Bí thư TPHCM: Không để tái diễn những vụ cháy thương tâm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chia sẻ về vụ cháy làm 4 người chết trong dịp Tết vừa qua, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đề nghị lực lượng công an, nhất là lực lượng phòng cháy chữa cháy có kế hoạch kiểm điểm nghiêm khắc, tìm nguyên nhân và giải pháp khắc phục cũng như rút kinh nghiệm từ các vụ cháy; các cơ quan phối hợp với cơ sở để từng gia đình kiểm tra lại lối thoát hiểm, không để sự việc thương tâm tái diễn.

Sáng 20/2, UBND TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức, chăm lo Tết Giáp Thìn 2024.

Đến dự và phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp, xã hội, các tổ chức, cá nhân đã chung tay góp sức để tạo nên một cái Tết nhiều ý nghĩa.

Ông Nên nhấn mạnh điểm sáng nổi lên chính là sự chung tay chăm lo của toàn xã hội. Nhiều tổ chức, cá nhân có nhiều nghĩa cử, tấm lòng thiện nguyện cùng tham gia đóng góp. Trong đó nổi bật là sự gắn kết của hệ thống chính trị ở cơ sở để giúp mọi người, mọi nhà đều có điều kiện vui xuân đón tết, qua đó khẳng định truyền thống nhân nghĩa của dân tộc đã được phát huy mạnh mẽ trong dịp tết.

Bí thư TPHCM: Không để tái diễn những vụ cháy thương tâm ảnh 1

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngô Tùng

Ông Nên cũng biểu dương tinh thần, trách nhiệm “tìm mọi cách để chăm lo” bằng nhiều cách làm sáng tạo và đây là hành động rất đáng khen, đáng trân trọng và cần được khen thưởng xứng đáng.

Người đứng đầu Đảng bộ TPHCM nhìn nhận, các hoạt động chăm lo Tết nguyên đán đã diễn ra khẩn trương từ những ngày giáp Tết. Đáng chú ý, nhiều địa phương đã sáng kiến bổ sung thêm các đối tượng để chăm lo tết và số tiền chi ra cũng nhiều hơn năm trước.

Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức tôn giáo cũng thực hiện rất nhiều hoạt động chăm lo cho các đối tượng khác nhau.

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy TPHCM cũng cho rằng vẫn còn một số hạn chế để thành phố rút kinh nghiệm cho những năm sau.

Trong đó, ông cho biết năm nay sức mua chung giảm nên nhiều hoạt động về kinh doanh, thương mại, dịch vụ cũng hạn chế. Ngoài ra, các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn nên chăm lo cho công nhân chưa chu đáo.

“Việc đáng buồn nhất là xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 4 người thiệt mạng ở quận 10. Chúng ta thành tâm chia buồn và tập trung khắc phục, chia sẻ với người ở lại”, Bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ.

Về vụ việc này, Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị lực lượng công an, nhất là lực lượng phòng cháy chữa cháy có kế hoạch kiểm điểm nghiêm khắc, tìm nguyên nhân và giải pháp khắc phục cũng như rút kinh nghiệm từ các vụ cháy vừa qua. Đồng thời, các cơ quan phối hợp với cơ sở để từng gia đình kiểm tra lại lối thoát hiểm, không để sự việc thương tâm tái diễn.

Bí thư TPHCM: Không để tái diễn những vụ cháy thương tâm ảnh 2

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao bằng khen của UBND TPHCM tuyên dương các đơn vị, tổ chức thực hiện tốt công tác chăm lo Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Tạo khí thế ngay từ đầu năm

Đối với nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh lúc này là thời gian quay trở lại làm việc, dứt khoát không còn tổ chức các hoạt động liên quan đến Tết.

Với mục tiêu tăng trưởng 7,5 - 8% mà thành phố đặt ra trong năm 2024, ông Nên nhìn nhận để đạt mục tiêu này thì phải khởi động ngay quý I thật tốt. Do đó, ông yêu cầu các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu rà soát công việc trọng tâm đề ra, những kế hoạch, mục tiêu ngắn, trung và dài hạn.

Mặt khác, các cơ quan, đơn vị cũng tập trung chọn thứ tự ưu tiên để thực hiện và phân công người phụ trách có hiệu quả. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ quan để uốn nắn, nhắc nhở, xử lý các trường hợp chưa làm tròn trách nhiệm.

“Với tinh thần chủ động, quyết tâm, chúng ta phải bám chủ đề năm 2024 là thúc đẩy chuyển đổi số và Nghị quyết 98 để thực hiện, tạo khí thế ngay từ đầu năm”, Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG