Bắt nữ quái cầm đầu đường dây ma túy lớn dưới vỏ bọc thương lái nông sản

0:00 / 0:00
0:00
Nguyễn Thị Kim Anh và Hồ Minh Định
Nguyễn Thị Kim Anh và Hồ Minh Định
TPO - Với vỏ bọc là thương lái, thường xuyên qua lại giữa hai tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận để thu mua nông - hải sản, nữ quái Nguyễn Thị Kim Anh đã điều hành đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn bậc nhất ở khu vực này.

Sáng 8/12, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, sau gần 1 năm lập chuyên án đấu tranh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) cùng công an nhiều huyện, thành phố trong tỉnh và Công an Bình Thuận đã phối hợp triệt phá một đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy gồm 7 đối tượng tham gia.

Từ đầu năm 2021, PC04 đã tình nghi nhóm đối tượng có dấu hiệu buôn bán ma túy tại khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Bình Thuận và Lâm Đồng. Sau thời gian dài theo dõi, các trinh sát xác định Nguyễn Thị Kim Anh (32 tuổi, ngụ xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) là đối tượng cầm đầu đường dây phân phối ma túy chuyên nghiệp từ tỉnh Bình Thuận vào Lâm Đồng.

Với vỏ bọc buôn bán nông – hải sản, Kim Anh thường xuyên qua lại điều hành các “chân rết” bám trụ ở thị xã La Gi (Bình Thuận); các huyện Lâm Hà, Di Linh, Bảo Lâm và TP Bảo Lộc (Lâm Đồng).

Khi đã khoanh vùng địa bàn hoạt động của nữ quái và các chân rết, những ngày đầu tháng 12 này, Ban chuyên án thống nhất kế hoạch bắt giữ các đối tượng. Đêm 4/12, hàng trăm cán bộ chiến sĩ Công an Lâm Đồng chia làm nhiều mũi, đồng loạt đột kích nhà ở, phòng trọ, nơi ẩn náu của nhóm đối tượng này.

Bắt nữ quái cầm đầu đường dây ma túy lớn dưới vỏ bọc thương lái nông sản ảnh 1

Số ma túy lực lượng chức năng thu giữ

Mũi thứ nhất bắt giữ Phạm Văn Thịnh (47 tuổi, trú thị trấn Lộc Thắng, Bảo Lâm) cùng tang vật 143 gói ma túy dạng heroin. Khám xét nơi ở, lực lượng chức năng phát hiện thêm 1 bánh heroin, 200 triệu đồng và 1 xe máy. Đối tượng khai đã mua số ma túy trên của Kim Anh, phân nhỏ ra để bán lại.

Mũi thứ hai tóm gọn Hồ Viết Dương (22 tuổi, ngụ xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) và Nguyễn Văn Hải (17 tuổi, ngụ xã Trà Cổ, huyện Tân Phú, Đồng Nai) cùng tang vật gần 1 bánh heroin trong căn nhà ở xã Lộc Nam (Bảo Lâm). Hai đối tượng khai nhận đã lấy số ma túy trên từ Kim Anh để giao cho N.Đ.T (45 tuổi, trú xã Đạ Đờn, Lâm Hà). Tổ công tác đã bắt giữ T., khám xét khẩn cấp nơi ở và tạm giữ 1 ô tô.

Mũi thứ ba bắt quả tang Phan Bá Hoàng Vy (34 tuổi, ngụ xã Tân Châu, Di Linh) cùng tang vật là 9 gói heroin tại căn nhà ở tổ Di Linh Thượng 1, thị trấn Di Linh. Vy cũng khai nhận lấy hàng từ Kim Anh để bán lại kiếm lời.

Mũi thứ tư bao vây, phong tỏa căn nhà của Kim Anh tại thôn Đa Gu Ri, khống chế bắt giữ nữ quái cùng Hồ Minh Định (35 tuổi, ngụ phường Bắc Hội, thị xã La Gi), thu giữ gần 7.000 viên ma túy dạng thuốc lắc.

Mũi thứ năm, các trinh sát bất ngờ kiểm tra một căn nhà gần ngã ba 46, huyện Hàm Tân, phát hiện, thu giữ 2 bánh heroin. Kim Anh khai nhận đã phân tán số ma túy, cất giấu ở nhiều nơi, chờ đến lúc tìm được mối tiêu thụ để giao hàng.

Hiện lực lượng chức năng đã bóc gỡ 7 đối tượng, thu giữ tang vật gồm 4 bánh heroin và gần 7.000 viên ma túy dạng thuốc lắc. Đây là số ma túy lớn nhất phát hiện trong một vụ đánh án tại khu vực này.

Bắt nữ quái cầm đầu đường dây ma túy lớn dưới vỏ bọc thương lái nông sản ảnh 2

Một số tang vật của vụ án

Phòng PC04 Công an Lâm Đồng đang đấu tranh mở rộng chuyên án.

MỚI - NÓNG