Bê bối nữ nghị sĩ thuê 8 người giống mình để học, thi hộ

Bà Tamanna Nusrat (phải) và nữ sinh học hộ (trái). Ảnh: Nagorik TV
Bà Tamanna Nusrat (phải) và nữ sinh học hộ (trái). Ảnh: Nagorik TV
TPO - Một chính trị gia người Bangladesh đã bị đuổi khỏi trường đại học sau khi vướng nghi án thuê một nhóm người có vẻ ngoài giống mình để học hộ.

Theo RT, bà Tamanna Nusrat – nghị sĩ đảng cầm quyền Awami League của Bangladesh bị cáo buộc thuê ít nhất 8 sinh viên nữ có vẻ ngoài giống mình để học và thi hộ tại trường Đại học.

Màn “hoá thân” đã được áp dụng thành công suốt một thời gian dài. Bà Nusrat – hoặc những người thế thân – đã vượt qua trót lọt tổng cộng 13 kì thi ở trường Đại học.

Nhóm học hộ của bà Nusrat bị bại lộ sau khi phóng viên đài truyền hình địa phương bước vào phòng thi và tiếp cận một trong những người thế thân của nữ nghị sĩ.

Bà Nusrat trở thành nghị sĩ vào năm ngoái, và đang theo học chương trình cử nhân Nghệ thuật tại Đại học Mở Bangladesh.

Phó Hiệu trưởng trường đại học cho biết đã buộc thôi học bà Nusrat, bất kể việc bà này là đại biểu quốc hội.

“Sai sót là sai sót. Bà ấy sẽ không bao giờ được nhận vào đây nữa”, Phó Hiệu trưởng trường đại học tuyên bố.

Hiện chưa rõ liệu bà Nusrat có còn được giữ chức nghị sĩ hay không. Bởi một luật sư cấp cao của Toà án tối cao Bangladesh đã đề nghị chính quyền bổ sung vào luật hiện hành điều khoản buộc thôi chức nếu đại biểu quốc hội có hành vi vô đạo đức.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.