Toàn cảnh Đại hội Đoàn tỉnh Hòa Bình khóa XVII

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau 1,5 ngày làm việc, sáng 13/10, Đại hội đại biểu tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022 – 2027, bế mạc. Đại hội thông qua nghị quyết với 10 chỉ tiêu trọng tâm, 2 khâu đột phá chiến lược.
Toàn cảnh Đại hội Đoàn tỉnh Hòa Bình khóa XVII ảnh 1

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, diễn ra trong 1,5 ngày, với sự tham dự của 239 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 43.300 đoàn viên trong toàn tỉnh. Ảnh: Như Ý

Toàn cảnh Đại hội Đoàn tỉnh Hòa Bình khóa XVII ảnh 2

Khai mạc phiên trọng thể, anh Hoàng Xuân Giao - Bí thư Tỉnh Đoàn Hòa Bình, cho biết, Đại hội Đoàn tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII diễn ra với tinh thần “Khát vọng – Tiên phong – Đoàn kết – Sáng tạo – Phát triển”. Những quyết định của đại hội thể hiện cho ý chí và nguyện vọng của tuổi trẻ Hòa Bình cùng nhau thi đua rèn đức, luyện tài, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, ra sức học tập, lao động, đem tài năng, sức trẻ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Ảnh: Như Ý

Toàn cảnh Đại hội Đoàn tỉnh Hòa Bình khóa XVII ảnh 3

Những tiết mục văn nghệ đặc sắc tại phiên trọng thể. Ảnh: Như Ý

Toàn cảnh Đại hội Đoàn tỉnh Hòa Bình khóa XVII ảnh 4

Bí thư Tỉnh Đoàn Hòa Bình Hoàng Xuân Giao tặng quà thiếu nhi chúc mừng đại hội. Ảnh: Như Ý

Toàn cảnh Đại hội Đoàn tỉnh Hòa Bình khóa XVII ảnh 5

Không khí vui tươi của các đại biểu tại phiên trọng thể. Ảnh: Như Ý

Toàn cảnh Đại hội Đoàn tỉnh Hòa Bình khóa XVII ảnh 6

Nhiệm kỳ qua, Hòa Bình có 8/9 chỉ tiêu nhiệm kỳ đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Toàn cảnh Đại hội Đoàn tỉnh Hòa Bình khóa XVII ảnh 7

Đại biểu là người dân tộc thiểu số chiếm hơn 74% tổng số đại biểu tham gia đại hội. Ảnh: Như Ý

Toàn cảnh Đại hội Đoàn tỉnh Hòa Bình khóa XVII ảnh 8
Toàn cảnh Đại hội Đoàn tỉnh Hòa Bình khóa XVII ảnh 9

Ông Nguyễn Phi Long - Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh mạnh dạn bố trí cán bộ trẻ đảm nhận các vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị, nâng cao tỷ lệ cán bộ trẻ trong các cơ quan lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành, coi đây là một nội dung quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng.

Toàn cảnh Đại hội Đoàn tỉnh Hòa Bình khóa XVII ảnh 10

Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long và các đại biểu tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: Như Ý

Toàn cảnh Đại hội Đoàn tỉnh Hòa Bình khóa XVII ảnh 11
Anh Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, nhấn mạnh, Thủy điện Hòa Bình, một công trình thế kỷ, một biểu tượng của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, công trình ghi dấu của bao lớp thế hệ thanh niên tỉnh Hòa Bình nói riêng và thanh niên cả nước nói chung.

“Vì vậy, trong thời kỳ mới, thanh niên Hòa Bình sẽ có công trình gì để đóng góp vào sự chuyển mình của địa phương và đất nước? Đó là câu hỏi lớn tuổi trẻ Hòa Bình cần suy ngẫm và trách nhiệm dẫn dắt thuộc về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, anh Cương đặt câu hỏi cũng như bày tỏ kỳ vọng đối với tuổi trẻ Hòa Bình. Ảnh: Như Ý

Toàn cảnh Đại hội Đoàn tỉnh Hòa Bình khóa XVII ảnh 12

Với đề án “Thanh niên Hòa Bình tham gia chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2027” được xác lập trong nhiệm kỳ mới, anh Cương kỳ vọng vào sự quyết tâm, bứt phá vượt bậc của tuổi trẻ Hòa Bình trong tham gia chuyển đổi số. Ảnh: Như Ý

Toàn cảnh Đại hội Đoàn tỉnh Hòa Bình khóa XVII ảnh 13

T.Ư Đoàn trao Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ

Toàn cảnh Đại hội Đoàn tỉnh Hòa Bình khóa XVII ảnh 14

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 33 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí; đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 12 đại biểu chính thức, 4 đại biểu dự khuyết.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.