Người trẻ kỳ vọng gì ở Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mong Đại hội quan tâm hơn đến sinh viên, hội nhập quốc tế; có nhiều giải pháp để thúc đẩy chuyển đổi số; tạo sân chơi sáng tạo, khởi nghiệp cho giới trẻ… Đó là những kỳ vọng của đoàn viên, thanh niên, đại biểu gửi đến Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Quan tâm nhiều hơn đến học sinh, sinh viên

Là du học sinh đến từ Vương quốc Campuchia, Vinh Linh (sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng) cho biết, bản thân Linh là người mang hai dòng máu Việt Nam - Campuchia. Khoảng thời gian du học tại Việt Nam, Linh đã được học hỏi rất nhiều, đặc biệt là khi tham gia công tác Đoàn - Hội.

Người trẻ kỳ vọng gì ở Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM? ảnh 1

Vinh Linh (sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng)

“Mình mong muốn Đại hội lần này các nội dung liên quan đến sinh viên, hội nhập quốc tế sẽ được quan tâm nhiều hơn. Đồng thời, những nội dung trong văn kiện Đại hội sẽ được góp ý sôi nổi, tranh luận nhiều hơn để mang lại những điều ý nghĩa cho tất cả đoàn viên, thanh niên đang sinh sống và học tập tại thành phố mang tên Bác”, Vinh Linh bày tỏ.

Bạn Phạm Lê Quỳnh Liên (Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG TPHCM) mong muốn tất cả những mục tiêu Đại hội đề ra sẽ đạt được sự kỳ vọng để mang lại những điều ý nghĩa cho tất cả đoàn viên, thanh niên.

“Vì đang theo học chương trình quốc tế nên đến với Đại hội lần này, mình mong các nội dung liên quan đến sinh viên quốc tế sẽ được quan tâm nhiều hơn để chúng mình có cơ hội giao lưu trau dồi kiến thức”, Quỳnh Liên chia sẻ.

Người trẻ kỳ vọng gì ở Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM? ảnh 2

Phạm Lê Quỳnh Liên (Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG TPHCM)

Nguyễn Võ Ngọc Giàu (học sinh Trường THCS Hà Huy Tập, quận Bình Thạnh) mong muốn các đại biểu tham dự Đại hội sẽ bầu ra những anh chị xuất sắc nhất để lãnh đạo đoàn viên, thanh niên thành phố trong công cuộc xây dựng đất nước.

Người trẻ kỳ vọng gì ở Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM? ảnh 3

Nguyễn Võ Ngọc Giàu - học sinh Trường THCS Hà Huy Tập, quận Bình Thạnh

“Sau khi Đại hội diễn ra thành công, bản thân em là học sinh, rất mong muốn sẽ có thêm nhiều chương trình quan tâm hơn về các hoạt động, phong trào, sân chơi cho thiếu nhi tụi em”, Ngọc Giàu tâm sự.

Thúc đẩy chuyển đổi số

PGS.TS Lê Minh Triết - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sài Gòn, một trong những đại biểu tham dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027, cho rằng, trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0, Đại hội cần đề ra nhiều giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo dạy và học. “Việc này, TPHCM đã triển khai khá tốt, đơn cử như Đại hội lần này, Thành Đoàn TPHCM đã triển khai thông tin, tài liệu bằng quét mã QR, online thay vì giấy…”, anh Triết nói.

Người trẻ kỳ vọng gì ở Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM? ảnh 4

PGS.TS. Lê Minh Triết - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sài Gòn, Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM 2021. Anh Triết từng là PGS trẻ nhất Việt Nam

Ở góc độ học thuật, nghiên cứu khoa học, anh Triết kỳ vọng Đại hội sẽ đưa vào dự thảo việc tổ chức nhiều sân chơi khoa học, hội thảo trong nước lẫn quốc tế để sinh viên, học sinh nâng cao năng lực chuyên môn và ngoại ngữ nhằm phát triển bản thân.

Bác sĩ Hà Hiếu Trung - Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đoàn Sở Y tế; Bí thư Đoàn Bệnh viện Ung bướu TPHCM, cho rằng, Đại hội Đoàn là ngày hội lớn, là chuyện lớn của thanh niên thành phố và mong muốn, Đại hội đề ra nhiệm vụ, thảo luận các chương trình, hành động mang đậm bản sắc thanh niên thành phố.

Người trẻ kỳ vọng gì ở Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM? ảnh 5

Bác sĩ Hà Hiếu Trung - Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đoàn Sở Y tế; Bí thư Đoàn Bệnh viện Ung bướu TPHCM. Bác sĩ Trung là Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2021, từng là Phó Giám đốc Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 14

“Tôi hy vọng, Đại hội sẽ có thêm sân chơi cho trí thức trẻ, nhất là các sân chơi chuyển đổi số để các bạn trẻ có thể đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của thành phố. Riêng đối với thanh niên ngành y, tôi hy vọng thành phố tiếp tục tin tưởng, tạo điều kiện để chúng tôi tiếp tục phát huy sức trẻ, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn…”, bác sĩ Hiếu Trung chia sẻ.

MỚI - NÓNG