Bắt 3 thanh niên trộm chim kiểng ở Bình Dương

Thanh niên trộm chim bị bắt giữ.
Thanh niên trộm chim bị bắt giữ.
Nhóm người đang chuẩn bị leo rào vào nhà dân trộm chim kiểng có giá trị thì bị công an ập vào bắt giữ.

3h ngày 2/7, Đội hình sự công an thị xã Thuận An (Bình Dương) tổ chức tuần tra, phát hiện 3 thanh niên có dấu hiệu khả nghi đang rình rập trước cửa nhà một người dân ở khu phố Đông Tư, thuộc phường Lái Thiêu (thị xã Thuận An).

Tiếp tục theo dõi, các trinh sát phát hiện những người này đang tìm cách đột nhập căn nhà để trộm chim nên áp sát bắt giữ. Vừa thấy bóng dáng công an, các thanh niên liền bỏ chạy.

Các trinh sát tiến hành truy đuổi và bắt giữ 1 người, đưa về trụ sở công an làm việc.

Tại công an, người này khai tên Võ Văn Luân (24 tuổi, ngụ thị trấn Lái Thiêu), đang đứng ngoài cảnh giới cho đồng bọn đột nhập vào nhà dân trộm chim kiểng.

Từ lời khai của Luân, công an tiến hành truy bắt Tô Văn Hoàn (22 tuổi, ngụ quận 3, TP.HCM) và Đinh Văn Tú (22 tuổi, ngụ phường Lái Thiêu).

Theo lời khai ban đầu, băng này đã thực hiện được 4 vụ trộm chim, trị giá hàng chục triệu đồng.

Trước đó, vào 30/7, công an thị xã Dĩ An đã bắt Bùi Văn Thành (17 tuổi, ngụ thị xã Dĩ An) về hành vi trộm chim kiểng trên địa bàn thị xã Thuận An.

Làm việc với cơ quan điều tra, Thành khai đã cùng với 3 người khác (chưa rõ lai lịch) đã thực hiện 6 vụ trộm chim kiểng trên địa bàn thị xã Dĩ An, đem bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG