Bị thách thức, chồng dùng dao đâm vợ suýt mất mạng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bực tức vì vợ buông lời thách thức, Tuyền dùng dao đâm nhiều nhát vào bụng, ngực, tay, chân... khiến người vợ suýt mất mạng.

Ngày 27/12, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm bị cáo Trịnh Xuân Tuyền (41 tuổi, trú xã Thanh Phong, huyện Thanh Chương, Nghệ An) về tội Giết người. Bị hại trong vụ án là chị P.T.T (36 tuổi, vợ của Tuyền).

Theo cáo trạng, khoảng 18h30 ngày 14/6, giữa Tuyền và vợ nảy sinh cãi vã về chuyện đi đám giỗ. Khi Tuyền đến nhà bố đẻ (ở trước nhà Tuyền), chị T. cũng đi đến, vợ chồng tiếp tục cãi vã.

Tuyền kêu đau đầu và bảo vợ im miệng, đi về nhà. Người vợ buông lời thách thức chồng. Khi về nhà, hai vợ chồng tiếp tục cãi nhau. Tuyền lấy con dao giơ lên bảo vợ im miệng không sẽ giết. Thấy các con khóc to, Tuyền đặt con dao xuống bàn rồi đi vào bếp hút thuốc lào.

Ngoài sân, chị T. lôi chuyện cũ ra nói lớn tiếng khiến Tuyền bực tức. Lúc này, Tuyền cầm dao đuổi vợ ra khỏi nhà “không tao giết”. Người cháu trai thấy vậy đến ôm Tuyền nhưng bị đe doạ và phải thả ra.

Bị thách thức, chồng dùng dao đâm vợ suýt mất mạng ảnh 1

Bị cáo Trịnh Xuân Tuyền tại tòa

Lúc này, chị T. đi ra trước cổng và tiếp tục buông lời thách thứcgiết được thì giết”. Bực tức, Tuyền cầm dao đuổi theo chị T., đâm vào bụng vợ. Chị T. ngã xuống, chống cự nhưng bị chồng đâm liên tiếp nhiều nhát. Sự việc chỉ dừng lại khi con dao rơi ra khỏi tay Tuyền và người cháu chạy đến nhặt dao ném ra xa. Sau đó, người cháu ôm Tuyền về nhà.

Nạn nhân sau đó được người nhà đưa đi cấp cứu với nhiều vết thương ở bụng, ngực, tay, chân... Tuyền cầm con dao gây án đến công an xã xin đầu thú.

Cơ quan chức năng xác định, tỷ lệ thương tật của chị T. tại thời điểm giám định là 84%. Vết thương này nếu không được cấp cứu kịp thời có thể dẫn tới tử vong, do đó hành vi của Trịnh Xuân Tuyền đủ cấu thành tội Giết người.

Tại phiên tòa, bị cáo Tuyền thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối hận vì hành vi thiếu kiềm chế của mình đã gây hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo bật khóc xin lỗi vợ, các con và người thân.

Sau khi sự việc xảy ra, bố mẹ đẻ của Tuyền đã chi trả toàn bộ chi phí điều trị, ăn uống cho nạn nhân. Bị hại T. không có yêu cầu về bồi thường trách nhiệm dân sự. Chị T. mong muốn HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho chồng để sớm trở về cùng chăm lo cho các con.

Xem xét toàn diện vụ án và các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Trịnh Xuân Tuyền 12 năm tù.

MỚI - NÓNG
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
TPO - Hiện nay khối khí nóng lệch Tây đã tác động trực tiếp và mở rộng trên nhiều khu vực. Tại Thủ đô Hà Nội trong 24 đến 48 giờ tới dự kiến là thời gian nắng nóng đạt đỉnh, nhiệt độ dự báo dao động ở ngưỡng 39 - 40 độ C tuy nhiên ở một số khu vực thậm chí có thể lên thêm 5 - 7 độ C.