Bệnh nhân tại Đà Nẵng không bị nhiễm Ebola

Các bác sĩ ở khu vực cách ly Đà Nẵng. Ảnh: Vnexpress
Các bác sĩ ở khu vực cách ly Đà Nẵng. Ảnh: Vnexpress
TP - Sau khi tiến hành 3 phương pháp xét nghiệm PCR khác nhau đối với trường hợp nam thanh niên ở Đà Nẵng, kết quả cả 3 lần đều âm tính với virus Ebola.

Ngày 2/11, GS.TS Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ T.Ư, cho biết, Viện đã xét nghiệm cả 2 loại bệnh phẩm huyết thanh và dịch ngoáy họng của nam thanh niên 26 tuổi, nhập cảnh ngày 30/10 từ Guinea trên chuyến bay QR 964 qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) có biểu hiện sốt. Đã tiến hành 3 phương pháp xét nghiệm PCR khác nhau, kết quả cả 3 lần đều âm tính với virus Ebola. GS Hiển khẳng định, nam thanh niên không nhiễm virus Ebola.

Tuy nhiên, nam thanh niên có kết quả xét nghiệm nhiễm virus sốt rét. Bệnh nhân sốt rét đang được điều trị tại khoa Lây - Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, sức khỏe đã khá lên. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn tiếp tục được theo dõi sức khỏe trong vòng 21 ngày kể từ khi xuất cảnh Guinea.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.