn.

Đáp lời các bạn trẻ, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đánh giá việc tuổi trẻ đặt hàng hay kết nối là những gợi ý hay.

Theo Chủ tịch Phan Văn Mãi, năm 2017, để thể chế hóa Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 54 để tăng tính chủ động, năng động, sáng tạo của thành phố để thành phố phát triển hơn, từ đó đóng góp cho cả nước. Ban Thường vụ Thành ủy đã tiến hành tổng kết Nghị quyết 16 và Nghị quyết 54 của Quốc hội.

“Định hướng xây dựng nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 54 có chú ý đến việc chọn những trọng tâm, đề xuất những cơ chế đột phá giúp thành phố chủ động hơn, có nhiều không gian khai thác các nguồn lực phát triển. Qua đây tôi mong muốn các đại biểu dự Đại hội Đoàn có những sáng kiến, gợi ý cho Nghị quyết 54 để thành phố kịp hoàn thiện dự thảo trình các cơ quan trung ương, trình Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị trước khi trình Quốc hội”, ông Mãi gửi gắm.

Người trẻ chung tay thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng

Nhiều gửi gắm của Chủ tịch TPHCM với các bạn trẻ trước thềm Đại hội Đoàn ảnh 3

Lãnh đạo TPHCM chụp ảnh cùng bạn trẻ.

Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh, việc Đại hội Đoàn TPHCM nhiệm kỳ 2022 - 2027 xen cài giai đoạn quan trọng còn lại của nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ thành phố. Ông nói, hai năm 2020 – 2021, thành phố tập trung nguồn lực chống dịch, do vậy năm 2022, khi tình hình dịch đã được kiểm soát thì tập trung phục hồi sau đại dịch. Và thành phố đã phục hồi khá nhanh, toàn diện trong 9 tháng đầu năm.

“Năm 2022 với sự năng động, sáng tạo, thành phố đã lấy lại những gì đã mất, đạt quy mô trước dịch. Quyết định cho việc thực hiện đạt hay không các Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 phụ thuộc vào hiệu quả lao động của chúng ta trong 3 năm tới - trùng với thời gian 3 năm đầu nhiệm kỳ Đại hội Đoàn thành phố khóa XI. Do đó, lãnh đạo thành phố mong Đoàn và tuổi trẻ thành phố phát huy sức trẻ, cống hiến, đóng góp, qua đó để lại dấu ấn tổ chức Đoàn trong kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng thành phố”, ông Mãi nhấn mạnh và cho rằng ngay trong chương trình nghị sự của Đại hội lần này, các bạn trẻ cần tham gia ý kiến, góp ý để đưa thành chương trình hành động của tuổi trẻ, đóng góp, xây dựng thành phố những năm tới.

“Để thực sự là lực lượng xung kích thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, góp sức xây dựng phát triển thành phố, tuổi trẻ thành phố phải xác định mình là nguồn nhân lực chính trong phát triển kinh tế xã hội thành phố, hội nhập quốc tế... Chúng ta phải chuẩn bị tâm thế trở thành nguồn nhân lực toàn cầu, mang thương hiệu TPHCM trong hội nhập quốc tế” – Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nói.

Theo ông Phan Văn Mãi, TPHCM là trung tâm lớn về kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ, là đô thị lớn với đặc điểm cơ cấu kinh tế – dịch vụ chiếm hơn 62% GRDP, công nghiệp – xây dựng chiếm hơn 22% trong cơ cấu kinh tế.

Từ cơ cấu này, bao trùm nền kinh tế thành phố là dịch vụ. Thành phố đang tập trung xây dựng để trở thành trung tâm tài chính quốc tế. Ông Mãi nêu rõ, điều này đặt ra yêu cầu về thể chế, hạ tầng và đặc biệt là nguồn nhân lực cho trung tâm tài chính quốc tế này. “Yêu cầu này không chỉ đặt ra cho các bạn khối ngành tài chính ngân hàng, mà kể cả ngành pháp lý, fintech... để chung tay đảm bảo hạ tầng, khung pháp lý đồng thời có lực lượng trực tiếp tham gia vào công cuộc quan trọng này”, ông Mãi nhấn mạnh và cho hay thành phố cũng đang tập trung trở thành trung tâm đào tạo nhân lực với mục tiêu không chỉ là trung tâm đào tạo nhân lực của cả nước mà còn phải là của khu vực.

“Ngoài nhu cầu hằng năm rất lớn, hằng năm sinh viên thành phố và cả nước đi học ở nước ngoài rất nhiều. Nếu thành phố làm tốt vai trò trung tâm nguồn nhân lực thì sẽ chủ động nguồn nhân lực và đặc biệt không bị chảy máu ngoại tệ”, ông Phan Văn Mãi nói.

Nhiều gửi gắm của Chủ tịch TPHCM với các bạn trẻ trước thềm Đại hội Đoàn ảnh 4

Tham gia thảo luận tại diễn đàn còn có Giám đốc Sở Ngoại vụ Trần Phước Anh, Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn kinh doanh hội nhập toàn cầu (GIBC) Phạm Phú Ngọc Trai và Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh.

Chủ tịch UBND TPHCM bày tỏ niềm tin tuổi trẻ là nguồn nhân lực xây dựng văn hóa thành phố. TPHCM với vị trí là trung tâm kinh tế - văn hóa - xã hội của cả nước và khu vực. Ông Mãi lưu ý lớp trẻ thành phố phải hết sức quan tâm đến vấn đề này, làm sao mỗi người trẻ là công dân tiêu biểu của TPHCM, để đến khi đi đến địa phương khác, khi ra nước ngoài thì được xem như những đại sứ của đất nước.

Nhắc đến mảng giao thông đô th thành phố đang còn nhiều vướng mắc, Chủ tịch Mãi khẳng định thành phố mong muốn tiếp nhận các sáng kiến, góp ý của các bạn trẻ để giải quyết các vấn đề nhức nhối... “Thành phố bên cạnh phát triển hạ tầng cũng sẽ tính toán, tổ chức lại giao thông đô thị, có lộ trình hạn chế các phương tiện cá nhân. Cùng với đó cũng cần những biện pháp hành chính để quản lý. Đây là vấn đề xã hội phức tạp, mong các bạn có thể tham gia hiến kế, góp ý”, Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị.

Nhiều gửi gắm của Chủ tịch TPHCM với các bạn trẻ trước thềm Đại hội Đoàn ảnh 5

Bên cạnh diễn đàn, trung tâm còn có các diễn đàn nhánh gắn với 5 thành tố sát sườn của tuổi trẻ TPHCM: Yêu nước - Đoàn kết - Xung kích - Sáng tạo - Hội nhập.

Nhiều gửi gắm của Chủ tịch TPHCM với các bạn trẻ trước thềm Đại hội Đoàn ảnh 6
Nhiều gửi gắm của Chủ tịch TPHCM với các bạn trẻ trước thềm Đại hội Đoàn ảnh 7

Đại biểu thanh niên chụp ảnh lưu niệm cùng Á hậu Phương Anh.

Nhiều gửi gắm của Chủ tịch TPHCM với các bạn trẻ trước thềm Đại hội Đoàn ảnh 8

Ngày mai 15/10, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM lần thứ XI chính thức diễn ra với sự tham dự của 441 đại biểu. Ảnh: Ngô Tùng

MỚI - NÓNG