Google News

Bên trong nhà cổ ở ngôi làng 300 năm tuổi

TPO - Làng Đông Hòa Hiệp trước đây thuộc huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang cũ), nay thuộc xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp. Ngôi làng hình thành cách nay gần 300 năm, hiện còn giữ lại 7 ngôi nhà cổ được xây dựng từ 150-220 năm. Những căn nhà này đang thành điểm đến được nhiều khách du lịch lựa chọn.

anh-2.jpg
Nhà cổ Ba Đức được xây dựng theo cấu trúc nhà truyền thống Nam Bộ có 5 gian, 3 chái hình chữ đinh cùng các hoa văn chạm khắc, trang trí công phu.
anh-1.jpg
Du khách tham quan Nhà cổ Ba Đức. Đây là một trong những ngôi nhà cổ tiêu biểu của vùng Cái Bè, gắn liền với lịch sử hình thành của hai dòng họ lớn Phan - Trần từ thế kỷ 18. Ngôi nhà được xây dựng năm 1850 bởi ông Phan Văn Đặng - một hào phú nổi tiếng trong vùng.
b7.jpg
Nhà cổ tọa lạc bên sông Cái Bè, thuộc ấp An Lợi, xã Đông Hòa Hiệp - khu vực nổi tiếng với vườn cây ăn trái trù phú.
z7307272835231-45cad6992ab63b8fda203ddb386f5dd5.jpg
Qua nhiều thế hệ quản lý và gìn giữ, đến năm 1938, ông Phan Văn Cương tiến hành đại trùng tu, tạo dáng vẻ kiến trúc Á - Âu đặc trưng còn được lưu giữ đến ngày nay. Từ năm 1998, con trai ông là ông Phan Văn Đức (Ba Đức) tiếp tục sửa chữa và khai thác du lịch.
anh-4.jpg
Vào thế kỷ thứ 18 (năm 1732) thời Chúa Nguyễn đã cho thiết lập ở dinh Phiên Trấn một đơn vị mới là Dinh Long Hồ và chọn thôn An Bình Đông thuộc xã Đông Hòa Hiệp (nay xã Cái Bè) để làm lỵ sở của dinh. Đến năm 1757 lỵ sở mới dời về thôn Long Hồ (thuộc tỉnh Vĩnh Long ngày nay).
z7308696837209-fb1338b257e7d428c6ea1105895f2394.jpg
Nhà cổ do ông Lê Văn Ký xây dựng vào năm 1818 tại ấp An Thạnh. Trải qua hơn 200 năm, ngôi nhà truyền qua 6 đời nối tiếp. Hiện, ông Lê Quang Xoát, cháu đời thứ 6 của ông Ký quản lý.
b3.jpg
Trong ảnh, vợ ông Xoát hằng ngày lau chùi căn nhà.
b4.jpg
Bộ ván ngựa được đưa từ miền Trung vào, cách nay hơn 200 năm.
b8.jpg
Bên trong ngôi nhà cổ, trên các bộ kèo, xiên, trính, vách cửa được chạm khắc, trang trí hoa văn rất tinh xảo.
b5.jpg
Hiện làng cổ Đông Hòa Hiệp có 7 ngôi nhà cổ được xây dựng cách đây từ 150-220 năm và 29 ngôi nhà được xây dựng cách nay từ 80-100 năm. Bảy nhà cổ được xây dựng theo cấu trúc nhà truyền thống Nam Bộ có 5 gian, 3 chái hình chữ đinh cùng các hoa văn chạm khắc, trang trí công phu.
b6.jpg
Khu mộ cổ của dòng họ ông Lê Quang Xoát.