Báo Pháp: 'Thầy trò HLV Deschamps xứng đáng rơi xuống mặt đất'

0:00 / 0:00
0:00
Tuyển Pháp hoà thất vọng trước Hungary
Tuyển Pháp hoà thất vọng trước Hungary
TPO - Truyền thông Pháp cho rằng, trận hòa Hungary là cần thiết để giúp các học trò HLV Didier Deschamps 'trở lại mặt đất'.

Đội tuyển Pháp bước vào lượt trận thứ 2 bảng F EURO 2020 gặp Hungary với sự tự tin lớn, sau khi đánh bại đối thủ mạnh là tuyển Đức ở trận ra quân. Thế nhưng, thầy trò HLV Didier Deschamps bất ngờ bị đối thủ cầm hoà 1-1 trên sân Puskas. Dù kiểm soát bóng vượt trội và tạo nhiều cơ hội ghi bàn, tuyển Pháp vẫn bị đối thủ chọc thủng lưới trước và chật vật tìm bàn gỡ 1-1 ở hiệp hai.

Sau trận đấu, tờ Le Monde của Pháp đãng đăng bài viết có tiêu đề: 'Bài học từ Hungary có lợi cho Pháp'. Trong bài viết, tác giải nhấn mạnh: 'Hungary có trận hòa như thắng. Còn tuyển Pháp, được đánh giá cao nhất bảng F, lặng lẽ bước vào phòng thay đồ để quên đi trận đấu càng nhanh càng tốt và chuẩn bị cho cuộc gặp với Bồ Đào Nha sắp tới'.

Trong khi đó, tờ Le Figaro mô tả tuyển Pháp trải qua trận đấu khó khăn trước Hungary và các nhà vô địch thế giới đã hụt chân tại Puskas". Tờ này viết: 'Một buổi chiều địa ngục khi 'The Blues' bị Hungary đùa giỡn và cầm chân tại Puskas'.

Trận hòa Hungary khiến Pháp lỡ cơ hội giành vé sớm. Họ nắm trong tay 4 điểm, chỉ hơn Đức và Bồ Đào Nha một điểm. Dù vậy, cánh cửa đi tiếp vần rộng mở với đoàn quân của HLV Deschamps.

Ở lượt cuối vòng bảng, nhà ĐKVĐ thế giới gặp Bồ Đào Nha. Một kết quả hoà đủ giúp thầy trò Deschamps chắc chắn đi tiếp. Thậm chí, dù có thua và rơi xuống thứ ba, Pháp cũng nhiều khả năng thuộc nhóm bốn đội thứ ba có thành tích cao.

Với cá nhân HLV Deschamps, ông cũng thiết lập cột mốc buồn sau trận hoà Hungary. Lần đầu từ khi nắm quyền năm 2012, nhà cầm quân này không giúp Pháp giành trọn 6 điểm ở hai trận đầu của một giải đấu lớn. Trước đó, Pháp thắng hai trận đầu tại World Cup 2014 và 2018, cũng như EURO 2016.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.