Báo Thái Lan: 'Tuyển Việt Nam hưởng lợi khi chơi trên sân nhà ở vòng loại World Cup"

0:00 / 0:00
0:00
Hình ảnh CĐV Việt Nam trên báo Thái Lan
Hình ảnh CĐV Việt Nam trên báo Thái Lan
TPO - Báo chí Thái Lan nhận định tuyển Việt Nam có nhiều lợi thế khi được phép tiếp đón các đối thủ trên sân nhà trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Ngày 14/7, thông tin của Tiền Phong cho biết các trận đấu sân nhà của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại cuối World Cup 2022 sẽ được tổ chức tại Mỹ Đình, thay vì phải đá sân trung lập. Trong khi đó, một số đối thủ cùng bảng như Trung Quốc hay Australia có thể không thi đấu ở sân nhà, mà còn phải mượn sân trung lập.

Theo dõi vấn đề này, báo chí Thái Lan có những nhận định về khả năng hưởng lợi của tuyển Việt Nam. Tờ Siam Sport của Thái Lan viết: " Mới đây, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã có phản hồi chính thức tới FIFA và AFC về kế hoạch tổ chức vòng loại World Cup trên sân Mỹ Đình (Hà Nội). Theo đó, Việt Nam đề xuất sử dụng phương án cách ly đặc biệt, theo mô hình "bong bóng", dưới sự giám sát chặt chẽ của cơ quan y tế để đảm bảo ngăn chặn và kiểm soát sự lây lan của dịch Covid-19".

Tờ nhật báo hàng đầu Thái Lan phân tích rõ phương án đón tiếp đảm bảo an toàn cho các đội khách ở bảng B trên sân nhà Việt Nam.

“Việt Nam đề xuất sử dụng phương án cách ly đặc biệt, theo mô hình “bong bóng", tạo nên 1 vòng tròn khép kín mà chỉ có các cầu thủ và ban huấn luyện hoạt động tách biệt trong đó. Họ chỉ được phép di chuyển giữa sân bay, khách sạn, địa điểm tập luyện và thi đấu, đảm bảo không tiếp xúc với bên ngoài. Mô hình này đã được sử dụng thành công tại một số sự kiện quốc tế như vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, EURO 2020, và sẽ tiếp tục được sử dụng tại Olympic Tokyo", Siam Sport chia sẻ.

Siam Sport nhấn mạnh, Việt Nam cho phép và tạo mọi điều kiện tốt nhất trong khả năng có thể cho các đội khách trước diễn biến tình hình COVID-19. Các trận đấu vẫn sẽ có khán giả, miễn là thực hiện các biện pháp phòng dịch như tiêm vắc xin ngừa COVID-19, hoặc có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong thời hạn được quy định.

Theo Siam Sport, việc được tổ chức các trận đấu trên sân nhà giúp Việt Nam tiết kiệm rất nhiều. Vì nếu tuyển Việt Nam đá ở sân trung lập, mỗi trận VFF phải chi khoảng 10-15 tỷ đồng chi phí thuê sân và thuê các dịch vụ khác trong việc tổ chức trận đấu. Ngoài ra, công tác chuyên môn của thầy trò ông Park Hang-seo sẽ gặp nhiều khó khăn hơn.

Theo kết quả bốc thăm chính thức được công bố vào ngày 1/7, tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng với Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Trung Quốc và Oman. Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có 5 trận đấu trên sân nhà trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 vòng loại World Cup 2022.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.