Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm: Để chuyển đổi số không dừng lại là khẩu hiệu

TPO - Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đoàn TNCS tỉnh Ninh Bình lần thứ XIV, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm cho biết để chuyển đổi số không dừng lại là khẩu hiệu cần xác định kế hoạch cụ thể, có tính định lượng; mỗi cán bộ, đoàn viên là những chiến sĩ xung kích, đi đầu trên mặt trận chuyển đổi số. 
Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm: Để chuyển đổi số không dừng lại là khẩu hiệu ảnh 1

Phiên trọng thể Đại hội Đoàn tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Xuân Tùng

Ngày 13/10, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ XIV nhiệm kỳ 2022 - 2027 diễn ra phiên trọng thể.

Dự phiên trọng thể có bà Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình; ông Phạm Quang Ngọc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm: Để chuyển đổi số không dừng lại là khẩu hiệu ảnh 2

Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Xuân Tùng

Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh việc tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ. Đây là nhiệm vụ đòi hỏi phải có sự quan tâm, đầu tư.

Tổ chức Đoàn cần đổi mới nội dung, đa dạng về phương thức tổ chức các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi trong đó đặc biệt lưu tâm việc giáo dục trên không gian mạng; kiên trì, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm: Để chuyển đổi số không dừng lại là khẩu hiệu ảnh 3

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm và Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình Trịnh Như Lâm tham quan sản phẩm của các mô hình khởi nghiệp, phát triển kinh tế của thanh niên Ninh Bình. Ảnh: Xuân Tùng

Đồng thời, đổi mới và nâng cao hiệu quả, chất lượng các phong trào hành động cách mạng, chương trình đồng hành với thanh niên, phát huy tính xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên, khẳng định vai trò của Đoàn trong đồng hành, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên.

Đẩy mạnh triển khai tốt Đề án “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp giai đoạn 2022-2027”, xây dựng giải pháp kết nối các mô hình, sản phẩm của thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp tới doanh nghiệp và xã hội.

Bên cạnh đó, phối hợp tốt với các lực lượng xã hội, khai thác nguồn lực để phát triển thể chất, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên; tìm kiếm, bồi dưỡng, sử dụng và phát huy tài năng trẻ trong các lĩnh vực.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm: Để chuyển đổi số không dừng lại là khẩu hiệu ảnh 4

Mỗi cán bộ đoàn, đoàn viên phải là những chiến sĩ xung kích, đi đầu trên mặt trận chuyển đổi số. Ảnh: Xuân Tùng

Thay đổi nhận thức tư duy chuyển đổi số

Anh Lâm đề nghị Tỉnh Đoàn thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 01 của Tỉnh ủy về việc xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số đến năm 2025 định hướng đến năm 2030, trong đó thanh niên Ninh Bình có vai trò xung kích đi đầu trong chuyển đổi số của toàn tỉnh.

"Để chuyển đổi số không dừng lại là khẩu hiệu, chúng ta phải xác định kế hoạch cụ thể, có tính định lượng, xác định đây là mặt trận mà mỗi cán bộ đoàn, đoàn viên phải là những chiến sĩ xung kích, đi đầu.

Để làm được điều này, trước hết, từng cán bộ Đoàn, từng tổ chức Đoàn cần thay đổi nhận thức tư duy về chuyển đổi số. Chúng ta phải chuyển đổi số toàn diện trong công tác quản lý đoàn viên, trong công tác nghiệp vụ của Đoàn, rồi tiến tới các hoạt động của Đoàn", anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh.

Bí thư T.Ư Đoàn đề nghị tập trung xây dựng tổ chức Đoàn các cấp thật sự vững mạnh toàn diện cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và hành động. Xây dựng và triển khai các giải pháp có tính đột phá để nâng cao chất lượng Đoàn cơ sở; tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

Mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong chăm lo phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm: Để chuyển đổi số không dừng lại là khẩu hiệu ảnh 5

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Xuân Tùng

"Các cấp bộ Đoàn của tỉnh phải luôn luôn phấn đấu để xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung nguồn sinh lực trẻ cho Đảng bằng đội ngũ đảng viên mới kết nạp từ đoàn viên ưu tú và cán bộ trẻ có chất lượng giới thiệu cho Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ở các cấp thông qua thực hiện tốt khâu đột phá mà Đại hội tỉnh Đoàn đề ra là xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn đủ về số lượng, có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, anh Nguyễn Tường Lâm.
Tin liên quan